Hoàng tử Harry đã cầu hôn Meghan Markle như thế nào?

28/11/2017 21:20 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, hoàng tử Harry và vợ sắp cưới Meghan Markle vừa có buổi phỏng vấn trên sóng truyền hình BBC, đánh dấu lần đầu tiên cùng xuất hiện kể từ khi bắt đầu yêu nhau đến nay.

Sáng 27/11, tư gia của thái tử Charles, cha ruột hoàng tử Harry đã ra thông báo chính thức về việc đính hôn giữa hoàng tử Harry và nữ diễn viên người Mỹ Meghan Markle. Trong đó ghi rõ Harry đã xin phép nữ hoàng cũng như bố mẹ Meghan trước khi cầu hôn.

Đám cưới của cặp đôi được dự đoán là sẽ diễn ra vào cuối tháng 4 năm sau tại tu viện Wesminster. Thời điểm được cho là thích hợp để tránh trùng vào ngày hạ sinh của công nương Kate. 

Hoàng tử cao quý quỳ gối trước cô gái mình yêu

Hồi tưởng về cách mà hoàng tử Harry đã cầu hôn mình, Meghan Markle mỉm cười: "Đó là một sự bất ngờ ngọt ngào, tự nhiên và rất lãng mạn. Anh ấy đã quỳ xuống". Màn cầu hôn diễn ra bất ngờ tại nhà khi 2 người đang cùng nấu món gà quay.

Chú thích ảnh
Hoàng tử Harry và Meghan Markle lần đầu xuất hiện phỏng vấn chung

Trước lời cầu hôn thành tâm và lãng mạn đến vậy, Meghan không thể chờ đến khi Harry hoàn thành xong mà nói ngay "Em nói "có" luôn được không?"

Nghe đến đó, hoàng tử Harry bổ sung: "Tôi cầm sẵn chiếc nhẫn trên tay, đáp lại lời cô ấy "Anh có thể trao nhẫn cho em luôn được không?".

"Cách tôi yêu Meghan nhanh đến vậy cho thấy mọi thứ đã được an bài", hoàng tử nói thêm "Cô ấy bước vào cuộc đời tôi, và tôi bước vào cuộc đời cô ấy".

Harry và Meghan cũng cho biết, hiện tại chưa có kế hoạch sinh con: "Cứ từ từ từng bước một. Chúng tôi sẽ xây dựng một gia đình trong tương lai gần".

Chú thích ảnh
Cặp đôi hoàng gia trong buổi chụp hình tại cung điện Kensington chiều 27/11 vừa qua

Chiếc nhẫn gợi nhớ đến công nương Diana quá cố

Trong buổi chụp ảnh tại cung điện Kensington chiều 27/11 vừa qua, mọi con mắt gần như đổ dồn vào chiếc nhẫn đính hôn Meghan đeo trên tay. Người dân còn hào hứng hơn nữa khi biết tin nhẫn đính hôn của cặp đôi được chính hoàng tử Harry thiết kế.

Chú thích ảnh
Chiếc nhẫn cưới của cặp đôi hoàng gia tương lai

Anh chia sẻ: "Chiếc nhẫn có màu vàng gold, vì đó là màu cô ấy thích. Đá quý được tôi lấy về từ Botswana". Botswana chính là nơi mà lần đầu tiên họ đi du lịch với nhau. Ngoài ra, theo hoàng tử Harry những viên kim cương nhỏ đính 2 bên nhẫn được lấy từ bộ sưu tập của công nương Diana lúc sinh thời. "Để đảm bảo rằng bà luôn ở bên chúng tôi", anh nói. 

Đáp lại, Meghan Markle bày tỏ niềm trân trọng đối với sự chu đáo của Harry. "Tôi không có cơ hội được gặp mẹ anh ấy. Nên dụng ý của anh ấy trong chiếc nhẫn này thực sự giúp tôi cảm thấy gần với bà hơn".

Cô bổ sung thêm: "Tôi có thể gặp dì của anh ấy, hoặc những người khác quan trọng với mẹ anh. Qua đó, tôi sẽ hiểu thêm về bà".

Chú thích ảnh
Công nương Diana lúc sinh thời

Nhắc đến mẹ mình, công nương Diana, hoàng tử Harry bộc bạch: "Nếu còn sống, hẳn bà sẽ vui mừng mà nhảy cẫng lên mất. Bà sẽ thân thiết với Meghan. Trong một ngày thế này tôi thực sự rất nhớ và muốn được chia sẻ tin vui này với bà. Với chiếc nhẫn này cùng mọi thứ đang diễn ra, hẳn là bà vẫn luôn bên cạnh chúng tôi".

Meghan Markle không biết nhiều về hoàng gia trước khi gặp hoàng tử Harry

Hoàng tử Harry và Meghan Markle quen nhau qua lời mai mối của một người bạn chung. Theo Meghan chia sẻ thì khi ấy cô không có nhiều hiểu biết về hoàng gia Anh cho lắm, và đương nhiên là cả hoàng tử Harry nữa.

Chú thích ảnh

"Khi bạn tôi nói muốn tôi thử gặp gỡ một chàng trai, câu đầu tiên tôi hỏi là "Anh ấy có tốt không?". Vì thật vô nghĩa nếu đó không phải người tốt", Meghan kể.

Sau buổi gặp đầu tiên, 2 người bắt đầu nhắn tin cũng như có khoảng 2 cuộc hẹn vào tháng 7 năm ngoái tại London. 3-4 tuần sau họ có chuyến du lịch chung đầu tiên tại Botswana. 

Chính bởi hiểu biết hạn chế về hoàng gia, nên khi bắt đầu hẹn hò với Harry, Meghan hoàn toàn không ý thức được cô chuẩn bị phải đối mặt với điều gì. 

Harry nói: "Tôi đã cố cảnh báo cô ấy nhiều nhất có thể, nhưng rồi cả 2 chúng tôi đều bất ngờ về mọi chuyện diễn ra trong 6 tháng sau". 

Chú thích ảnh

Còn theo Meghan, dù cho nhiều người lầm tưởng rằng việc sống trong thế giới giải trí sẽ ngăn cản cô làm quen với cuộc sống hoàng gia, sự thật lại không hẳn như vậy. "Dù tôi đã hoạt động được khoảng 6 năm, nhưng tôi không bao giờ để mình trở thành một phần của văn hóa lá cải hay văn hóa pop đến mức đấy. Tôi sống khá kín tiếng".

Thời gian đầu khi mới công khai mối quan hệ, Meghan đã chịu rất nhiều nhận xét tiêu cực từ công chúng. "Chúng tôi bị "đánh" rất mạnh lúc đầu với vô vàn lời bịa đặt. Vì thế, tôi quyết định không đọc bất cứ gì hết, cả tích cực lẫn tiêu cực. Thay vào đó, chúng tôi tập trung nuôi dưỡng mối quan hệ", Meghan chia sẻ. 

Thực tế, cả 2 đã chủ trương giữ bí mật về "nhất cử nhất động" mối quan hệ của họ. Mãi đến tháng 9 vừa qua Meghan mới chính thức trả lời phỏng vấn Vanity Fair lần đầu tiên về cuộc tình với hoàng tử Harry. Trong đó cô không ngần ngại bày tỏ "Chúng tôi đang yêu".

Cuối cùng, khi được hỏi liệu có hối tiếc khi từ bỏ công việc diễn xuất, Meghan nói: "Tôi không nghĩ rằng mình đánh mất thứ gì. Tôi xem nó như chương mới cho cuộc đời mình. Tôi đã rất may mắn vì có vai diễn dài kỳ như vậy. Khi chúng tôi hoàn thành đến tập thứ 100 thì tôi nghĩ rằng mình đã xong việc với nó rồi, hoàn toàn tự hào về những gì tôi đã làm được ở đó". 

Thời trang thanh lịch của công nương tương lai Meghan Markle

Thời trang thanh lịch của công nương tương lai Meghan Markle

Nàng dâu tương lai của hoàng gia Anh Meghan Markle sở hữu vóc dáng chuẩn và gu thẩm mỹ không kém bất cứ ngôi sao thời trang nào, vừa sang trọng vừa kín đáo nhưng vẫn không kém phần gợi cảm.

Đông Hà (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm