‘Minh Lan truyện’ tập 1, 2: Lục tiểu thư Minh Lan cứu gia tộc ‘bàn thua trông thấy’

26/12/2018 10:00 GMT+7 | Hot trên FPT Play

(Thethaovanhoa.vn) - Tập 1, 2 phim ‘Minh Lan truyện’ phát sóng tối qua (25/12) nổi bật với khung cảnh đám hỉ náo nhiệt giữa hai nhà Viên – Thịnh. Trong đó, Lục tiểu thư họ Thịnh tên Minh Lan tuy còn nhỏ nhưng đã cứu gia tộc mình khỏi mất mặt trong ngày trọng đại nhờ tài ném vại vượt qua cả công tử Bách Diệp của Viên gia.

Ngoài dàn diễn viên cực đỉnh bảo chứng rating, ‘Minh Lan truyện’ còn gì khiến khán giả thấp thỏm chờ mong?

Ngoài dàn diễn viên cực đỉnh bảo chứng rating, ‘Minh Lan truyện’ còn gì khiến khán giả thấp thỏm chờ mong?

Vào ngày 20/12, thông tin nhà sản xuất “Minh Lan truyện” xác nhận bộ phim sẽ chính thức lên sóng Đài Truyền hình Hồ Nam vào ngày hôm nay (25/12) đã lập tức lên bảng xếp hạng từ khóa hot nhất theo thời gian thực. Vậy, bộ phim này có gì đáng để khán giả thấp thỏm chờ mong?

Minh Lan truyện mở đầu bằng khung cảnh khắc họa cuộc sống khó khăn của mẹ con Vệ nương tử trong nhà họ Thịnh. Đại nương tử bận chuẩn bị đám cưới cho nữ tử đầu lòng – Thịnh Hoa Lan, mọi việc trong nhà đều do vợ lẽ Lâm nương tử - cũng là người được Thịnh lão gia yêu chiều nhất, quán xuyến. Ỷ mình được chiều chuộng, Lâm nương tử “lộng hành”, sắp xếp chuyện nhà không thỏa đáng, đặc biệt là đối với phủ Vệ nương tử.

Chú thích ảnh

Vệ nương tử đang mang thai con thứ hai sau Lục tiểu thư nhưng than sưởi ấm không được cấp đầy đủ, đến cả đồ ăn, thức uống cũng chỉ được giao chút mọn, đành để dành phần khách quý có ngày đến chơi. Nàng biết thân biết phận mình vốn là người xuất thân thấp kém, nhà có người bị bệnh, mắc nợ nên mới phải bán đến Thịnh gia nên chịu ấm ức, nhẫn nhịn, dù đói dù rét nửa lời cũng không oán thán.

Chú thích ảnh
Tiểu Điệp đòi mãi mới được một rổ than về sưởi ấm, nhưng bị lừa lấy phải than nấu bếp

Trong phủ Vệ nương tử có nha đầu tên Tiểu Điệp, tính tình cương trực, thẳng thắn đến tận nhà bếp đòi than cho tiểu nương nhà mình, thì bị lừa mang về than để đốt lò khói bay nồng nặc. Chỉ có Lục tiểu thư Thịnh Minh Lan còn nhỏ nhưng thông minh, mách nước: đem bán đống than đốt lò còn sót lại ra ngoài đổi lấy ít than sưởi.

Chú thích ảnh
Thịnh Minh Lan cứu gia tộc bằng tài ném vại bách phát, bách trúng

Lục tiểu thư thông minh còn cứu cha một “vố” bị mất mặt trước Viên gia. Trong ngày cưới của Đại tiểu thư Hoa Lan, Trường Phong – con của Lâm nương tử lấy chim nhạn sính lễ của tỉ tỉ mình làm vật cá cược trò ném vại với công tử Bạch Diệp đi theo đoàn rước lễ Viên gia.

Nghe tin, Đại nương tử nổi giận, cùng Thịnh lão gia đến “dẹp loạn”. Không thể để Thịnh gia mang tiếng vì thua nên bỏ cuộc, Thịnh lão gia vừa ân cần tỏ vẻ cổ vũ con, một phần lại nói thầm: “Cố ném trúng không bị phạt đánh” khiến Trường Phong hoảng sợ. Tưởng chừng Thịnh gia đã chịu thua phen này, Minh Lan đứng bên cạnh chứng kiến, đã tham gia ném vại liền bách phát, bách trúng. Đúng lúc tiểu tử nhà họ Viên chưa kịp phản ứng, một trận gió Bắc nổi lên kết thúc trận đấu, sính lễ hôn yến được bảo toàn trọn vẹn.

Chú thích ảnh
Minh Lan khóc, tiết lộ việc than củi, đồ ăn thức uống không đủ dùng với cha

Lập được công lớn, Minh Lan chỉ cầu cha xin hãy đến thăm mẫu thân một lần. Dù đã nghe mẹ dặn dò việc than củi, đồ ăn thức uống thiếu hụt không được tiết lộ nửa lời, nhưng Lục tiểu thư suy đi tính lại thấy chỉ còn đủ than đốt nốt đêm nay, bèn quỳ gối khóc xin cha đừng nghe lời mẹ lừa, cuộc sống khó khăn ăn không ngon, mặc không đủ, đến đêm mẹ vừa nằm run rẩy vừa ôm con mới ngủ được. Nhờ đó, hai mẹ con Vệ nương tử không còn phải chịu đói, chịu rét đầu đông.

Chú thích ảnh
Thiếu gia nhà họ Viên Cố Đình Diệp gặp phải thích khách, phải bỏ mạng

Cũng trong tập 2 Minh Lan truyện, công tử Bạch Diệp đã kết thân với nhị thiếu gia Thịnh gia Trường Bách. Hai vị công tử trẻ tuổi cùng lên thuyền thưởng ngoạn, không ngờ gặp phải thích khách muốn một đao giết chết Bạch Diệp. Nhị thiếu gia nhà họ Thịnh con nhà văn bị thích khách đuổi, ngã xuống sông nhưng may mắn được người ta cứu lên kịp thời. Còn Bạch Diệp vốn giỏi võ, chống trả quyết liệt với đối phương, bị đẩy xuống sông, mãi đến đêm, hai phủ Viên – Thịnh cho người đi tìm mới vớt được cái xác trương phình. Người của Viên gia vì thế mới thất thần, nức nở khai rõ Bách Diệp chính là đứa con trưởng thứ hai của Phủ hầu tước Ninh Viễn ở Đông Kinh tên Cố Đình Diệp.

Nhị thiếu gia Phủ hầu tước Cố Đình Diệp thực sự đã chết? Đón xem tập 3, tập 4 phim Minh Lan truyện phát sóng lúc 21h ngày 26/12 trên FPT Play.

Truyền hình Internet FPT Play là đơn vị truyền hình dựa trên nền tảng Internet hàng đầu Việt Nam nhằm mang đến một dịch vụ tiện lợi, uy tín, chất lượng, kho nội dung giải trí đa dạng dành cho mọi lứa tuổi và mọi sở thích khác nhau.

Với một tài khoản trên FPT Play người dùng có thể xem trên đa nền tảng từ điện thoại, máy tính bảng, laptop đến tivi thường và tivi thông minh; tự do lựa chọn nội dung, không gian, thời gian giải trí; không giới hạn về nhà mạng; một tài khoản có thể xem trên 5 thiết bị với mức chi phí chỉ tương đương với truyền hình truyền thống.

Truy cập ngay kho giải trí khủng trên FPT Playwww.fptplay.vn

Quỳnh Trang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm