HLV U23 Thái Lan đặt mục tiêu World Cup

27/02/2022 16:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV người Tây Ban Nha dẫn dắt U23 Thái Lan ở giải U23 Đông Nam Á khẳng định ông rất tự hào về các học trò và mục tiêu sắp tới là cùng lứa cầu thủ này lọt vào World Cup U20.

Báo Thái động viên đội nhà sau thất bại trước U23 Việt Nam

Báo Thái động viên đội nhà sau thất bại trước U23 Việt Nam

Hai trận thua liên tiếp ở giải U23 Đông Nam Á 2022 khiến Thái Lan chỉ về nhì sau U23 Việt Nam. Dù vậy, đội bóng của HLV Valero Garcia vẫn nhận được sự cảm thông của truyền thông và người hâm mộ trong nước.

Trả lời truyền thông Thái Lan sau trận chung kết thua U23 Việt Nam 0-1 tối 26/2, HLV Valero Garcia nói: “Hôm nay chúng tôi tự hào về các cầu thủ. Trước trận thì chúng tôi đã có một cuộc họp với toàn đội và nói về tình hình COVID-19, những người được ra sân phải nỗ lực cống hiến hết sức.

Đối thủ muốn chiến thắng chúng ta. Họ muốn đánh bại chúng ta và do đó, ai cũng phải quyết tâm đá tốt nhất.

Tôi rất tự hào về các học trò và sau trận đấu với U23 Việt Nam, tôi nhận thấy tập thể này rất đẳng cấp và có thể tham dự U20 World Cup gần nhất.

bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, đtvn, đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam, Đinh Thế Nam, Trần Bảo Toàn, U23 Đông Nam Á, U20 World Cup, Garcia, Thái Lan, U23 Thái Lan
HLV Garcia đánh giá rất cao tiềm năng bóng đá trẻ Thái Lan. Ảnh: TL

Tôi đã sử dụng một tiền đạo 16 tuổi khi chơi ở cấp độ U23 và điều đó để cho thấy bóng đá Thái Lan có thể tạo ra những ngôi sao trẻ chất lượng.

Chúng tôi phải đối mặt với U23 Việt Nam, đội tuyển mạnh và họ có nhiều cầu thủ 21, 22 tuổi. Trong khi đó U23 Thái Lan chỉ có đội hình gồm các cầu thủ mới 17, 18 tuổi. Chúng tôi đã phải nỗ lực rất nhiều”.

bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, đtvn, đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam, Đinh Thế Nam, Trần Bảo Toàn, U23 Đông Nam Á, U20 World Cup, Garcia, Thái Lan, U23 Thái Lan
HLV Garcia đặt mục tiêu đưa lứa cầu thủ này dự U20 World Cup. Ảnh: TL

HLV Valero Garcia cũng tiết lộ thêm rằng sau giải U23 Đông Nam Á, ông sẽ ngồi lại cùng lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) để bàn về tương lai tập thể này. HLV Garcia nói: “Chúng tôi sẽ trở lại Thái Lan để họp với FAT để lên kế hoạch cho những giải đấu vào tháng tới.

Tôi nghĩ chúng ta cần tham gia nhiều giải đấu và các giải đấu như tại Campuchia sẽ giúp ích rất nhiều cho các cầu thủ trẻ. Chúng tôi cần tham dự các giải đấu để cầu thủ phát triển nhanh hơn.

Tôi cũng muốn nói về những người hâm mộ Thái Lan. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Các CĐV Thái Lan thật tuyệt vời. Chúng tôi nhận được rất nhiều thông điệp tốt từ các bạn. 

Xin lỗi vì chúng tôi đã không trở thành nhà vô địch, nhưng tôi đảm bảo với các bạn rằng chúng tôi đã cố gắng hết sức trên sân cỏ. Một số cầu thủ buồn khi họ không thể giành chiến thắng.

Nhưng đây là một bài học và họ cần duy trì hy vọng trong tương lai. Họ sẽ là những tài năng hứa hẹn của bóng đá Thái Lan.

Chúng ta có những cầu thủ tốt, tư duy chơi bóng rõ ràng, biết cách chơi, chiến đấu tới cùng. Tôi nghĩ người Thái sẽ tự hào về đội tuyển của tôi”.

U23 Thái Lan hiện tại đã đáp chuyến bay về sân bay quốc tế Suvarnabhumi vào 12h00 trưa 27/2.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm