Guardiola đặt điều kiện để trở thành HLV Milan

31/10/2012 15:25 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH Online) – Theo nguồn tin của Corriere dello Sport, ông chủ Berluconi không định bán Milan nhưng muốn tìm “mạnh thường quân” để hỗ trợ tài chính cho đội bóng này tầm 200 triệu euro. 



Milan muốn Guardiola cầm quân?

Tài chính cũng là vấn đề mà Guardiola nhắc đến khi đề cập tới khả năng ông cầm quân ở sân San Siro. Berlusconi xem cựu HLV Barca là lựa chọn lí tưởng cho vị trí HLV AC Milan mùa tới. Mùa này coi như đã bỏ đi với đội bóng sọc đỏ đen, không cần biết họ sẽ làm gì trên TTCN mùa Đông vào tháng 1/2013. Đơn giản vì mọi thứ đã trở nên quá muộn màng.

Về phần mình, Guardiola không từ chối Milan nhưng cũng cho thấy là ông không có ý định nhận lời làm HLV đội bóng này với bất kỳ giá nào. Sự lưỡng  lự của Pep bắt nguồn từ tình hình tài chính của Milan. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha muốn Milan đảm bảo rằng họ có đủ khả năng cạnh tranh trên TTCN thì mới cân nhắc khả năng về cầm quân ở sân San Siro.

Giới thạo tin “rỉ tai” Berlusconi rằng Pep sẽ quyết định về tương lai của ông vào dịp nghỉ giáng sinh và năm mới sắp tới. Milan vẫn đang sa lầy ở Serie A và có nguy cơ bị loại sớm ở Champions League.

Nguyên nhân chính khiến đội bóng Italia lao đao là do họ bán đi hai cầu thủ cực kỳ quan trọng Ibrahimovic và Thiago Silva nhưng vẫn không có tiền để chiêu mộ những cầu thủ chất lượng để bù đắp vào những sự thiếu hụt ấy. Căn bệnh “viêm màng túi” khiến Milan không thể theo đuổi các cầu thủ thực sự có đẳng cấp. Đội hình của họ hiện tại không đủ mạnh để cạnh tranh danh hiệu.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm