De Rossi và Osvaldo cùng ghi bàn: Lời thách thức gửi Zeman

14/10/2012 12:56 GMT+7 | Bóng đá Italy

Italia vẫn đang được xây dựng trên bộ khung gồm các cầu thủ Juventus, nhưng thành tích của đội bóng áo thiên thanh thời hậu EURO 2012 đang được quyết định bởi các cầu thủ Roma. Chỉ có 4 đại diện của Roma có mặt thường xuyên ở tuyển thời gian vừa qua là De Rossi, Balzaretti, Osvaldo và Destro, nhưng đã đóng góp tổng cộng 6/8 bàn thắng mà Italia ghi được kể từ sau thất bại ở chung kết EURO 2012. Nói một cách khách quan, khả năng ghi bàn của Italia bây giờ phụ thuộc phần lớn vào những người Roma, bởi vì ngoài những bàn của De Rossi, Osvaldo và Destro thì hai bàn còn lại gồm 1 quả penalty của Pirlo và một bàn gần như là phản lưới nhà của đối thủ Malta (được tính cho Peluso). Trước Armenia, vẫn là hai người hùng quen thuộc De Rossi và Osvaldo lập công để đem lại thắng lợi cách biệt nhưng rất nhọc nhằn. Không những thế, chính De Rossi đá phạt vừa tầm để Osvaldo đánh đầu hiểm hóc ấn định tỷ số.

Từ người thừa ở Roma, họ thành người hùng của tuyển Italia

Nhưng trong khi đang trở thành những "chân sút" tốt nhất của Italia thời hậu EURO 2012, De Rossi (2 bàn) và Osvaldo (3 bàn) lại bị ghẻ lạnh ở Roma. Cuối tuần trước, cả hai đều phải ngồi dự bị trong trận Roma thắng Atalanta 2-0 với lý do được cho là vì những mâu thuẫn với HLV Zdenek Zeman. Theo báo chí, De Rossi đã cãi nhau với Zeman sau trận thua 1-4 trên sân Juventus ở vòng 7 Serie A, cho rằng thất bại có lỗi của nhà cầm quân này, còn Osvaldo bị gạt ra vì thiếu tích cực trong tập luyện. Không biết ai đúng ai sai trong vấn đề nội bộ của Roma, nhưng điều chắc chắn là Zeman đã chưa biết cách khai thác tốt nhất những cầu thủ ngôi sao mà ông có trong tay, để rồi Roma thi đấu trồi sụt rất đáng thất vọng. Trong khi đó, cặp De Rossi - Osvaldo đã biết biến sự bất mãn của họ ở Roma thành động lực ở đội tuyển, tỏa sáng trong một trận đấu mà hầu hết các cầu thủ Juventus chơi mờ nhạt (trừ Pirlo và Buffon) và gửi tới Zeman những thông điệp thách thức.

"Tôi tặng bàn thắng cho Zeman ư? Không. Tôi tặng nó cho người nào tin tưởng tôi. Người ta có thể nói tất cả về tôi ngoại trừ bảo rằng tôi không cố gắng. Tôi luôn nỗ lực hết sức, dù tôi không biết có được ra sân ở các trận gặp Đan Mạch (cùng Italia) và Genoa (cùng Roma) hay không" - Osvaldo nói sau trận. Người hâm mộ Roma sẽ đồng tình với anh, khi họ nhận ra rằng Zeman không còn là một món quà quý như họ từng tưởng tượng. Mới đến Roma chưa lâu nhưng "biểu tượng của bóng đá sạch" đã "gây sự" với cả một biểu tượng (De Rossi) lẫn chân sút số 1 của đội mùa trước (Osvaldo), điều rất khó được cảm thông, nhất là khi Roma đang chỉ tạo ra những cú giật mình thon thót cho tifosi ngay cả khi đá với đối thủ nhỏ.

Báo chí đồn rằng có khả năng De Rossi và Osvaldo sẽ rời Roma khi thị trường cầu thủ mở cửa trở lại vì mâu thuẫn với Zeman, nhưng nếu cuộc chiến này còn kéo dài, Zeman có lẽ sẽ phải ra đi trước.

Vĩnh Nguyên


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm