Hùng Dũng so Tấn Trường với Buffon, dè chừng Viettel

18/09/2020 20:12 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho rằng người đàn anh Tấn Trường vẫn đang ở đỉnh cao sự nghiệp và có thể chơi thêm nhiều năm nữa như thủ thành Buffon. Anh cũng không quên dành sự tôn trọng cho đối thủ bên kia chiến tuyến là Viettel.

Bùi Tiến Dũng khiến Tấn Trường 'lên giá'

Bùi Tiến Dũng khiến Tấn Trường 'lên giá'

Từ chỗ bị lãng quên, Bùi Tấn Trường đã trở lại ngoạn mục như cách thủ thành này giúp Hà Nội đả bại TP.HCM đến 5-1 ở Hàng Đẫy tối 16/9, vào chung kết Cúp QG 2020. Đẳng cấp của Tấn Trường có thể khiến người ta so sánh giá trị thật của Bùi Tiến Dũng.

Ngay sau khi vượt qua CLB TP.HCM để lọt vào chung kết Cúp QG - Bamboo Airways 2020, CLB Hà Nội đã trở lại tập luyện. Trong buổi tập chính thức chuẩn bị cho trận đấu gặp Viettel chiều nay (18/9), HLV Chu Đình Nghiêm cho toàn đội khởi động và tập thả lỏng.

Các bài tập khởi động, thể lực không ở cường độ quá cao. Sau đó, ông Nghiêm chia đội hình thành các nhóm nhỏ tập phối hợp bóng ở cự ly trung bình và ngắn. Các thủ môn tập bài tập về phản xạ, khả năng tập trung và di chuyển. Cả 4 thủ thành Tấn Trường, Văn Công, Minh Long và Bá Minh Hiếu đều tham gia tập luyện như bình thường.

Nhiều khả năng, sau màn trình diễn xuất sắc ở trận đấu gặp CLB TP.HCM, thủ thành Tấn Trường vẫn sẽ được HLV Chu Đình Nghiêm tin dùng ở trận chung kết sắp tới.

Tiền vệ Hùng Dũng cũng tỏ ra tin tưởng người đồng đội gia nhập màu áo tím từ đầu mùa giải 2020: "Tấn Trường khi đến với Hà Nội đã có phong độ khá tốt. Đặc biệt anh ấy cảm thấy hào hứng và có động lực rõ ràng khi gia nhập CLB Hà Nội. Rõ ràng nhiều CLB mời nhưng anh ấy không đồng ý và chỉ khi Hà Nội mời anh mới đồng ý. Điều này chứng tỏ sức hút của Hà Nội cũng không phải là thấp.

Đến đây anh ấy có động lực và mọi người vẫn luôn ủng hộ Tấn Trường. Bản thân Tấn Trường đã 36, 37 tuổi nhưng với vị trí thủ môn thì cao tuổi họ vẫn làm việc bình thường. Thủ môn Buffon chơi đến 40 tuổi vẫn thi đấu tốt và Tấn Trường cũng đang thể hiện tốt trong màu áo Hà Nội. Ở đội bóng có nhiều cạnh tranh khi Văn Công cũng đang chơi tốt, đó là cái lợi của CLB".

Còn nhớ, trong trận đấu gặp CLB TP.HCM, thủ thành Tấn Trường đã có không dưới 3 pha cứu thua cho đội bóng thủ đô. Trong đó tình huống phản xạ xuất thần ở cú sút của Phi Sơn ngay sát vạch 16m50 cho thấy khả năng phán đoán cũng như sự tập trung đáng kinh ngạc của cầu thủ năm nay đã 36 tuổi này.

Bên cạnh đó, việc luôn phải cạnh tranh suất bắt chính với thủ thành Văn Công cũng là lý do khiến thủ thành Tấn Trường luôn phải duy trì phong độ cao nếu không muốn bị thay thế. Sự cạnh tranh sòng phẳng trong khung gỗ đem đến sự tích cực của vị trí thủ môn ở CLB Hà Nội.

Dù toàn đội bóng Thủ đô đang có phong độ cao nhưng không vì thế tiền vệ Hùng Dũng chủ quan trước cuộc đối đầu với Viettel: "Viettel mặc dù mất một số cầu thủ vì treo giò và chấn thương nhưng họ vẫn có dàn cầu thủ ngoại trên hàng công rất tốt như Bruno, Caique. Đấy là những cầu thủ rất nguy hiểm.

Có lẽ Viettel vẫn sẽ vẫn sử dụng lối chơi phòng ngự phản công như những trận vừa rồi và họ thành công với lối chơi đó. 2 trận giao hữu không ảnh hưởng quá nhiều đến trận chung kết này vì đó là trận giao hữu và Hà Nội cũng chỉ tập dượt. Sắp tới là trận chung kết và mọi thứ sẽ được giải quyết trong vòng 90 phút hoặc chấm penalty".

Trận chung kết Cúp QG – Bamboo Airways 2020 giữa Hà Nội và Viettel sẽ diễn ra lúc 18h00 ngày 20/9 tới đây. Đây là trận chung kết đầu tiên mà cả 2 đội tham dự đều là đại diện của bóng đá Thủ đô kể từ khi giải đấu được thành lập năm 1992.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm