Hoàng tử Harry: Chân dung thành viên Hoàng gia 'phá cách' và đầy 'nổi loạn'

28/11/2017 15:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ khi Hoàng tử Anh Harry bắt đầu cuộc tình với nữ diễn viên Mỹ Meghan Markle, công khai mối quan hệ ấy và tuyên bố đính hôn hôm 27/11, hẳn nhiều người thấy vui khi người đàn ông trẻ, nhạy cảm, can đảm và quyến rũ này sẽ có một tương lai, một cuộc hôn nhân đầm ấm, hạnh phúc bên người phụ nữ mà anh thực sự ngưỡng mộ.

Hoàng tử Harry đã "chiến đấu" bền bỉ để có được người phụ nữ mà mình yêu, trong bối cảnh nữ diễn viên Markle đã trải qua một đời chồng. Harry vốn là người thích phá bỏ những khuôn mẫu và muốn sống với tình yêu của mình. Song không phải thành viên hoàng gia nào cũng "sống" được như anh, khi họ từng bỏ lỡ tình yêu đích thực của mình và rồi phải gánh chịu vô vàn "thảm họa" trong hôn nhân.

Chú thích ảnh
Hoàng tử Anh Harry đã tìm được "một nửa" đích thực của đời mình, nữ diễn viên Mỹ Meghan Markle

Nhiều lúc Hoàng tử Harry cảm thấy cô độc, đặc biệt là sau khi anh rời quân ngũ. Đôi khi, công chúng thấy anh khá buồn khi cùng anh trai là Hoàng tử William và chị dâu Kate tham gia những sự kiện từ thiện. Harry luôn bày tỏ mong muốn có gia đình riêng, đầm ấm, hạnh phúc như anh trai mình.

Giờ Harry đang thực hiện được mong muốn đó. Anh và Meghan Markle là một cặp đôi đẹp, có nhiều điểm chung. Ở bên nhau, họ luôn làm cho nhau cười, luôn thể hiện tình yêu sâu sắc dành cho nhau.

Chú thích ảnh
Hoàng tử Anh Harry từng có thời "nổi loạn", bị chỉ trích khi mặc trang phụ phát xít Đức

Harry vốn được biết đến là chàng trai nhạy cảm, can đảm và lôi cuốn. Công chúng yêu anh vì anh không màu mè, chân thật, hài hước và đặc biệt quan tâm tới cuộc sống của họ. Trẻ con yêu anh vì anh có trái tim nhân hậu và có mối quan hệ khăng khít đáng kinh ngạc với chúng.

Năm Harry 12 tuổi, anh đã mất mẹ khi Công nương Diana tử nạn trong một vụ tai nạn ô tô ở Paris năm 1997. Công chúng "thắt tim" khi thấy hình ảnh anh đi sau quan tài mẹ trong đám tang Công nương Diana. Kể từ sau đó, bất cứ ai dõi theo Harry đều muốn anh có gia đình hạnh phúc.

Harry là cậu con trai tinh nghịch của Diana. Anh có nụ cười nhút nhát song cũng từng gây nhiều rắc rối. Là người thứ 5 trong danh sách thừa kế ngai vàng nước Anh nhưng trong quá trình trưởng thành, Harry vẫn vô tư nghĩ sao nói vậy, thể hiện những gì mình cảm nhận được và chẳng hề thấy ân hận gì sau những hành động "nổi loạn", phá vỡ phép tắc hoàng gia.

Chú thích ảnh
Hoàng tử Harry bên bạn gái Chelsy Davy tại Twickenham hồi tháng 11/2008

Mối tình của anh với Markle cũng được nhìn nhận là một mối quan hệ "phá cách". Markle là người đã ly hôn, hơn Harry 3 tuổi, là người đa chủng tộc, một ngôi sao giải trí và cũng là người chẳng hề ngại ngùng bày tỏ quan điểm của mình.

Đây dường như là những yếu tố giải thích tại sao Meghan là "đối tác" lý tưởng" đối với Harry.

Cách đây một năm, chỉ vài tháng sau khi gặp Meghan, văn phòng của Harry đã ra tuyên bố thông báo về mối quan hệ của họ với ngôn ngữ thẳng thắn, chân thành.

Chú thích ảnh
Hoàng tử Harry thời khoác áo lính

Giờ Harry đã tìm được cho mình một "bến đỗ" bình an. Trước Meghan, anh trải qua hai cuộc tình với Chelsy Davy trong suốt 7 năm và Cressida Bonas, người bạn gái đã ở bên anh trong 2 năm. Song cả hai người phụ nữ này đều không chịu được sự "săm soi" của báo giới và đây có lẽ là nguyên nhân khiến cho mối quan hệ của họ "tan thành mây khói".

Với Meghan, Hoàng tử không muốn mất bạn gái theo cách đó. Đương nhiên, Harry cũng từng nhiều lần "đụng độ" với báo giới, đặc biệt là trong thời điểm cuối những năm tuổi vị thành niên và giữa 20 tuổi. Đó là thời Harry sống đầy bản năng, nổi loạn, say rượu, sử dụng ma túy, vô trách nhiệm và quá được đặc ân.

Thời điểm đó, một tờ báo còn gọi Harry là "người đàn ông khủng khiếp", "sự ô nhục của quốc gia" khi Hoàng tử thường xuyên có mặt ở các hộp đêm.

Chú thích ảnh
Thời kỳ khoác áo lính đã giúp Hoàng tử Harry trưởng thành hơn nhiều 

Năm 19 tuổi, Harry quyết định tới vương quốc châu Phi Lesotho. Ở đây, anh dành thời gian để tìm hiểu cuộc sống của những người nghèo. Hoàng tử đã xúc động trước hoàn cảnh sống của trẻ em mồ côi ở Lesotho đến mức anh quyết định thành lập quỹ từ thiện riêng mặc cho cha mình phản đối.

Năm 2005, Harry tiếp tục "gây loạn" khi mặc bộ sĩ quan Đức và bị báo giới gắn mác "Harry kẻ phát xít".

Sau đó, Harry lập tức xin lỗi và thừa nhận anh quá "ngốc nghếch" khi chọn mặc bộ trang phục "vô nghĩa" như vậy. Những điều tồi tệ mà Harry gây ra chưa dừng lại ở đó. Năm 2012, nhiều bức ảnh chụp Hoàng tử khỏa thân sau khi say sưa tại một quán billiards ở Las Vegas, xung quanh có nhiều cô gái mặc bikini bị lan truyền khắp thế giới.

Đó là thời điểm Harry chuẩn bị tới Afghanistan, một trong những nơi nguy hiểm nhất thế giới. Có thể nói, nhờ quân đội, Harry đã trưởng thành hơn rất nhiều. Trong các cuộc phỏng vấn hồi đầu năm về việc nâng cao nhận thức của công chúng tới vấn đề về sức khỏe tâm thần, Harry thừa nhận có những thời điểm anh gần như suy sụp và phải nhờ cậy đến sự hỗ trợ của các chuyên gia để đối diện với các vấn đề sau cái chết của mẹ.

Năm 2012, Harry từ Afghanistan trở về và có cuộc chu du thế giới. Trong chuyến đi, anh đã chứng kiến nhiều hoàn cảnh không may mắn và không bao giờ trở về, gặp những người bị chấn thương thần kinh và tàn tật khiến cho cuộc sống của họ thay đổi hoàn toàn.

Chú thích ảnh
Hoàng tử Harry trong một sự kiện từ thiện cùng anh trai, Hoàng tử William và chị dâu Kate

Đồng cảm với những hoàn cảnh sống ấy, Harry quyết định sáng lập Invictus Games dành cho các thương binh và biến đây thành một sự kiện quốc tế. Sáng kiến của anh nhận được sự ủng hộ của tổng thống và thủ tướng nước nhiều nước.

Harry nhận ra rằng, anh có thể khiến mọi chuyện xảy ra với cương vị Hoàng tử, có thể sử dụng vai trò của mình cho những mục đích tốt đẹp và tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của nhiều người.

Mong muốn được cải thiện cuộc sống cho nhiều người khác của Harry đã nhận được sự đồng cảm của Markle. Ngoài sự nghiệp diễn xuất, cô cũng là người tích cực tham gia các hoạt động từ thiện.

Chú thích ảnh
Hoàng tử Harry và những giây phút ngọt ngào, bình yên bên bạn gái giờ là vị hôn thê Meghan Markle

Năm 2016, Markle trở thành Đại sứ toàn cầu của World Vision Canada, tới Rwanda tham gia chiến dịch nước sạch nhằm cung cấp nước sạch và an toàn cho người dân nơi đây.

Thời điểm này, mỗi hành động của cặp đôi này đều được nhân đôi và thông điệp của họ gửi tới công chúng sẽ được cộng hưởng hơn. Sau khi Hoàng tử Anh Harry thông báo đính hôn, giờ là thời khắc để công chúng tôn vinh mối tình vô cùng ngọt ngào của anh.

Cô dâu của Hoàng tử Anh Harry, người thứ 5 thừa kế ngai vàng là ai?

Cô dâu của Hoàng tử Anh Harry, người thứ 5 thừa kế ngai vàng là ai?

Cuối cùng Hoàng tử Anh Harry và nữ diễn viên người Mỹ Meghan Markle xác nhận kết hôn, theo một tuyên bố từ điện Kensington ngày 27/11. Đám cưới của sẽ diễn ra vào mùa xuân năm 2018 và sẽ sống tại Nottingham Cottage trong điện Kensington.

Việt Lâm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm