Ibrahimovic phát biểu cực ngầu sau khi đặt chân tới LA Galaxy

31/03/2018 08:33 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic cho biết anh rất mong chờ đối mặt với những thách thức sau khi cập bến LA Galaxy.

Zlatan Ibrahimovic đã chuyển sang CLB LA Galaxy (MLS) và có thể chơi trận ra mắt ở đội bóng mới vào hôm nay, khi họ gặp LA FC. Cầu thủ 36 tuổi này khẳng định anh có thể giúp LA Galaxy đoạt được nhiều danh hiệu.

“Đừng lo lắng về tuổi tác của tôi. Tôi từng nói rằng mình giống với nhân vật Benjamin Button, càng nhiều tuổi thì càng trẻ lại. Khi tôi sang nước Anh, họ nói tôi quá già và phải đi bằng chiếc xe lăn. Nhưng sau 3 tháng, tôi đã chinh phục nước Anh và người ta nói rằng tôi đang bay cao ở Premier League. Tuổi tác chỉ là những con số mà thôi. Tôi biết khả năng của mình và những gì mà bản thân có thể làm được”, Ibrahimovic tuyên bố.

Chú thích ảnh
Ibrahimovic được các CĐV của LA Galaxy chào đón

“Tôi đến LA Galaxy để giành chiến thắng. Tôi đã mang cả gia đình tới đây. Vợ của tôi sẽ chăm sóc gia đình, để tôi có thể tập trung vào thứ mà mình giỏi nhất, đó là chơi bóng. Chúng tôi có trận đấu lớn vào thứ Bảy tuần này và tôi có mặt ở đây rồi. Tôi cảm thấy rất phấn khích, giống như con sư tử đang lên cơn đói”, tiền đạo người Thụy Điển khẳng định.

Ibrahimovic đã đặt chân tới Los Angeles (Mỹ) vào hôm qua (thứ Sáu) và được các CĐV chào đón như người hùng. Ibrahimovic đã trở thành ngôi sao mới nhất cập bến LA Galaxy, sau một loạt các danh thủ như David Beckham, Steven Gerrard, Robbie Keane và Ashley Cole.

Chú thích ảnh
Ibrahimovic muốn giúp LA Galaxy giành danh hiệu

“LA Galaxy đã mời gọi và tôi đã đáp lại. LA Galaxy là CLB thành công nhất ở Mỹ và tôi nghĩ đây là môi trường phù hợp với mình. Họ đã quen với việc chiêu mộ những cầu thủ từ châu Âu trong giai đoạn này của sự nghiệp. Có nhiều CĐV ủng hộ CLB và tôi đã nhìn ra tiềm năng của đội bóng. Tôi biết mình có thể mang đến cho LA Galaxy điều gì và dứt khoát, tôi sẽ làm được. Tôi chẳng phải kẻ kiêu căng, mà chỉ là người rất tự tin thôi”, Ibrahimovic nói tiếp.

Mourinho thất bại nặng nề với thương vụ Ibrahimovic như thế nào?

Mourinho thất bại nặng nề với thương vụ Ibrahimovic như thế nào?

Tưởng là thành công nhưng hóa ra lại thất bại. Chúng ta đang nói về thương vụ Mourinho chiêu mộ Zltan Ibrahimovic từ PSG về M.U.

Ibrahimovic đã thi đấu 7 trận và ghi được 1 bàn thắng cho M.U ở mùa giải này, trước khi anh gia nhập LA Galaxy. Cầu thủ người Thụy Điển đã không giành được suất đá chính sau khi anh bình phục chấn thương và đã quyết định thay đổi CLB.

“Tôi đã tập luyện với các cầu thủ ở M.U nhưng không cảm thấy rằng mình đã lấy lại 100% phong độ. Sau đó thì vụ chuyển nhượng xảy ra và tôi bắt đầu suy nghĩ khác đi. Tôi đã tập luyện chăm chỉ và tôi muốn ra sân, giúp đỡ các đồng đội giành chiến thắng, bởi vì tôi không nghĩ mình là một sự thất bại. Tôi chỉ cảm thấy thất vọng với bản thân bởi tôi đã quá quen với việc giành chiến thắng. Vụ chuyển nhượng sang LA Galaxy chẳng làm thay đổi con người tôi. Tôi đến đây để giành chiến thắng và tôi biết mình sẽ làm được. Cách đây vài năm, tôi có thể gia nhập LA Galaxy nhưng điều đó đã không xảy đến. Nhưng giờ thì tôi có mặt ở đây. Chuyển sang LA Galaxy là định mệnh với tôi và vấn đề chỉ là thời gian mà thôi”, Ibrahimovic phát biểu.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm