Hội nghị đặt, đổi tên đường - "Quỹ" tên đường, phố còn nhiều bất cập

05/11/2015 15:21 GMT+7 | Hà Nội ngày nay

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay (5/11) tại Hà Nội, Sở VH,TT đã tổ chức hội nghị Nâng cao chất lượng công tác đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn TP Hà Nội với mục đích tìm ra giải pháp, sớm có ngân hàng tên đường phố trong bối cảnh đường sá đang ngày càng mở rộng và thêm mới.

Tại hội nghị, bên cạnh việc đánh giá cao vai trò của tên đường, tên phố và công trình công cộng đối với đô thị, ông Trương Minh Tiến (Phó giám đốc Sở VH,TT Hà Nội) cho rằng việc đặt tên phố gắn với danh nhân quá khó vì quỹ doanh nhân nổi tiếng cạn dần. Hơn nữa, đến nay vẫn còn một số vấn đề chưa hợp lý, bất cập, thiếu đồng bộ, nhất là trong việc xây dựng quy hoạch mang tính định hướng về quỹ đường, quỹ tên để đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố, cũng như tăng cường công tác tuyên truyền...

“Chính vì làm không kịp, mới có hiện tượng dân tự đặt tên phố của mình như phố Ướp Lạnh. Tuy nhiên, ngay khi phát hiện, chúng tôi cho kiểm tra xử lý kịp thời” - ông Tiến nói.

Phố Ướp Lạnh do người dân tự đặt

Hội nghị có 19 tham luận của nhiều tác giả với nhiều ý kiến đóng góp cho việc đặt, đổi tên đường phố. TS Phạm Quốc Quân (Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia) cho rằng bất cập lớn nhất của việc đặt tên, đổi tên là vấn đề dự báo và quy hoạch. Do đó, những quy hoạch cũ bị phá vỡ, những khu phố của danh nhân lịch sử, danh nhân văn hóa, những văn nghệ sĩ, tướng lĩnh... trước đây đã không còn đủ quỹ đất cho hôm nay và mai sau... 

Còn PGS-TS Nguyễn Văn Nhật, Nguyên Viện trưởng Viện Sử học góp ý về một số tên phố không tương xứng với tên người được đặt, một số mang tên phố chưa điển hình và nhiều tên phố đặt nhưng nhân dân không hiểu, do danh nhân quá nhiều nên nhân dân không nhớ hết được. Do vậy cần có biển gắn giải thích thêm cho nhân dân được hiểu.

Trước góp ý này, ông Trương Minh Tiến (Phó giám đốc Sở VH,TT Hà Nội) cho hay: “Việc gắn biển phụ đề tên trên phố đang được thành phố làm thí điểm dưới hình thức xã hội hóa, đang chờ đánh giá, rút kinh nghiệm. Nếu được sự đồng thuận, theo quy trình, chủ trương này sẽ được nhân rộng ra toàn thành phố”.

Nhiều ý kiến của Phòng Văn hóa Thông tin các quận, huyện ngoại thành Hà Nội cho hay, tốc độ đô thị hóa quá mạnh, hạ tầng giao thông phát triển quá nhanh, trong khi việc đặt tên đường hàng năm vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Do yêu cầu cho việc ăn, ở, đi lại, nên nhiều khu dân cư tự đặt tên cho đường làng của xã mình theo địa danh xóm làng như xã Kim Chung có tên dường Văn Học, ngõ Văn Chương, đường Ao Dài... Do vậy đòi hỏi công tác đặt đổi tên đường phố phải chặt chẽ hơn, đồng thời có chế tài cụ thể đối với các tổ chức, cá nhân tự ý đặt tên đường và gắn biển khi chưa được thông qua...

An Như

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm