Iran sẽ chuyển hộp đen của máy bay chở khách Ukraine bị bắn nhầm tới Paris

11/06/2020 08:11 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Hai nguồn thạo tin cho hay ngày 10/6, Iran đã trao đổi với Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) rằng Tehran sẽ chuyển các hộp đen của chiếc máy bay thuộc hãng Hàng không Quốc tế Ukraine bị bắn nhầm hôm 8/1 tới Paris (Pháp) để phân tích nếu các quốc gia liên quan đến cuộc điều tra - gồm Ukraine, Canada và Mỹ - nhất trí. 

Vụ máy bay chở khách Ukraine rơi tại Iran: Chưa có kế hoạch xử lý hộp đen

Vụ máy bay chở khách Ukraine rơi tại Iran: Chưa có kế hoạch xử lý hộp đen

Ngày 19/1, Ủy ban An toàn Giao thông Canada (TSB) cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có một kế hoạch chắc chắn về việc tải dữ liệu bay và buồng lái từ hộp đen của máy bay Boeing 737 thuộc hãng hàng không quốc tế Ukraine bị Iran bắn nhầm cách đây 10 ngày, khiến toàn bộ 176 người trên máy bay thiệt mạng.

Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến với hội đồng điều hành ICAO, một đại diện của Iran cho biết Tehran sẽ chuyển những chiếc hộp đen bị hư hỏng nặng tới cơ quan điều tra tai nạn hàng không BEA của Pháp.

Một trong 2 nguồn tin, yêu cầu giấu tên, xác nhận: "Iran cho biết họ sẽ sớm gửi chúng (hộp đen) tới Paris tùy thuộc vào sự nhất trí của các quốc gia liên quan đến cuộc điều tra". 

Chiếc máy bay Boeing 737-800 trên bị rơi hôm 8/1 năm nay, chỉ vài giờ sau khi Iran phóng hàng chục tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq, nơi các binh sĩ Mỹ và liên quân đồn trú, nhằm đáp trả vụ quân đội Mỹ sát hại Thiếu tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trong cuộc không kích vào sân bay quốc tế Baghdad ở Iraq vài ngày trước đó. 

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ rơi máy bay của hãng hàng không Ukraine International Airlines, Tehran, Iran ngày 8/1/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Toàn bộ 167 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn trên máy bay trên đã thiệt mạng. Theo Bộ Ngoại giao Ukraine, trong số 176 người xấu số trên có 82 công dân của Iran, 63 người Canada, 11 người Ukraine, 10 người Thụy Sĩ, 4 người Afghanistan, 3 người Đức và 3 người Anh. Lực lượng vũ trang Iran sau đó thừa nhận đã "không chủ ý" phóng tên lửa bắn hạ chiếc máy bay của Ukraine.

Thanh Bình/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm