Hoàng Xuân Vinh thắng áp đảo ở cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc 2016

30/12/2016 17:17 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Với cách biệt 381 điểm so với người đứng sau là kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã dẫn đầu cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc năm 2016 một cách thuyết phục.

Theo kết quả bầu chọn được BTC công bố chiều 30/12, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, người mang về thành tích chói lọi cho Thể thao Việt Nam tại Olympic Rio 2016 với 1 HCV (10 m súng ngắn hơi nam) và 1 HCB (50 m súng ngắn bắn chậm nam) dẫn đầu TOP 10 VĐV tiêu biểu toàn quốc 2016 với 2020 điểm, hơn người xếp thứ hai là Nguyễn Thị Ánh Viên (1639) tới 381 điểm.



Trong năm 2016, kình ngư của Quân đội cũng thi đấu cực kỳ nỗ lực và đạt thành tích nổi bật là 1 HCV, 3 HCB tại giải vô địch châu Á. Tay vợt Lý Hoàng Nam (Bình Dương) là VĐV đứng thứ 3 với sự tiến bộ rõ rệt và vô địch giải Men’s Future ở Bình Dương.

Các vị trí tiếp theo trong TOP 10 lần lượt thuộc về Vũ Thành An (đấu kiếm, 743 điểm), Phạm Phước Hưng (TDDC, 725 điểm), Phan Thị Hà Thanh (TDDC, 561 điểm), Nguyễn Anh Tú (bóng bàn, 542 điểm), Hồ Thị Kim Ngân (taekwondo, 446 điểm), Lê Tú Chinh (điền kinh, 418 điểm) và Trương Thị Phương (canoeing, 413 điểm).


Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã có một năm thi đấu thành công

Ở hạng mục dành cho HLV tiêu biểu, HLV Nguyễn Thị Nhung, người huấn luyện xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đứng đầu với 1901 điểm. Tiếp theo là Đặng Anh Tuấn (bơi, 1189 điểm), Hoàng Anh Tuấn (bóng đá, 1006 điểm), Trương Tuấn Hiền (TDDC, 818 điểm) và Nguyễn Lê Bá Quang (đấu kiếm, 445 điểm).

Đối với cuộc bầu chọn VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2016, không có nhiều sự lựa chọn và không có gì bất ngờ khi lực sỹ cử tạ Lê Văn Công dẫn đầu. Với tấm HCV đầu tiên và duy nhất cho Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Paralympic 2016, Lê Văn Công hoàn toàn xứng đáng cho vị trí dẫn đầu.

Xếp sau Lê Văn Công lần lượt là Võ Thanh Tùng (bơi), Cao Ngọc Hùng (điền kinh), Đặng Thị Linh Phượng (cử tạ), Nguyễn Bình An (cử tạ).

Ở hạng mục HLV người khuyết tật xuất sắc, HLV Nguyễn Hồng Phúc, thầy của Lê Văn Công đăng quang.

Kết quả bầu chọn

10 VĐV tiêu biểu toàn quốc 2016

1. Hoàng Xuân Vinh (bắn súng, 2020 điểm)

2. Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi, 1639 điểm)

3. Lý Hoàng Nam (quần vợt, 1078 điểm)

4. Vũ Thành An (đấu kiếm, 743 điểm)

5. Phạm Phước Hưng (TDDC, 725 điểm)

6. Phan Thị Hà Thanh (TDDC, 561 điểm)

7. Nguyễn Anh Tú (bóng bàn, 542 điểm)

8. Hồ Thị Kim Ngân (taekwondo, 446 điểm)

9. Lê Tú Chinh (điền kinh, 418 điểm)

10. Trương Thị Phương (canoeing, 413 điểm)

5 HLV tiêu biểu toàn quốc 2016

1. Nguyễn Thị Nhung (bắn súng, 1901 điểm)

2. Đặng Anh Tuấn (bơi, 1189 điểm)

3. Hoàng Anh Tuấn (bóng đá, 1006 điểm)

4. Trương Tấn Hiền (TDDC, 818 điểm)

5. Nguyễn Lê Bá Quang (đấu kiếm, 445 điểm)

5 VĐV người khuyết tật xuất sắc toàn quốc 2016

1. Lê Văn Công (cử tạ, 807 điểm)

2. Võ Thanh Tùng (bơi, 677 điểm)

3. Cao Ngọc Hùng (điền kinh, 550 điểm)

4. Đặng Thị Linh Phượng (cử tạ, 453 điểm)

5. Nguyễn Bình An (cử tạ, 393 điểm)

3 HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc 2016

1. Nguyễn Hồng Phúc (cử tạ, 677 điểm)

2. Đổng Quốc Cường (bơi, 562 điểm)

3. Đặng Văn Phúc (điền kinh, 461 điểm)


Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm