Hoa hậu Thùy Tiên bật khóc khi nói về vụ kiện với bà Đặng Thùy Trang, lần đầu tiết lộ 'góc khuất' tại các cuộc thi nhan sắc

05/11/2022 16:57 GMT+7 | Văn hóa - Giải trí

Thùy Tiên cho biết, lý do cô quyết tâm theo đến cùng vụ kiện với bà Đặng Thùy Trang là vì không muốn bất cứ cô gái trẻ nào vấp phải câu chuyện như mình.

Thùy Tiên tuyên bố kiện bà Đặng Thùy Trang; Sẽ thanh tra việc bán hàng trên Facebook, Tiktok...

Thùy Tiên tuyên bố kiện bà Đặng Thùy Trang; Sẽ thanh tra việc bán hàng trên Facebook, Tiktok...

Cùng cập nhật những thông tin không thể bỏ qua trong ngày 4/11 cùng bản tin 'TỐI NAY THẾ NÀO?' nhé.

Ngày 5/11, Thùy Tiên chính thức có buổi gặp mặt truyền thông để nói về vụ kiện với bà Đặng Thùy Trang. Tại đây, nàng hậu đã thẳng thắn kể lại câu chuyện và lý do mình ký giấy nợ với bà Trang. 

Chú thích ảnh
Thùy Tiên tại buổi gặp gỡ truyền thông

"Tôi khẳng định lại là tôi không nợ tiền một ai hết. Tôi không nhận tiền từ ông Trọng hay bà Trang, không nhận bất kỳ sự đầu tư nào cả. Bà Trang là người chủ động nói với tôi: "Chị là người trong ban tổ chức, chị có thể hỗ trợ đầu tư cho em. Em là người tiềm năng được ban tổ chức để ý, em phải đầu tư này kia mới có thể thắng được". Chị Trang nói sẽ tìm người hỗ trợ cho tôi, đó là lý do vì sao có sự việc tôi ký giấy nợ.

Chú thích ảnh
Nàng hậu thẳng thắn lên tiếng những câu chuyện "góc khuất" phía sau các cuộc thi nhan sắc nhỏ

Trong lúc chia sẻ, Thùy Tiên đã bật khóc vì quá xúc động. Nàng hậu cho biết trước đây cô không dám "làm tới cùng" vì sợ mình thua, nhưng hiện tại cô chỉ muốn làm rõ tất cả để không còn những cô gái trẻ khác rơi vào tình huống như mình.

"Vụ kiện tụng này là một bước đi rủi ro cho sự nghiệp của tôi, nhưng nó không phải là một bước đi sai. Tôi đang đấu tranh cho công lý, cho rất nhiều cô gái đi thi các cuộc thi nhỏ, bị gặp trường hợp như tôi. Tôi không muốn một cô gái nào khác phải chịu câu chuyện như mình. 

Chú thích ảnh
Thùy Tiên bật khóc trong lúc chia sẻ

Tôi may mắn là đã không bị dính vào một đường dây nào cả, nhưng có những cô gái ngoài kia bị giống như tôi hoặc tệ hơn nữa là bị dụ dỗ.

Trước giờ tôi không dám làm tới câu chuyện này vì thực sự tôi có sai. Tôi có điểm bất lợi và tôi sợ mình thua. Nhưng ngày hôm nay tôi không quan trọng việc thắng thua nữa, tôi dám chắc nói rằng tôi bị lừa", nàng Hậu nói.

Thế Huân - Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm