Hoàng Đức tái nhiễm COVID-19, không đá trận Oman và Nhật Bản

23/03/2022 14:59 GMT+7 | World Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức được xác định tái nhiễm COVID-19, chắc chắn không thể ra sân khi đội tuyển Việt Nam tiếp Oman trên sân Mỹ Đình và làm khách tại Nhật Bản 5 ngày sau đó.

Lịch thi đấu bóng đá đội tuyển Việt Nam - Lịch vòng loại World Cup 2022 châu Á

Lịch thi đấu bóng đá đội tuyển Việt Nam - Lịch vòng loại World Cup 2022 châu Á

lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam. Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Á. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. lịch thi đấu VL World Cup 2022. Việt Nam vs Oman, Nhật Bản vs Việt Nam

Theo thông tin mới nhất, Quả bóng vàng Việt Nam 2021, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã tái nhiễm COVID-19, kết quả xét nghiệm bằng test nhanh và PCR đều cho kết quả dương tính.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Hoàng Đức không đủ điều kiện sức khỏe, y tế ra sân thi đấu khi đội tuyển Việt Nam tiếp đón Oman lúc 19h00 ngày mai 24/3 và chuyến làm khách tới sân Saitama (Nhật Bản), thi đấu ngày 29/3 tới.

Trong những ngày đầu tập trung khi đội tuyển Việt Nam hội quân trở lại, Hoàng Đức cùng Tiến Linh cũng đã phải tập riêng vì chấn thương đầu gối nhưng sau đó đã kịp trở lại tập chung cùng cả đội.

Tuy nhiên, với việc Hoàng Đức tái nhiễm COVID-19, HLV Park Hang Seo chắc chắn không thể sử dụng cậu học trò cưng này trong hai trận đấu tới đây của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Việt Nam vs Oman, xem trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Oman, Hoàng Đức, Hoàng Đức tái nhiễm COVID-19, Nguyễn Hoàng Đức, Park Hang Seo, Việt Nam vs Nhật Bản, Văn Lâm
Hoàng Đức tái nhiễm với COVID-19 không thể thi đấu trận gặp Oman và Nhật Bản.Ảnh: VFF

Trước Hoàng Đức, đội tuyển Việt Nam cũng đã mất 3 tiền vệ trung tâm ở đợt tập trung lần này vì nhiễm COVID-19, đó là Xuân Trường, Hải Huy cùng Châu Ngọc Quang, Đức Huy.

Hiện trong tay Hoàng Đức còn các tiền vệ trung tâm Hùng Dũng, Tuấn Anh, Lý Công Hoàng Anh. Ngoài ra Quang Hải, cầu thủ sẽ chia tay CLB Hà Nội sau ngày 12/4 cũng có thể đá tiền vệ trung tâm khi cần.

Tại buổi họp báo trước trận đấu với đội tuyển Oman vừa được tổ chức trưa nay 23/3, HLV Park Hang Seo băn khoăn: “Tình hình tuyển Việt Nam hiện không tốt vì chấn thương và các ca mắc Covid-19. Điều này gây ảnh hưởng tới sức mạnh của đội tuyển.

Chúng ta dự tính tập trung trước khoảng 10-12 ngày. Tuy nhiên, do dịch bệnh, có câu lạc bộ phải đấu bù nên cầu thủ lên muộn.

Tình hình này khiến đội gặp nhiều vấn đề. Sau 7 trận thua, chúng ta đã có chiến thắng đầu tiên ở lần đầu dự vòng loại ba World Cup. Chúng ta còn 2 trận với Oman và Nhật bản. Chúng tôi sẽ nỗ lực dù chưa biết kết quả sẽ thế nào".

Một ngày sau khi tiếp đón Oman, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển từ Hà Nội vào TPHCM rồi đáp chuyến bay sang Nhật Bản đêm 25/3.

Sau khi có mặt tại Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam cũng đón chào sự trở lại của thủ môn Đặng Văn Lâm, người đã bình phục chấn thương và đang thi đấu cho CLB Cerezo Osaka tại J-League 1.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm