Huỳnh Như: Từ cô gái bán dừa sáp đến cầu thủ Việt Nam xuất ngoại thành công nhất

05/02/2023 16:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

Dù Huỳnh Như vẫn chưa thi đấu hết mùa giải đầu tiên cho Lank FC, tuy nhiên có thể nói rằng cô gái quê Trà Vinh chính là cầu thủ xuất ngoại thành công nhất lịch sử của bóng đá Việt Nam.

Huỳnh Như: Quả bóng vàng Việt Nam đi bán dừa sáp

Nhắc đến Huỳnh Như, người ta nhớ ngay tới 4 Quả bóng vàng, 3 tấm HCV SEA Games, 1 chức vô địch AFF Cup cùng nhiều thành tích xuất sắc khác mà cô đã giành được. Nhưng ít ai biết rằng, cô gái quê Trà Vinh ấy còn có một nghề trái tay là bán dừa sáp.

Cách đây 2 năm, Huỳnh Như đã mở cửa hàng chuyên bán dừa sáp Trà Vinh tại quê nhà để tăng thêm thu nhập cho bản thân, vừa giúp đặc sản của quê hương được biết tới rộng rãi hơn tại Việt Nam.

Bản thân Huỳnh Như thổ lộ rằng cô chỉ mất 2 tháng để biến ý tưởng kinh doanh dừa sáp thành hiện thực. Dù lúc đầu, cha mẹ chưa đồng ý nhưng Huỳnh Như vẫn quyết tâm thực hiện ý tưởng của mình. "Tính tôi hay như vậy, thích gì thì làm nấy! Không nghĩ nhiều. Chuyện lời, lỗ tính sau đã", Huỳnh Như trả lời báo chí gọn lỏn về công việc kinh doanh của mình.

Huỳnh Như: Từ cô gái bán dừa sáp Trà Vinh đến cầu thủ xuất ngoại thành công nhất của Việt Nam - Ảnh 2.

Bán dừa sáp là "nghề tay trái" của Huỳnh Như

Có thể nói, việc mở quán bán dừa sáp là một quyết định đầy táo bạo với Huỳnh Như, cô gái vốn quen với việc thi đấu trên sân cỏ quanh năm suốt tháng. Nhưng cũng phải nói rằng, chính tính cách táo bạo, dũng cảm và nghị lực phi thường đã giúp Huỳnh Như vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống đời thường cũng như trong sự nghiệp sân cỏ, để cô chinh phục những đỉnh cao.

Món dừa sáp ở Trà Vinh vốn là đặc sản rất được ưa thích ở miền Tây nhưng Huỳnh Như thừa nhận rằng khi cô mang tặng bạn bè và người quen ở ngoài Bắc, không ai biết về món này. Nhưng giờ đây, với nỗ lực của Huỳnh Như, đặc sản của miền Tây được biết tới nhiều hơn, cùng với thương hiệu "Nàng 9 Trà Vinh".

Việc Huỳnh Như dấn thân vào công việc kinh doanh cũng được xem là bước chuẩn bị cho tương lai sau khi giã từ sự nghiệp sân cỏ. Có một sự thật là Huỳnh Như và các đồng đội của cô ở Việt Nam đã và đang phải làm những "nghề tay trái" để trang trải cho cuộc sống của bản thân và gia đình. Hình ảnh một Huỳnh Như giản dị đời thường bên trái dừa sáp sau những khoảnh khắc mang vinh quang về cho Tổ quốc càng khiến các CĐV cảm phục nghị lực của cô gái quê Trà Vinh.

Huỳnh Như gây sốt ở Bồ Đào Nha

Tên của Huỳnh Như giờ đây không chỉ được biết tới ở Việt Nam mà còn liên tục xuất hiện trên các trang báo ở Bồ Đào Nha sau mỗi lần cô tỏa sáng trong màu áo của CLB Lank. Gần đây, Huỳnh Như lại gây sốt ở Bồ Đào Nha khi thực hiện siêu phẩm đá phạt trực tiếp làm tung lưới CLB Torreense hôm 4/2, qua đó góp phần giúp Lank giành thắng lợi 2-1. Sau khi lập công, Huỳnh Như đã ăn mừng theo vũ điệu "See tình" của ca sĩ Hoàng Thùy Linh.

Vũ điệu nói trên phổ biến trên TikTok, mạng Douyin Trung Quốc và được nhiều sao giải trí của Hàn Quốc, Trung Quốc nhảy cover. Giờ đây, Huỳnh Như đã mang vũ điệu đó tới Bồ Đào Nha trong giây phút phấn khích của mình.

Huỳnh Như: Từ cô gái bán dừa sáp Trà Vinh đến cầu thủ xuất ngoại thành công nhất của Việt Nam - Ảnh 3.

Hình ảnh Huỳnh Như xuất hiện trên tờ O Jogo của Bồ Đào Nha

Trang Zerozero của Bồ Đào Nha bầu chọn Huỳn Như là cầu thủ hay nhất trận đấu. Tờ Ojogo thậm chí đăng tải hình ảnh Huỳnh Như ăn mừng bàn thắng khi nói về màn lội ngược dòng của Lank trước Torreense.

Các thống kê chỉ ra rằng, Huỳnh Như là cầu thủ Việt Nam xuất ngoại thành công nhất. Huỳnh Như đã ghi tổng cộng 6 bàn thắng và thực hiện 2 kiến tạo trong 16 lần ra sân cho Lank ở mùa giải này. Bản thân Huỳnh Như còn nhận giải Cầu thủ hay nhất trận sau khi lập cú đúp giúp Lank hòa Famalicao 3-3 hồi tháng 11 năm ngoái.

Những người đồng nghiệp nam thậm chí có thành tích khiêm tốn hơn rất nhiều so với nữ cầu thủ 32 tuổi.

VIDEO Huỳnh Như đá phạt trực tiếp thành bàn cho Lank

Môi trường bóng đá châu Âu luôn bị xem là quá tầm với đối với những cầu thủ Việt Nam. Công Vinh, Công Phượng và cả Quang Hải đều gặp khó khăn trong việc khẳng định tài năng ở châu Âu. Còn Huỳnh Như thì ngược lại, cô đã nhanh chóng được công nhận tài năng khi sang Bồ Đào Nha thi đấu.

Ở tuổi 32, Huỳnh Như vẫn hòa nhập rất tốt với môi trường bóng đá mới. Cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh vui đùa cùng với các đồng đội nữ ở Lank lên mạng xã hội. Có thể nói, Huỳnh Như đã chiếm được niềm tin của HLV và các cầu thủ tại Lank.

Huỳnh Như: Từ cô gái bán dừa sáp Trà Vinh đến cầu thủ xuất ngoại thành công nhất của Việt Nam - Ảnh 5.

Huỳnh Như không ngừng ghi bàn ở Lank

HLV Mai Đức Chung, người thầy của Huỳnh Như ở đội tuyển nữ Việt Nam giải thích rằng cô gái quê Trà Vinh sở dĩ thích nghi nhanh là do nỗ lực cá nhân của bản thân, cộng với kinh nghiệm từ những lần tập huấn ở nước ngoài.

HLV Mai Đức Chung phát biểu: "Cầu thủ nữ trên thế giới cao, khỏe nhưng lại khá chậm. Tốc độ đường thẳng của cầu thủ Việt Nam có thể thua thiệt hơn, nhưng về những đường bóng lắt léo, chúng ta sẽ có lợi thế. Còn xét về sự mềm dẻo thì cầu thủ nước ngoài không bằng cầu thủ nữ Việt Nam".

Những bàn thắng của Huỳnh Như tại Bồ Đào Nha là tín hiệu tốt cho ĐT nữ Việt Nam khi mà World Cup bóng đá nữ 2023 đang tới gần. Lần đầu tiên trong lịch sử, tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở sân chơi lớn nhất thế giới. Vẫn còn quá sớm để dự đoán về các kết quả ở các trận đấu tại New Zealand nhưng Huỳnh Như với kinh nghiệm thi đấu ở trời Âu có thể sẽ giúp đội tuyển nữ Việt Nam để lại dấu ấn tốt đẹp ở World Cup.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm