Bierhoff: 'Italy còn chơi tốt hơn khi biết Conte ra đi'

29/03/2016 06:38 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Dù Antonio Conte đã xác nhận sẽ từ chức tuyển Italy sau VCK EURO 2016, Oliver Bierhoff tin rằng tin tức về sự ra đi của ông thậm chí còn tốt cho đội bóng Thiên Thanh.

Đêm nay, Italy đá giao hữu với tuyển Đức ở Munich và lãnh đội của Die Mannschaft Oliver Bierhoff (cựu tiền đạo Udinese và AC Milan) muốn tuyển Đức chơi một trận ra trò. Ông Bierhoff tin rằng đội bóng áo Thiên thanh có mọi yếu tố cần thiết để trở thành quyền lực hàng đầu tại châu Âu.

Dưới đây là bài trả lời phỏng vấn của Bierhoff với nhật báo Gazzetta dello Sport của Italy.

* Italy sẽ đối mặt với một đội tuyển Đức như thế nào?

- Rất khó nói. Chúng tôi đã thay thế 3 cầu thủ quan trọng là Philipp Lahm, Miroslav Klose và Per Mertesacker còn một số cầu thủ khác chấn thương đã ảnh hưởng tới đội bóng. Tuy nhiên, khi chúng tôi có đầy đủ các cầu thủ cần thiết thì Đức là đội bóng rất chất lượng. Những người như Marco Reus và Ilkay Guendogan muốn chứng tỏ giá trị của mình sau khi đã bỏ lỡ World Cup. Tôi tin tuyển Đức có những gì cần thiết để mở ra một chu kỳ chiến thắng mới.

* Những gì Mario Gomez thể hiện gần đây giải thích vì sao anh ta lại được triệu tập trở lại vào ĐTQG. Nhưng còn có lí do nào khác đằng sau sự trở lại này hay không?

- Mario dường như rất có động lực thi đấu sau khi gặp khó khăn ở Fiorentina. Anh ta biết mình đã gặp khó khăn và mọi chuyện không diễn ra như ý muốn. Đó là lí do vì sao anh ta rời Fiorentina. Giờ Mario hiểu rằng đây là cơ hội cuối cùng cho anh ta thể hiện mình ở ĐTQG.

* Sami Khedira đang chơi tốt ở Juventus...

- Anh ấy gia nhập đội bóng sau khi chơi cho một CLB lớn. Sami chỉ cần được thi đấu và thích nghi với môi trường mới vì anh ấy có thể giúp ích cho đội bóng. Khedira nghiêm túc, có động lực. Khác biệt giữa Juventus và Bayern Munich nằm trên ghế dự bị. Tuy nhiên, Juve dường như mạnh hơn nhiều đội bóng khác. Họ là đội bóng đúng nghĩa.

* EURO là giải đấu lớn với nhiều quốc gia tham dự. Một số đội bóng mới, đầy khát khao. Liệu điều đó có khiến kết cục ở EURO năm nay thay đổi không?

- Hy vọng điều đó không làm mọi thứ thay đổi với chúng tôi. Dù thể thức thi đấu có khác, các đội thể hiện sức mạnh của mình ở vòng loại trực tiếp. Tôi không nghĩ các nước nhỏ hơn vào được trận chung kết. Pháp, Italy, Bỉ nằm trong số các ứng viên vô địch. Tây Ban Nha và Đức có thể giàu chất lượng hơn và có nhiều lựa chọn nhân sự tốt hơn.

* Ông chờ đợi gì ở Italy sau khi họ gặp khó khăn ở World Cup 2014?

- Tôi không xem nhiều trận đấu của họ nhưng sự thay đổi thế hệ cầu thủ có thể giúp ích cho Azzurri. Họ không còn những con người từng vô địch World Cup, không còn giống như đội Italy từng vô địch World Cup 1982 hay xếp thứ 3 thế giới năm 1990. Nhưng Italy lúc nào cũng chơi rất kỷ luật.

* Sự ra đi của Antonio Conte có tạo ra tác động tiêu cực lên đội bóng không?

- Tôi nghĩ điều đó không gây ra vấn đề gì cho họ. EURO không kéo dài và các cầu thủ không giành chiến thắng vì HLV, họ giành chiến thắng vì chính họ. Khác với ở CLB, bạn chỉ có 5 tuần để chiến thắng với ĐTQG. Điều đó có nghĩa các HLV thường xuyên đến và đi sau các giải đấu. Việc Conte ra đi có thể còn là lợi thế cho Italy.

* Ông có lo ngại đến Pháp dự VCK EURO không?

- Tôi đã trở lại Paris một tháng sau lễ bốc thăm. Rõ ràng chuyện khủng bố có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu và bạn không biết khi nào. Tôi tin vào lực lượng an ninh và không hề lo ngại.

4&14 Đức đang xếp thứ 4 còn Italy xếp thứ 14 trên BXH FIFA.

1&3 Italy vô địch châu Âu 1 lần năm 1968 còn Đức đã vô địch 3 lần vào các năm 1972, 1980 và 1996.

3/4 Tỷ lệ cược của William Hill cho chiến thắng của Đức trận này là 3/4 (đặt 4 ăn 3), cho Italy thắng là 19/5.

01h45 ngày 30/3, sân Allianz: Đức – Italy
Đội hình dự kiến

Đức: Neuer - Ginter, Mustafi, Hummels, Hector - Khedira, Kroos - Mueller, Oezil, Reus - Gomez.

Italy: Buffon - Darmian, Astori, Bonucci, Antonelli - Motta, Parolo, Candreva - Insigne, Pelle, Zaza.

Dự đoán: 1-0


Trọng Tuệ (Theo Gazzetta dello Sport)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm