Bị Sampdoria cầm chân, Milan lỡ cơ hội vượt qua Roma

14/01/2013 08:13 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) – Milan đã bỏ lỡ cơ hội vượt qua AS Roma và lọt vào top 6 Serie A khi họ bị Sampdoria cầm hòa không bàn thắng trên sân Luigi Ferraris ở trận đấu muộn nhất của vòng 20.


Milan bị Sampdoria cầm chân

Trước một Sampdoria rất hứng phấn sau khi đánh bại ĐKVĐ Juventus ở lượt đấu trước, Milan đã bị áp đảo gần như hoàn toàn trong 45 phút đầu tiên. Christian Abbiati chính là thủ môn bận rộn nhất trong hiệp 1 khi anh phải liên tục cản phá những cú sút của Lorenzo De Silvestri rồi Andrea Poli lúc đầu trận.

Hàng công của Milan với bộ ba trẻ măng M’Baye Niang, Bojan Krkic và Stephen El Shaarawy đã chơi rất nhạt nhòa, khiến Milan gần như không có cơ hội tiếp cận khung thành của Sampdoria ngoài những cú sút xa của Riccardo Montolivo. Cơ hội tốt nhất dành cho Sampdoria đến ở phút 20 khi Gastaldello vượt qua sự truy cản của đối phương trong một tình huống phạt góc rồi đánh đầu trong tư thế trống trải, nhưng bóng lại không đi vào lưới.

Milan đã có sự khởi đầu ấn tượng trong hiệp 2 với pha đi bóng và dứt điểm của Niang nhưng bóng lại đi vọt xà. Sau đó, Milan cho rằng lẽ ra họ phải được hưởng phạt đền sau khi Lorenzo De Silvestri để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng trọng tài đã không thổi.

Tình huống nguy hiểm nhất mà Milan tạo ra trong trận đấu này đến ở phút 60 khi Bojan vượt qua sự kèm cặp của hậu vệ đội chủ nhà rồi căng ngang để El Shaarawy đệm bóng cận thành, nhưng một cầu thủ của Sampdoria đã kịp phá bóng ngay trước vạch vôi.

Dù sau đó HLV Allegri đã tung Robinho vào sân thay cho El Shaarawy để tạo đột biến nhưng họ vẫn không thể khoan thủng được hàng thủ được tổ chức chắc chắn của Sampdoria, khiến trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm