Hồi kết của bộ ba phim Halloween rợn người

12/10/2022 20:57 GMT+7 | Giải trí

Sắp tới, phim kinh dị giật gân Halloween Ends (tựa Việt: Halloween chấm dứt) sẽ chính thức công chiếu trên toàn cầu. Đây là tác phẩm được mong chờ nhất dịp Halloween năm nay, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm thót tim tại rạp.

Loạt phim đặc sắc đổ bộ rạp Việt tháng 10 mùa Halloween

Loạt phim đặc sắc đổ bộ rạp Việt tháng 10 mùa Halloween

Tháng 10, phòng vé Việt sẽ chào đón màn đổ bộ của “siêu anh hùng bóng tối” từ nhà DC, cùng hàng loạt tựa phim kinh dị đặc sắc dành riêng cho mùa Halloween.

Cụ thể, Halloween Ends do Universal Pictures phân phối sẽ chính thức công chiếu tại các nước châu Âu như Đức, Đan Mạch, Italy… từ ngày 13/10. Sau đó, khán giả tại thị trường Bắc Mỹ hoặc Anh quốc sẽ được thưởng thức từ ngày 14/10. Tại Việt Nam, phim dự kiến sẽ phát hành vào cuối tháng 10.

“Giữ lửa” cho dòng phim slasher

Slasher là một nhánh nhỏ của thể loại kinh dị, xoay quanh những kẻ sát nhân chuyên rình rập nhằm sát hại các nạn nhân bằng nhiều loại vũ khí “nguội” như dao, búa, kéo hay lưỡi cưa…Peeping Tom (Kẻ săn người điên loạn, 1960) và Psycho (Kẻ tâm thần, 1960) của nhà làm phim huyền thoại Alfred Hitchcock được xem là những tác phẩm đầu tiên mở đường cho thể loại này.

Chú thích ảnh
Michael Myers do James Jude Courtney đóng

Dòng phim slasher đạt đỉnh hoàng kim vào những năm 1970 và 1980 với sự ra đời của hàng loạt thương hiệu ăn khách, nổi tiếng cho đến tận ngày nay; đáng kể đến như The Texas Chain Saw Massacre (Tử thần vùng Texas), Black Christmas (Giáng sinh đen), Friday The 13th (Thứ sáu ngày 13), Candyman (Sát nhân trong gương), Scream (Tiếng thét)…

Trong đó không thể không kể đến Halloween của John Carpenter. Phần đầu tiên được ra mắt năm 1978, kể về nguồn gốc của kẻ sát nhân Michael Myers (Nick Castle đóng) đã ra tay kết liễu chính chị gái mình lúc 6 tuổi. Sau 15 năm bị giam trong trại tâm thần, Myers trốn thoát trên đường áp giải đến tòa án và bắt đầu gieo rắc nỗi kinh hoàng cho thị trấn Haddonfield, Illinois (Mỹ) trong đêm Halloween.

Chú thích ảnh
Một cảnh trong phim “Halloween Ends”

Bộ phim thành công vang dội với doanh thu 70 triệu USD thời bấy giờ, so với kinh phí chỉ ở ngưỡng 300 ngàn USD. Bộ phim áp dụng công thức cơ bản của thể loại slasher với những cảnh giết chóc đẫm máu và yếu tố giật gân, hù dọa ấn tượng. Loạt phim kéo dài đến 10 phần nhưng dần mất đi tính đột phá.

Chú thích ảnh
Jamie Lee Curtis và đạo diễn David Gordon Green (phải)

Tuy nhiên, đạo diễn David Gordon Green đã “hồi sinh”thành công thương hiệu này với Halloween (2018) do James Jude Courtney thủ vai Myers, nội dung tiếp nối trực tiếp phần phim năm 1978, bỏ qua các sự kiện trong 9 phần phim trước đó. Tạo được tiếng vang, ông tiếp tục chỉ đạo Halloween Kills (2021) và sẽ hoàn thiện bộ 3 tác phẩm bằng Halloween Ends. 2 phần trước đã thu về tổng cộng hơn 773 triệu USD từ các phòng vé trên toàn thế giới, khiến cho phần mới được rất nhiều khán giả mong chờ.

Lần nhập vai cuối cùng

Trong suốt loạt phim, nhân vật Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) bị đeo bám liên tục bởi kẻ sát nhân hàng loạt Michael Myers, khiến cô phải lớn lên cùng với nỗi ám ảnh và tự biến mình bằng mọi giá thành một “chiến binh” để có thể sẵn sàng bảo vệ tính mạng bản thân và cho cảgia đình.

Ngoài ngồi ghế đạo diễn, David Gordon Green cũng chấp bút biên kịch phần mới cùng Paul Brad Logan, Chris Bernier và Danny McBride. Halloween Ends lấy bối cảnh 4 năm sau sự kiện Halloween Kills, khi Strode đang sống chung với cháu gái Allyson Nelson (Andi Matichak) và hoàn thành việc viết hồi ký của mình.

Chú thích ảnh
Jamie Lee Curtis và Rohan Campbell (phải) trong phim

Lúc này, Strode quyết định giải phóng bản thân khỏi nỗi sợ hãi để đón nhận cuộc sống mới. Nhưng khi một người đàn ông trẻ tuổi tên Corey Cunningham (Rohan Campbell) bị buộc tội sát hại một cậu bé mà chính anh ta làm người trông trẻ, cô lại phải đối đầu với cái ác một lần nữa và cũng là lầncuối cùng.

Chia sẻ về lần trở lại này, Jamie Lee Curtis cho biết đây sẽ là lần cuối cùng cô hóa thân nhân vật Strode sau hơn 4 thập kỷ: “Tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc làm một bộ phim Halloween khác. Nhưng sau khoảng 1 tiếng khi đọc kịch bản của đạo diễn, tôi lập tức gọi lại cho anh ấy và nói: Được rồi, bao giờ chúng ta bắt đầu… Dẫu vậy, đây sẽ là lần cuối, để Strode sống trong tâm trí và trái tim của những người hâm mộ đã yêu mến nhân vật này”.

Nick Castle cũng tiết lộ rằng ông sẽ trở lại đóng vai cameo (khách mời) trong Halloween Ends. “James Jude Courtney đóng Michael Myers rất tuyệt vời trong 3 phần phim gần đây. Tôi cũng đóng một vai khách mời nhỏ trong bộ phim mới này và nó có một cốt truyện rất bất ngờ… một kết thúc cho tất cả mọi người”.

Dự kiến doanh thu khủng

Qua thành tích phòng vé của phần trước và mức độ phổ biến của loạt phim, Halloween Ends có đầy đủ tiềm năng để làm tốt ở phòng vé. Universal Pictures và các chuyên gia tự tin rằng bộ phim sẽ có một mở màn hoành tráng, nhưng vẫn có một sự khác biệt lớn trong dự đoán của cả hai. Universal Pictures đang nhắm tới doanh thu ra mắt tối thiểu 40-45 triệu USD từ phim tại hơn 3.700 rạp chiếu phim tại Bắc Mỹ, trong khi ước tính của các chuyên gia là từ 50-60 triệu USD. Có khả năng cao phần mới sẽ đánh bại Halloween Kills, với hơn 130 triệu USD toàn cầu. Dự đoán phần mới sẽ thu về trên dưới 100 triệu USD trong nước và 150-175 triệu USD trên toàn cầu. Và với một bộ phim kinh phí là 20 triệu USD thì đó vẫn được coi là một thành công về mặt thương mại.

Thành Quách

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm