Hỏa hoạn nghiêm trọng tại New York, Mỹ ít nhất 19 người đã chết

10/01/2022 07:22 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 9/1, ít nhất 19 người, trong đó có 9 trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn lớn ở thành phố New York (Mỹ).   

Mỹ: Hỏa hoạn tiếp diễn sau vụ nổ nhà máy hóa chất ở Texas

Mỹ: Hỏa hoạn tiếp diễn sau vụ nổ nhà máy hóa chất ở Texas

Chính quyền bang Texas của Mỹ cho biết các lực lượng ứng phó khẩn cấp ngày 28/11 vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy do vụ nổ xảy tại một nhà máy hóa chất của Tập đoàn TPC ở thành phố Port Neches thuộc bang này một ngày trước đó.

Kênh truyền hình ABC News dẫn lời các quan chức cho biết, hơn 200 nhân viên cứu hỏa đã được huy động tới hiện trường vụ hỏa hoạn bùng phát vào sáng 9/1 (giờ địa phương) bắt nguồn từ một căn hộ thông tầng (duplex) trên tầng 3 của một tòa nhà cao tầng ở khu Tremont, thuộc quận Bronx của thành phố New York.   

Chú thích ảnh
Xe cứu hoả và cứu thương tại hiện trường vụ hoả hoạn nghiêm trọng ở khu Tremont, quận Bronx, thành phố New York (Mỹ) ngày 9/1/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Sở Cứu hỏa thành phố New York, hơn 60 người bị thương trong vụ cháy này. Ít nhất 13 người khác được đưa tới các bệnh viện trên địa bàn quận Bronx trong tình trạng nguy kịch.   

Trong cuộc họp báo chiều 9/1, Ủy viên Sở Cứu hỏa Thành phố New York, Daniel Nigro chỉ rõ có nhiều nạn nhân bị thương sinh sống ở các tầng phía trên, đồng thời cho biết họ có thể bị ngạt khói nghiêm trọng và dự kiến sẽ có "nhiều trường hợp tử vong".

Phạm Phong/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm