Hoàng tử Jordan sẽ tranh cử chức Chủ tịch FIFA với Sepp Blatter

06/01/2015 22:28 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm thứ Ba, Hoàng tử Ali bin Al Hussein của Jordan nói rằng ông sẽ đứng ra tranh cử chức Chủ tịch FIFA với đương kim Chủ tịch Sepp Blatter.

“Tôi muốn làm chủ tịch FIFA vì tôi nghĩ đã đến lúc đẩy xa những bê bối về quản trị để đưa bóng đá trở lại là một môn thể thao”, Hoàng tử Hussein nói.

“Các trang tít báo phải là về bóng đá, không phải về FIFA. Phải là bóng đá, một môn thể thao tuyệt vời”.

Vào năm 2011, Hoàng tử Hussein từng là ứng viên tranh cử chức Phó Chủ tịch FIFA phụ trách khu vực châu Á. Ông nói rằng quyết định ra tranh cử chức Chủ tịch FIFA là rất khó khăn.

“Không phải một quyết định dễ dàng. Nó chỉ được đưa ra sau khi tôi cân nhắc cẩn thận, sau nhiều cuộc thảo luận với các nhân vật cấp cao của FIFA trong nhiều tháng”.

“Thứ tôi được nghe đi nghe lại là đã đến lúc cho sự đổi thay. Các trận đấu đẳng cấp thể giới xứng đáng được điều hành bởi một Liên đoàn quốc tế uy tín, tuân theo cách chuẩn mực về tổ chức, quản lý và đạo đức”.

Kết quả của cuộc tranh cử này rất quan trọng với FIFA. Tổ chức này đã dính vào rất nhiều vụ bê bối hối lộ qua các lần vận động đăng cai World Cup 2018 và 2022.

Hoàng tử Ali, 39 tuổi, là con trai của nhà vua Hussein của Jordan, là một trong những quan chức của FIFA kêu gọi mạnh mẽ việc công khai các báo cáo tài chính của các nước được chọn đăng cai World Cup.

Nhưng ban điều hành của FIFA đã chỉ công khai những tài liệu “thích hợp”, còn Chủ tịch FIFA Sepp Blatter bác bỏ khả năng tước quyền đăng cai World Cup của Qatar bất chấp những bê bối tham nhũng.

Cuộc bầu cử chủ tịch FIFA sẽ diễn ra vào khoảng tháng 6 năm nay, 2015.

Dưới đây là 5 điều cần biết về vị Hoàng tử 39 tuổi này, người hiện đang là Phó Chủ tịch FIFA ở khu vực châu Á. 

+ Sau 1 thập kỉ làm việc ở Liên đoàn bóng đá Jordan, ông trở thành Chủ tịch trẻ nhất của Ủy ban chấp hành FIFA ở tuổi 35. 

+ Ông là một trong những người đấu tranh mạnh mẽ nhất để các cầu thủ nữ theo đạo Hồi không phải đeo khăn trùm đầu khi thi đấu. 

+ Ông là một trung tướng của lực lượng vũ trang Jordan, được đào tạo bài bản ở Học viện quân sự Hoàng gia Anh. Ông phục vụ trong quân đội trong vai trò một sĩ quan chỉ huy đơn vị cảnh vệ đặc biệt, giai đoạn từ 1999 đến 2008. 

+ Bà vợ người Algeria của ông là một cựu phóng viên của CNN và là con gái của nhà ngoại giao Lakhdar Brahimi. Họ có với nhau hai người con. Khi cưới nhau vào năm 2004, họ tuyên bố sẽ dùng toàn bộ số tiền thu được nuôi ăn 1000 gia đình nghèo trong vòng 6 tháng.

 + Mẹ của hoàng tử là Hoàng hậu Alia, người Jordan gốc Palestine, đã mất sau một tai nạn trực thăng vào năm 1977.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm