Hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Yến 14 tuổi trốn gia đình đi thi tuyển, bị HLV nói 'phũ' vẫn không bỏ cuộc

07/06/2023 21:19 GMT+7 | Thế giới Sao

Là vận động viên có tầm ảnh hưởng của bóng chuyền Việt Nam nhưng sự nghiệp của Phạm Thị Yến có khởi đầu đầy gian nan.

Cựu sao bóng chuyền Phạm Thị Yến: 14 tuổi trốn gia đình đi thi tuyển, đứng người trước câu nói của HLV

Phạm Thị Yến sinh năm 1985 tại Hà Nam. Sinh ra trong gia đình không liên quan gì đến thể thao, Phạm Thị Yến đến với bóng chuyền một cách ngẫu nhiên.

Năm 14 tuổi, tình cờ được bác hàng xóm cho xem thông tin về tuyển sinh vận động viên năng khiếu của tỉnh Hà Nam, Yến muốn thử sức với môn bóng chuyền. Ý định của Yến bị bà nội kiên quyết phản đối. Không thể thuyết phục được gia đình, Yến đưa ra quyết định táo bạo. Cô bé 14 tuổi trốn nhà lên tỉnh để đăng ký vào lớp năng khiếu bóng chuyền.

Cựu sao bóng chuyền Phạm Thị Yến: 14 tuổi trốn gia đình đi thi tuyển, đứng người trước câu nói của HLV - Ảnh 2.

Yến trốn nhà lên tỉnh đăng ký vào đội bóng chuyền.

Thế nhưng, được một thời gian, chính vị huấn luyện viên ban đầu nhận Yến vì thích chiều cao, lại khuyên thật "em không nên theo vì không có năng khiếu đâu". Câu nói của huấn luyện viên khiến Yến sững sờ. Dù vậy, Yến không chấp nhận bỏ cuộc. Cô đã xin huấn luyện viên và gia đình một năm để thể hiện năng lực, nếu không thành công mới chịu từ bỏ. Và kỳ tích đã xuất hiện, Phạm Thị Yến đã trở thành VĐV trẻ có thành tích tốt nhất đội và cũng hoàn thành xuất sắc mục tiêu ban đầu đưa ra với HLV và gia đình.

Cựu sao bóng chuyền Phạm Thị Yến: 14 tuổi trốn gia đình đi thi tuyển, đứng người trước câu nói của HLV - Ảnh 3.

Từng bị cho là không có năng khiếu nhưng Yến đã kiên trì, bền bỉ để thể hiện được khả năng.

Tài năng của Yến vừa chớm nở thì vào năm 2001, đội bóng chuyền nữ Hà Nam bị giải tán. Cô chỉ là một trong vài trường hợp được giữ lại thêm một thời gian chờ lãnh đạo "xem xét". Yến sau đó được một HLV tại lò đào tạo câu lạc bộ bóng chuyền Bộ Tư lệnh Thông tin để mắt tới và mời vào đội bóng quân đội. Chỉ sau đúng một năm ăn tập tại đây, cô học trò "ngoại nhập" duy nhất đã bứt phá xuất sắc, giành suất thi đấu ở đội 1 tại giải VĐQG.

Cựu sao bóng chuyền Phạm Thị Yến: 14 tuổi trốn gia đình đi thi tuyển, đứng người trước câu nói của HLV - Ảnh 4.

Yến tạo dựng được sự nghiệp thành công cùng vô số danh hiệu, hiện cô đã chuyển sang công tác huấn luyện.

Từ năm 2003, Yến khuynh đảo các sân chơi quốc nội và cùng với Bùi Thị Huệ tạo thành cặp "sát thủ" ở đội tuyển bóng chuyền quốc gia. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Phạm Thị Yến đã 2 lần giúp ĐTQG giành HCB tại SEA Games và 9 lần VĐQG cùng Bộ Tư lệnh Thông tin cùng một số giải quốc nội và quốc tế khác. Hiện, Phạm Thị Yến đã chuyển sang công tác huấn luyện. Cô là huấn luyện viên phó ở câu lạc bộ Bộ Tư lệnh Thông tin FLC.

Nhan sắc của Phạm Thị Yến:

Cựu sao bóng chuyền Phạm Thị Yến: 14 tuổi trốn gia đình đi thi tuyển, đứng người trước câu nói của HLV - Ảnh 5.

Cựu sao bóng chuyền Phạm Thị Yến: 14 tuổi trốn gia đình đi thi tuyển, đứng người trước câu nói của HLV - Ảnh 6.

Cựu sao bóng chuyền Phạm Thị Yến: 14 tuổi trốn gia đình đi thi tuyển, đứng người trước câu nói của HLV - Ảnh 7.

Cựu sao bóng chuyền Phạm Thị Yến: 14 tuổi trốn gia đình đi thi tuyển, đứng người trước câu nói của HLV - Ảnh 8.

Cựu sao bóng chuyền Phạm Thị Yến: 14 tuổi trốn gia đình đi thi tuyển, đứng người trước câu nói của HLV - Ảnh 9.

Cựu sao bóng chuyền Phạm Thị Yến: 14 tuổi trốn gia đình đi thi tuyển, đứng người trước câu nói của HLV - Ảnh 10.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm