HLV Troussier: 'Tôi không muốn U23 Việt Nam sụp đổ sau trận thua này'

23/03/2023 08:15 GMT+7 | Thể thao 360

U23 Việt Nam khởi đầu Doha Cup 2023 bằng trận thua đậm 0-3 trước U23 Iraq. Thất bại ngay trong trận đấu đầu tiên ở giải đấu ra mắt của HLV Troussier rõ ràng là điều không mấy vui vẻ.

"Giải đấu này là một trong những thử thách để cầu thủ hướng đến kỳ SEA Games sắp tới. Chúng ta đều biết các đối thủ tham dự giải đều có chất lượng cao. U23 Việt Nam phải tìm cách vượt qua khó khăn và cũng không thể nào không mắc sai lầm.

Thật sự tôi muốn trải qua thời khắc như thế này để U23 Việt Nam phải cải thiện và vượt qua sai lầm trong tương lai. Trong bóng đá, ai cũng muốn thắng nhưng có thời điểm chúng ta phải chấp nhận kết quả không mong muốn. Điều đó góp phần giúp chúng ta thay đổi, tìm kiếm cơ hội để tích cực hơn.

Tôi không muốn U23 Việt Nam sụp đổ sau trận thua này. Tôi muốn cầu thủ ngay lập tức cải thiện để hướng đến trận đấu trước mắt. Tôi sẽ tìm mọi cách để giúp các cầu thủ hiểu được thông điệp này", HLV Troussier chia sẻ sau khi U23 Việt Nam thua U23 Iraq 0-3.

HLV Troussier: 'Tôi không muốn U23 Việt Nam sụp đổ sau trận thua này' - Ảnh 1.

HLV Troussier hi vọng U23 Việt Nam sẽ rút ra được bài học từ sai lầm phạm phải.

Rạng sáng nay (23/3) theo giờ Việt Nam, U23 Việt Nam bước vào trận đấu đầu tiên tại Doha Cup với sự tự tin lớn. Tuy nhiên tấm thẻ đỏ ngay ở phút 22 của Vũ Tiến Long đã khiến cục diện thay đổi.

U23 Iraq tận dụng tốt lợi thế hơn người để có được 3 bàn thắng. Thậm chí tới những phút cuối, U23 Việt Nam chỉ còn 9 người trên sân do Minh Khoa phải nhận thẻ vàng thứ hai.

Đánh giá về trận đấu, HLV Troussier bày tỏ: "Với tỉ số chung cuộc thua 0-3, dĩ nhiên đó không phải kết quả chúng tôi đã mong đợi khi bóng lăn. U23 Việt Nam khởi đầu không tệ trong khoảng 20 phút đầu trận. Tuy nhiên sau đó hàng thủ mắc sai lầm, dẫn đến việc đội phải nhận 1 thẻ đó trực tiếp.

Điều đó buộc tôi phải đưa ra sự điều chỉnh đội hình và nhân sự. Cộng thêm bất lợi quân số khiến cho các cầu thủ có phần trở nên mất tự tin trên sân.

Tỉ số này là kết quả không mong muốn, tuy nhiên chúng tôi đến đây để vươn lên từ những sai lầm, từ đó ngày càng tiến bộ. Chúng tôi mong rằng trận tới sẽ thể hiện bộ mặt tốt hơn".

HLV Troussier: 'Tôi không muốn U23 Việt Nam sụp đổ sau trận thua này' - Ảnh 2.

Vũ Tiến Long (giữa) phải sớm rời sân từ hiệp 1 vì thẻ đỏ.

Nói về 2 tấm thẻ đỏ của U23 Việt Nam, HLV Troussier đồng ý với quyết định của trọng tài. Đồng thời ông cũng cho rằng đây sẽ là bài học để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm cho tương lai. Chiến lược gia người Pháp cho biết:

"Ở tấm thẻ đỏ đầu tiên, Vũ Tiến Long là cầu thủ cuối cùng ngăn cản đối phương tiếp cận khung thành và ghi bàn. Còn với thẻ vàng thứ hai của Võ Hoàng Minh Khoa, trọng tài cũng đúng và không mắc sai lầm khi rút thẻ. Từ việc phải nhận thẻ đỏ, các cầu thủ phải cải thiện hành vi và tâm lý khi thi đấu.

Đây là bài học tốt để cầu thủ cải thiện. Khi có những bài học, cầu thủ phải làm thế nào để tự tin và cải thiện hơn. Tôi xin nhắc lại, trong khoảng 20 phút đầu trận, U23 Việt Nam đã xây dựng được thế trận tốt. Tiếc rằng sau đó đội phải chơi thiếu người.

Còn về hiệp hai, khi đã chơi thiếu người, chúng tôi phải thi đấu nỗ lực để cân bằng giữa khâu tấn công và phòng ngự. Đặc biệt, khi tấn công và triển khai bóng, cầu thủ phần nào đáp ứng được yêu cầu về triển khai bóng từ tuyến dưới lên tuyến trên.

Đây chưa phải kết quả tận cùng của tệ hại nhưng cũng là bài học quý giá để U23 Việt Nam cải thiện hơn trong tương lai".

HLV Troussier: 'Tôi không muốn U23 Việt Nam sụp đổ sau trận thua này' - Ảnh 3.

Trong khi đó, thủ môn Quan Văn Chuẩn cho rằng việc để mất bóng nhiều đã dẫn đến kết quả không như ý với U23 Việt Nam.

"Toàn đội đã cố gắng hết sức. Lúc đầu U23 Việt Nam chơi khá tốt nhưng do bị thẻ đỏ nên đánh mất mọi thứ. Toàn đội muốn kiểm soát bóng nhưng phải chơi thiếu người, dẫn đến kết nối bị ảnh hưởng. Chúng tôi không có người để phối hợp.

Toàn đội cần phải học hỏi, cải thiện hơn rất nhiều. Chúng tôi kiểm soát bóng nhưng để mất bóng nhiều nên dẫn đến sai lầm".

Vào 0h30 ngày 26/3 tới (giờ Hà Nội), U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 UAE. Ở lượt trận đầu tiên, U23 UAE đã thắng U23 Qatar 1-0. Dựa vào kết quả 2 lượt trận đầu tiên, ban tổ chức sẽ tiến hành phân cặp cho lượt trận thứ 3 để xếp hạng chung cuộc.

Kế hoạch đổ bể sau 2 tấm thẻ đỏ, HLV Troussier nhận trận thua đầu tiên cùng U23 Việt Nam

Linh Đan (Ảnh: VFF)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm