Hoa Anh đào không chịu được cái nóng của Hà Nội

17/04/2016 18:10 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 17/4, tại Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội), Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ hội hoa anh đào năm 2016. Lễ hội hoa anh đào được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007, cho đến nay.

Sự kiện diễn ra vào hai ngày 16 và 17/4 tại Hoàng thành Thăng Long với nhiều hoạt động đặc sắc như: biểu diễn yosakoi, trống hội Nhật, múa kịch truyền thống Nhật Bản, trà đạo...

Đông đảo người dân Thủ đô đã tới lễ hội để ngắm hoa, năm nay chỉ có duy nhất một "cây" anh đào giữa khuôn viên Hoàng thành. Cành hoa anh đào tươi được cắm trên một thân cây bằng gỗ.

Mặc dù sát ngày lễ hội, hoa anh đào tươi được BTC vận chuyển bằng máy bay từ Nhật Bản sang và được bảo quản cẩn thận nhưng do thời tiết Hà Nội khá oi nóng nên nhiều bông hoa đã bị héo.

Thethaovanhoa.vn xin giới thiệu một số hình ảnh tại lễ hội:


Màn biểu diễn Cosplay không thể thiếu tại Lễ hội đến từ Nhật Bản. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN


Các món ăn tại Lễ hội được chính các đầu bếp người Nhật Bản chế biến để phục vụ khách tham quan. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN


Đến với Lễ hội, khách tham quan còn có thể thưởng thức các món ăn của Nhật Bản. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN


Các bạn gái hoá hức mặc trang phục Kimono tự chụp ảnh lưu giữ lại kỷ niệm trước cây hoa anh đào. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

P.V


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm