Huỳnh Như có nên dự SEA Games 32?

23/02/2023 05:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

Tiền đạo Huỳnh Như chưa chắc chắn về tương lai của mình ở SEA Games 32, dù cô mong muốn phục vụ đội tuyển Việt Nam. Nhiều CĐV mong đợi sự trở lại của Huỳnh Như ở Campuchia tháng 5 tới nhưng không ít người mong điều đó không diễn ra.

Đã có nhiều ý kiến tán đồng việc Huỳnh Như tái xuất ở đội tuyển Việt Nam để bảo vệ tấm HCV SEA Games 32. 

Đội trưởng tuyển nữ Việt Nam sau thời gian dài thi đấu ở Lank FC và toả sáng khiến nhiều người háo hức mong đợi được xem Huỳnh Như chơi bóng. 

Đẳng cấp của Huỳnh Như đã được khẳng định, và sẽ thật tuyệt vời nếu cô gái gốc Trà Vinh giúp ích cho bóng đá Việt Nam, tiếp tục bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games.

Huỳnh Như có nên dự SEA Games 32 - Ảnh 1.

Huỳnh Như lấn cấn trong việc có hay không dự SEA Games 32. Ảnh: Lank FC

Nếu Huỳnh Như góp mặt, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gia tăng cơ hội đó. Lúc này, Thái Lan, Myanmar và đặc biệt là Philippines rất mạnh. 

Sự trỗi dậy của bóng đá nữ Philippines khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung phải luôn dè chừng. Đặc biệt, khi Philippines hạ đẹp Huỳnh Như cùng đồng đội ở AFF Cup 2022, sức mạnh của họ rõ ràng không còn đơn giản như trước.

Huỳnh Như có nên dự SEA Games 32 - Ảnh 2.

Huỳnh Như có thể khó được Lank FC cho dự SEA Games 32 khi cầu thủ này là quan trọng với đội bóng ở Bồ Đào Nha. Ảnh: Lank FC

Tuy nhiên, câu hỏi lớn được đặt ra với không ít CĐV là sẽ phí hoài tài năng của Huỳnh Như nếu dự SEA Games 32. Cầu thủ sinh năm 1991 sẽ mất đi cơ hội tiếp tục thi đấu và toả sáng tại Bồ Đào Nha. Một trong những giải vô địch quốc gia hàng đầu thế giới không phải luôn luôn chào đón Huỳnh Như.

Để đứng được trong đội hình Lank FC hiện tại, Huỳnh Như đã đánh đổi rất nhiều. Nếu về dự SEA Games 32, Huỳnh Như có thể bị quên lãng. 

Trước Huỳnh Như, CLB Pau FC đã cho thấy họ xem nhẹ Quang Hải và để cầu thủ này trở về dự AFF Cup 2022. Đó là cách để Quang Hải tự tập luyện để duy trì phong độ trước khi quay lại nước Pháp.

Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1997 không thể thuyết phục HLV Tholot nghĩ khác. Quang Hải thậm chí bị đẩy xuống đội hạng 5, được thi đấu ở đó và trở về đội 1 tiếp tục dự bị. Nhìn Quang Hải ở Pau FC, CĐV thấy xót cho tài năng của tiền vệ hàng đầu bóng đá Việt Nam.

Với Huỳnh Như, các CĐV Việt Nam đặt câu hỏi về tầm quan trọng của SEA Games, đấu trường mà đương kim Quả bóng vàng Việt Nam đã no nê danh hiệu. Huỳnh Như sẽ giúp ích nhiều cho đội tuyển nữ nhưng có thể nó không mang ý nghĩa lớn về chuyên môn ở thời điểm hiện tại. Chưa kể nếu không may gặp chấn thương, mọi kế hoạch đều đổ bể.

Huỳnh Như cần trải nghiệm thêm ở giải đấu đẳng cấp cao và mang hành trang đó về phục vụ đội tuyển. World Cup diễn ra vào mùa hè và đó mới là nơi Huỳnh Như cần thể hiện trong màu áo đội tuyển.

World Cup không dễ dàng cho đội tuyển Việt Nam, đặc biệt khi cùng bảng với những đội tuyển hàng đầu thế giới, so với SEA Games, nó ở trình độ một trời, một vực. Nhưng khi Philippines, đội tuyển cùng dự World Cup như Việt Nam sắp tới góp mặt, đấu trường khu vực cũng không còn dễ chinh phục với thầy trò HLV Mai Đức Chung.

SEA Games không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA nên Huỳnh Như càng khó xin phép CLB Lank về ý muốn trở về thi đấu ở Campuchia. 

Ở khía cạnh rèn chiến thuật, thử nghiệm đội hình ở SEA Games để chuẩn bị cho World Cup, điều này cũng không thuyết phục khi Huỳnh Như đã quá hiểu đội bóng dưới quyền HLV Mai Đức Chung.

Chưa kể sau Huỳnh Như, hàng loạt cầu thủ trẻ Việt Nam có tiềm năng và như cô phát biểu, có thừa sức trải nghiệm ở môi trường bóng đá đẳng cấp cao hơn trong nước như mình đang làm. 

Nếu Huỳnh Như không có mặt ở SEA Games 32, HLV Mai Đức Chung cũng có thể đã lên phương án cho hàng loạt cái tên trẻ sẵn sàng. 

Ngoài Hải Yến, tương lai bóng đá nữ nước nhà còn có những Vũ Thị Hoa, Ngọc Minh Chuyên… Họ đang nổi lên là những "sao mai" đủ sức thay thế đàn chị trên đội tuyển.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm