'Italian Job' cho những người Bỉ

11/01/2023 16:18 GMT+7 | Bóng đá Italy

Giữa tuần sau, Milan sẽ gặp Inter ở trận tranh Siêu Cúp Italy. Trận derby không diễn ra ở San Siro như thường lệ, mà là ở Riyadh, thủ đô của Saudi Arabia, đất nước đang nổi như cồn trong làng bóng đá bởi chiến thắng trước nhà vô địch Argentina ở World Cup 2022 và sự gia nhập của siêu sao Cristiano Ronaldo. Đó sẽ là lần đầu tiên hai ngôi sao người Bỉ, Charles De Ketelaere của Milan và Romelu Lukaku của Inter, những người cùng mang áo số 90, có cơ hội đối đầu trực tiếp.

Ở trận derby lượt đi tại Serie A mùa này, Lukaku không góp mặt do chấn thương. De Ketelaere đá chính cho Milan, nhưng dấu ấn đáng kể duy nhất chỉ là chiếc thẻ vàng. Bây giờ thì cầu thủ 21 tuổi này còn không được đá chính. Anh đã mất vị trí kể từ sau trận thua Chelsea 0-3 hôm 5/10/2022, tức đã 3 tháng. Trong khi đó, Lukaku cũng vắng mặt trong gần suốt giai đoạn nửa đầu mùa giải. Tiền đạo 29 tuổi chỉ vừa tái xuất ở trận thắng Napoli 1-0 hôm 4/1. Trận gặp Monza cuối tuần qua, Lukaku tiếp tục chỉ ngồi dự bị. 100 phút trên sân từ lúc trở lại, anh chưa thể hiện được gì.

Lukaku đã ghi 3 bàn cho Inter từ đầu mùa, De Ketelaere thì mới chỉ có duy nhất 1 kiến tạo, song mức độ gây thất vọng của họ là ngang nhau. Inter nỗ lực đưa Lukaku trở lại không phải để chứng kiến anh ngồi dưỡng thương suốt gần 4 tháng, điều không ai ngờ với một cầu thủ sức vóc như anh. Còn Milan thì chỉ biết thở dài với De Ketelaere. Chẳng thà ngôi sao trẻ này vắng mặt vì chấn thương như Lukaku thì còn dễ thông cảm, nhưng không phải, mà anh ra sân gần như mọi trận, và chơi mờ nhạt cũng gần như mọi trận. Cuộc đối đầu giữa 2 số 90 người Bỉ từng rất được kỳ vọng hồi đầu mùa rốt cuộc chẳng còn chút giá trị nào, tính đến hiện tại.

“Italian Job” cho những người Bỉ - Ảnh 1.

Trận “derby nước Bỉ” chưa thể diễn ra do cả hai cùng gây thất vọng

Cả Lukaku và De Ketelaere còn 2 trận để cứu vãn thực tại, để người ta còn có thể trông đợi ít nhiều vào cuộc đối đầu giữa họ ở Siêu Cúp. Lukaku cần ghi bàn vào lưới Parma ở Cúp Italy (đá rạng sáng nay) và Verona ở Serie A đêm 14/1, De Ketelaere cần chứng tỏ mình trước Torino ở Cúp Italy (đá đêm nay) và Lecce cuối tuần này tại Serie A. Trên lý thuyết, đó không phải là nhiệm vụ quá khó. Vấn đề là họ có nắm bắt được cơ hội hay không, sau khi đã lãng phí quá nhiều thời gian.

Đó thực ra cũng chỉ là những việc nhỏ nhoi đầu tiên kể từ bây giờ mà bộ đôi đồng hương này phải làm để cứu rỗi tương lai của chính họ tại Italy. Lukaku cần thuyết phục Inter mua đứt, nếu không sẽ phải trở lại Chelsea và đối diện tương lai bất định, còn De Ketelaere hiểu rằng nếu anh tiếp tục gây thất vọng, Milan sẽ đẩy anh ra đi để tìm một người thay thế xứng đáng hơn. Khi cuộc đua danh vọng căng thẳng như lúc này, sự kiên nhẫn, sự bao dung nào cũng chỉ có giới hạn mà thôi. 

 V.N

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm