Đội tuyển Italy: Lập kỷ lục trong âu lo

07/09/2021 15:05 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Hòa 0-0 trên sân Thụy Sĩ ở lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, đội tuyển Italy đã xác lập kỷ lục thế giới mới với mạch 36 trận bất bại liên tiếp. Nhưng bên cạnh sự hãnh diện là những tín hiệu đáng báo động về phong độ sa sút của nhà tân vô địch châu Âu.

Bảng xếp hạng bóng đá vòng loại World Cup 2022 châu Âu

Bảng xếp hạng bóng đá vòng loại World Cup 2022 châu Âu

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022. Bảng xếp hạng bóng đá vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. BXH vòng loại World Cup 2022. BXH bóng đá châu Âu.

Hiển nhiên, HLV Roberto Mancini và các học trò muốn ghi tên họ vào lịch sử với một chiến thắng tưng bừng nữa trước Thụy Sĩ, đối thủ mà chỉ hơn 2 tháng trước thôi, họ đã đánh bại rất dễ dàng 3-0 tại vòng bảng EURO 2020. Cơ hội của Italy càng lớn hơn khi Thụy Sĩ vắng nhiều trụ cột như đội trưởng Xhaka, các chân sút Embolo và Gavranovic, những cầu thủ chơi nổi bật tại EURO 2020. Azzurri thậm chí được hưởng cả penalty, nhưng chiến thắng vẫn không đến như mong đợi.

Nhạt nhòa hình bóng tân vương

Italy thực ra đã gây thất vọng từ trước đó, khi họ bị Bulgaria cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà lượt đấu diễn ra hôm 3/9, ở trận đầu tiên Italy ra sân với vương miện EURO trên đầu. Dường như những gì tốt đẹp nhất của màu áo thiên thanh dưới tay Mancini đã gửi lại ở giải đấu kết thúc gần 2 tháng trước. Một bàn thua từ pha lên bóng chất lượng gần như duy nhất của Bulgaria không phải vấn đề, mà nỗi lo đến từ lối chơi và hiệu quả tấn công không còn được như màn trình diễn tại EURO 2020. Trước Bulgaria, Italy kiểm soát bóng tới 79%, tung ra tổng cộng 27 cú sút nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng. Trước Thụy Sĩ, các con số là 52%, 10 và 0. Ở trận thắng Thụy Sĩ 3-0 hôm 16/6, Italy chỉ tung 13 cú sút và cầm bóng ít hơn đối thủ.

 

Không thể phủ nhận Italy đã đụng phải những siêu thủ môn. Giorgi Giorgiev thừa nhận anh đã có trận hay nhất trong sự nghiệp khoác áo tuyển Bulgaria và Yann Sommer thêm một lần nữa chứng tỏ anh là ngôi sao sáng nhất của Thụy Sĩ, và là ông chủ của các quả penalty. Nhưng vấn đề của Italy là trong khi các đối thủ biết cách thay đổi để đương đầu với họ, những nhà vô địch, thì bản thân họ không thay đổi gì cả. Mancini cho gọi lên tuyển một số gương mặt mới, nhưng lại chỉ tung ra sân những con người cũ và sử dụng lối đá cũ. Vị thế và vị trí của Italy tại bảng đấu cho phép họ được mạo hiểm, nhưng Mancini dường như không dám cách tân. Sức ép từ chuỗi trận bất bại và kỷ lục thế giới phải chăng đã khiến ông e ngại?

Chú thích ảnh
Cú sút penalty hỏng ăn của Jorginho là hình ảnh tiêu biểu cho sự sa sút của Italy

Italy rồi sẽ ra sao?

Hình ảnh tiêu biểu cho sự thủ cựu của Italy là tình huống sút penalty của Jorginho bị Sommer bắt gọn. Có lẽ Mancini phải tìm một chuyên gia đá phạt đền mới cho đội tuyển, bởi đây đã là lần thứ 2 liên tiếp Jorginho đá hỏng, sau cú đá luân lưu ở chung kết EURO 2020 không thắng được Pickford. Cách đá nhảy chân sáo của anh được cho là để dễ đánh lừa thủ môn nhất, nhưng thực tế là anh đã dần dần bị các thủ môn bắt bài. Lối đá từng được ca ngợi là biến hóa của Italy cũng thế, giờ chẳng còn gây ra những bối rối cho đối thủ nữa, nhất là khi các chân sút của họ không biết cách đưa bóng vào lưới.

Hiệu quả tấn công của Italy sụt giảm gần như về 0 kể từ sau khi họ mất hậu vệ trái Leonardo Spinazzola ở tứ kết EURO 2020. 4 trận kể từ đó, Italy chỉ ghi 3 bàn. Chính sự năng nổ và linh hoạt của Spinazzola tạo nên sự đa dạng cho lối chơi của Italy, kết hợp với khả năng gây đột biến của vài cá nhân như Chiesa hay Locatelli. Hai người sau đã lần lượt chơi tốt ở 2 trận gần nhất, nhưng không đủ, khi các hậu vệ cánh của Mancini đá tấn công không tốt. Mancini cũng bị đặt dấu hỏi về việc sử dụng những Berardi hay Immobile, những người gần như chưa bao giờ chơi hay khi khoác áo màu thiên thanh. Đã đến lúc nên trao cơ hội cho những gương mặt mới, dù cũng không có nhiều lựa chọn ở thời điểm này.

 

Sau 3 trận đầu toàn thắng là 2 trận hòa liên tiếp, Italy có nguy cơ bị Thụy Sĩ vượt mặt ở bảng C, nơi họ hơn đối thủ 4 điểm nhưng đã đá nhiều hơn 2 trận. Điều đó chưa đến sớm khi đối thủ tiếp theo, Lithuania, là đội yếu nhất bảng. Nhưng các tín hiệu nguy hiểm vừa qua có thể báo hiệu cho một cuộc khủng hoảng nếu như Mancini không có ngay những giải pháp. Tháng sau, Italy sẽ gặp lại Tây Ban Nha ở bán kết UEFA Nations League, và sau đó gặp Bỉ hoặc Pháp (chung kết hoặc trận tranh hạng 3). Đó rất có thể sẽ là nơi chuỗi bất bại bị chặn lại, và bộ mặt thật của nhà vô địch châu Âu bị lộ ra.

CĐV Chelsea muốn Jorginho thôi đá 11m

Jorginho là chuyên gia đá penalty ở Chelsea kể từ khi gia nhập đội bóng này, và mùa trước, anh thậm chí là chân sút tốt nhất của đội ở Premier League nhờ các bàn thắng từ chấm 11m. Nhưng với sự xuất hiện của Lukaku, người đã đá thành công 19 quả penalty liên tiếp gần nhất, CĐV Chelsea đã yêu cầu HLV Tuchel phân công lại nhiệm vụ đá phạt đền. Jorginho đã đá 19 quả penalty cho Chelsea thì hỏng 3, trong đó 2 quả là trong các trận đấu quan trọng với Liverpool và Arsenal. Với việc đá hỏng 2 quả 11m liên tiếp ở đội tuyển Italy, anh cũng có thể bị tước vị trí ưu tiên, khi HLV Mancini có trong tay những cầu thủ chuyên thực hiện 11m ở CLB của họ như Immobile, Berardi, Belotti hay Insigne.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm