AS Roma: Những tín hiệu tích cực cho 2022

28/12/2021 06:58 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn gỡ của Gabbiadini khiến Roma chỉ có được trận hòa đáng thất vọng trên sân nhà trước Sampdoria ở trận đấu cuối năm, nhưng đội bóng thủ đô Italy có thể nhìn về năm 2022 với một vài tín hiệu khá tích cực.

Hàng công khiến Việt Nam bị loại sớm ở AFF Cup 2021

Hàng công khiến Việt Nam bị loại sớm ở AFF Cup 2021

ĐT Việt Nam đang gặp vấn đề nghiêm trọng trong việc ghi bàn và điều đó dẫn đến thất bại tại AFF Cup 2021.

So với mùa trước, Roma mùa này đã thụt lùi ở một khoảng cách đáng kể. Sau lượt đi mùa trước, họ đứng thứ 3 với 37 điểm kém đội đầu bảng Milan 6 điểm, còn lúc này, họ mới chỉ có 32 điểm và kém đội đầu bảng Inter đến 14 điểm. Rõ ràng đó không phải là điều mà ban lãnh đạo Roma mong muốn, nhất là khi họ đã phải đầu tư rất nhiều cả về tài chính và tham vọng để đưa về HLV lừng danh Jose Mourinho, cũng như chân sút Tammy Abraham đến từ Chelsea.

Nhưng nếu nhìn theo hướng một cuộc tái thiết, thì cũng có thể chấp nhận được với những gì mà thầy trò ông Mourinho đã làm, và người hâm mộ Roma nên nhìn về phía trước thay vì phán xét một công trình mà chỉ mới đang ở giai đoạn dựng khung. Roma đã bộc lộ nhiều điểm yếu, nhưng đồng thời, cũng tỏ ra rất đáng tin cậy ở một số thời điểm. Điều quan trọng là họ vẫn đang giữ được vị trí trong cuộc đua vào Top 4, dù để hiện thực hóa được mục tiêu tranh vé Champions League, họ sẽ phải nỗ lực gấp đôi gấp ba trong nửa cuối mùa giải.

Roma lúc này có thể hướng đến năm 2022 với những hy vọng khởi sắc hơn, khi họ sẽ đón chào sự trở lại sau chấn thương của đội trưởng Pellegrini và hậu vệ cánh Spinazzola, những cầu thủ rất quan trọng. Pellegrini có thể ra sân ở ngay trận gặp Milan hôm 6/1, Spinazzola thì còn phải đợi thêm một vài trận, nhưng tiến độ bình phục chấn thương gãy chân ở EURO 2020 của cầu thủ này đang rất khả quan. Roma đã đánh mất nhiều điểm số trong tháng 12, khi Pellegrini không thể ra sân. Không chỉ là đội trưởng và có vai trò thủ lĩnh ở hàng tiền vệ, Pellegrini còn ghi 8 bàn cho Roma ở cả Serie A và Conference League. Trong khi đó, Spinazzola sẽ là sự bổ sung rất to lớn cho hành lang trái, nơi Matias Vina không gây được ấn tượng.

Chú thích ảnh
Mourinho luôn khẳng định rằng, ông hy vọng 2022 sẽ tươi sáng hơn cho Roma

Phong độ đang tốt của bộ đôi cầu thủ người Anh, Chris Smalling và Tammy Abraham, cũng giúp Roma thêm tự tin cho chặng đường sắp tới. Smalling không chỉ cung cấp cho hàng thủ Roma kinh nghiệm, khí chất và khả năng chống bóng bổng, mà còn ghi được 2 bàn quan trọng. Có Smalling trên sân, Roma chỉ thủng lưới 5 bàn trong 7 trận, và nếu không tính trận thua đậm Inter 0-3, thì chỉ còn 2 bàn trong 6 trận. Abraham đã từng bị xem là một nỗi thất vọng khi tỏ ra kém duyên ở Serie A, nhưng cũng đã liên tiếp ghi bàn trong thời gian gần đây. 12 bàn trong 24 trận từ đầu mùa (6 ở Serie A) đưa chân sút người Anh vượt qua Dzeko (10) ở mùa đầu tiên đá cho Roma. Tất nhiên Roma và Mourinho kì vọng nhiều hơn vào bản hợp đồng trị giá gần 50 triệu euro, nhưng nên nhớ đây mới là những tháng đầu tiên của Abraham ở Italy, một giải đấu mới, một môi trưởng mới.

Năm 2022 sẽ mở ra đầy thử thách với Roma, khi họ phải liên tiếp gặp Milan và Juventus chỉ trong 3 ngày từ 6/1 đến 9/1. Nhưng đây không phải là lúc Mourinho và các học trò sợ hãi.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm