Hoàng Xuân Vinh giành HCB Cup bắn súng thế giới 2017

28/02/2017 14:20 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đương kim vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh dù dẫn đầu vòng loại nhưng ở lượt bắn chung kết chỉ về đích thứ hai, sau tay súng người Nhật Bản Tomoyuki Matsuda, đành chấp nhận tấm HCB Cup bắn súng thế giới 2017.

Cụ thể, ở vòng loại nội dung 10m súng ngắn hơi, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh vượt qua Pu Qifeng (Trung Quốc) để dẫn đầu với 581 điểm.

Trong lượt bắn chung kết diễn ra sau đó, Hoàng Xuân Vinh sau 24 lượt bắn chung kết giành được 236,6 điểm đứng vị trí thứ hai, nhận HCB.

Hoàng Xuân Vinh trên bục nhận huy chương
Hoàng Xuân Vinh (trái) trên bục nhận huy chương Cup thế giới 2017

HCV thuộc về Tomoyuki Matsuda (Nhật Bản, 240,1 điểm) và HCĐ là Jitu Rai (Ấn Độ, 216,7 điểm). Một xạ thủ khác của bắn súng Việt Nam là Trần Quốc Cường xếp hạng 6 chung cuộc với 155,8 điểm.

Sau nửa năm không thi đấu kể từ Olmpic Rio 2016, việc Hoàng Xuân Vinh giành HCB Cup bắn súng thế giới cũng không có gì bất ngờ.

Đặc biệt, thành tích vòng loại Cup bắn súng thế giới lần này của Hoàng Xuân Vinh (581 điểm) tương đương với thành tích anh lập được tại Olympic hồi năm ngoái.

Hoàng Xuân Vinh sẽ không giải nghệ trước năm 2020

Hoàng Xuân Vinh sẽ không giải nghệ trước năm 2020

HLV Nguyễn Thị Nhung khẳng định nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh sẽ không giải nghệ và vẫn đang hướng tới Olympic 2020 tại Nhật Bản.

Trên xếp hạng của Liên đoàn bắn súng thế giới, Hoàng Xuân Vinh chiếm vị trí số một nội dung 10m súng ngắn hơi, vượt qua xạ thủ người Brazil Wu Felipe Almeida (3.018 điểm, á quân Olympic 2016).

Còn ở nội dung 50m súng ngắn nam, xạ thủ Jin Jong Oh (Hàn Quốc) dẫn đầu với tổng điểm 3894 điểm, đây là VĐV đang nắm giữ kỷ lục Thế giới nội dung 10m súng hơi nam với số điểm 206 và cũng chính là người vượt qua Hoàng Xuân Vinh để giành HCV nội dung 50m súng ngắn nam Olympic Rio 2016 (193,7 so với 191,3 điểm của Vinh).

Hiền Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm