Huỳnh Như và bước tiến dài cho bóng đá nữ Việt Nam

07/11/2022 06:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

2 bàn thắng, 1 kiến tạo để giúp Lank FC cầm hoà được CLB xếp trên Famalicao ở giải VĐQG Bồ Đào Nha tối 5/11 là lời khẳng định của Huỳnh Như rằng cầu thủ Việt có thể làm nên chuyện tại châu Âu.

Huỳnh Như nhận được hàng chục lời chúc từ đồng đội người thân sau ‘kỳ tích’

Huỳnh Như nhận được hàng chục lời chúc từ đồng đội người thân sau ‘kỳ tích’

Sau “kỳ tích” ghi 1 cú đúp và 1 kiến tạo trong trận hoà 3-3 của Lank FC, Huỳnh Như nhận được hàng chục lời chúc từ đồng đội, người thân và các fan.

Huỳnh Như xứng đáng nhận được mưa lời khen với màn trình diễn ở vòng 6 giải VĐQG Bồ Đào Nha khi cô giúp đội nhà có trận hoà 3-3 với Famalicao trong tình thế bị dẫn trước.

Đội bóng của tuyển thủ Việt Nam trước vòng 6 có vị trí thứ 7, còn Famalicao được đánh giá trên cơ, xếp hạng 5. Tuy nhiên, Huỳnh Như cùng đồng đội đã có trận đấu ấn tượng để giữ lại 1 điểm và cải thiện 1 bậc trên bảng tổng sắp.

Lank FC có 8 điểm sau vòng 6 (2 thắng, 2 hoà và 2 thua), kém chính đội xếp thứ 5 Famalicao 3 điểm. Thành tích nằm trong nhóm giữa giải VĐQG Bồ Đào Nha của Lank FC đang có dấu ấn lớn của Huỳnh Như.

Từ ngày sang Bồ Đào Nha chơi bóng, Huỳnh Như đã ra sân đủ cả 6 trận cho đội bóng của HLV Daniel Pacheco. Chiến lược gia này đã theo dõi màn trình diễn của Huỳnh Như từ khi ở Việt Nam và hiểu rõ năng lực của cô học trò.

Huỳnh Như có thể hạn chế so với cầu thủ ngoại về thể hình và thể lực, nhưng bù lại, cô có cái chân phải cực ngoan và những pha xử lý thanh thoát, tinh tế. Đó chính là lý do ông Pacheco mài giũa cô học trò bằng cách cho vào sân liên tục, nhưng theo thời gian tăng dần từng ít một. Điều này giúp cầu thủ gốc Trà Vinh không bị ngợp, mất tự tin khi lần đầu tiến ra biển lớn và nhờ đó, chân sút 31 tuổi đã toả sáng rực rỡ trong lần thứ 6 ra sân ở đất Bồ.

Huỳnh Như được HLV Pacheco chỉ đạo thi đấu linh hoạt trên hàng công và cô chính là người có vinh dự thực hiện những quả phạt của đội nhà. Đội trưởng tuyển Việt Nam được trao cơ hội đá 11m như một cách để tạo sự tự tin ở Lank FC. Sự cầu tiến trong nghề nghiệp của tiền đạo sinh năm 1991 đang đổi lại thành quả ngọt ngào.

Tờ Futbol Portugues Desde Espana của Bồ Đào Nha đã không tiếc những lời khen ngợi dành cho Huỳnh Như sau màn trình diễn hôm 5/11. Báo này giật tít: “Huỳnh Như đã khẳng định được sức ảnh hưởng của mình ngay trong trận đấu đầu tiên đá chính cho Lank FC”.

Chú thích ảnh
Huỳnh Như xứng đáng nhận được mưa lời khen với màn trình diễn của mình. Ảnh: Lank FC

“Tiền đạo Huỳnh Như đã chơi vô cùng xuất sắc trong lần đầu tiên góp mặt ở đội hình xuất phát của Lank FC, tại giải VĐQG Bồ Đào Nha. Trong trận đấu với Famalicão, chính tiền đạo người Việt Nam là người đã gỡ hòa cho Lank FC khi đội bóng của cô đang bị dẫn trước. Với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo, Huỳnh Như chính là cầu thủ xuất sắc trận và ban tổ chức đã trao thưởng cho cô về thành tích này.

Ngoài dấu ấn từ bàn thắng trên chấm phạt đền và pha lập công đầy thông minh thứ 2, cô còn có một kiến tạo để người đồng đội Malu Schmidt ghi bàn gỡ hoà”, tờ báo này viết.

Chút tiếc nuối với Huỳnh Như ở trận này là cô gặp chấn thương khi trận đấu chỉ còn hơn 10 phút. Tuy vậy, những CĐV của tiền đạo này đã thở phào nhẹ nhõm khi Huỳnh Như thông báo chỉ lật cổ chân nhẹ và có thể sớm hồi phục để thi đấu tiếp.

Màn khởi đầu của Huỳnh Như được giới chuyên môn nhận định là “sáng” hơn Quang Hải về khả năng thích ứng ở trời Âu. Nhìn cô gái gốc miền Tây nhỏ thó, nhanh nhẹn và bản lĩnh ở giải VĐQG Bồ Đào Nha, những cầu thủ trẻ Việt Nam có thể học hỏi và mạnh dạn thực hiện theo người đàn chị.

Thế hệ cầu thủ nữ Việt Nam hiện tại có không ít tài năng và có thể từ hình mẫu Huỳnh Như, ngày càng nhiều người sẽ tiếp bước tiền đạo thuộc biên chế Lank FC. Việc Huỳnh Như chứng minh được năng lực cũng là cách cho cầu thủ nữ Việt Nam có cơ hội được các CLB nước ngoài chú ý nhiều hơn. Nếu được xuất ngoại, họ ngoài cải thiện được về vật chất lẫn chuyên môn, trưởng thành hơn trong sự nghiệp, còn có khả năng giúp đỡ nền bóng đá thu hẹp cách biệt với bạn bè thế giới.

Huỳnh Như xuất ngoại một phần cũng là để chuẩn bị cho kỳ World Cup đầu tiên của đội tuyển Việt Nam mà cô là một phần lịch sử. Ở tuổi 31, không phải là trẻ với một cầu thủ nữ, nhưng Huỳnh Như vẫn dám sống trọn với đam mê, đó thực sự là điều đáng ngưỡng mộ đối với cầu thủ có biệt danh “Nàng 9 Trà Vinh”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm