HLV Trần Minh Chiến hết lời khen Công Phượng, Phi Sơn

12/09/2020 05:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Trần Minh Chiến đã nhắc các học trò rất nhiều về sự nguy hiểm của Công Phượng lẫn Phi Sơn trước trận tứ kết Cúp QG 2020 tối 11/9, nhưng các học trò của HLV Trần Minh Chiến đã không thể làm đúng lời ông thầy mong đợi.

'Sát thủ' được Park Hang Seo chấm vui không trọn với Bà Rịa Vũng Tàu

'Sát thủ' được Park Hang Seo chấm vui không trọn với Bà Rịa Vũng Tàu

Lê Minh Bình, tiền đạo được HLV Park Hang Seo “chấm” để chuẩn bị cho SEA Games 31 đã không thể giúp Bà Rịa Vũng Tàu vui trọn vẹn ở vòng 8 giải hạng Nhất QG 2020 diễn ra chiều 17/7.

HLV Trần Minh Chiến nói: “Tôi họp đấu pháp đến 10 phút trước trận tứ kết này và chỉ nhắc đến Công Phượng và Phi Sơn. Tôi sợ hai cầu thủ này nhất. Một HLV nếu nói họ không thích làm việc với hai cầu thủ này thì HLV đó có lẽ không có mục tiêu gì cả.

Họ cần những cầu thủ giỏi như thế còn Bùi Tiến Dũng dù thua 2 bàn nhưng không phải là trình độ cậu ấy dở. Đó là thủ môn xuất sắc, tôi hiểu cậu ấy. Tuy nhiên, việc không giữ được kết quả làm tôi hơi buồn”.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Công Phượng, Phi Sơn, HLV Minh Chiến, TPHCM,kết quả bóng đá, lịch thi đấu Cup QG
Công Phượng đã khiến Bà Rịa-Vũng Tàu bị loại khỏi Cúp QG 2020. Ảnh: TPHCM

“Tôi rất thất vọng về tỉ số. Đương nhiên các em đã thi đấu lăn xả nhưng thực sự không như mong đợi. Đó là bóng đá, hơi tiếc về tỷ số này. Trình độ là sự khát biệt của các em đang đá ở hạng Nhất với một CLB V-League.

Bà Rịa Vũng Tàu thiếu trình độ và thiếu người cầm trịch. Với trận đấu như thế này, nếu có một cầu thủ tiền vệ đánh chặn như Hoàng Thịnh thì chúng tôi đã giữ được tỉ số. Tôi xây dựng lối chơi không phải xoay quanh Minh Bình hay ai cả.

Đội còn có Hải Anh và Việt Thắng đều chơi tích cực, năng nổ. Không thể nói thiếu Minh Bình trận này mà chúng tôi thua hôm nay được”, HLV Minh Chiến nói thêm.

Trong cuộc đọ sức với TP.HCM ở tứ kết Cúp QG, 5 nghìn CĐV Bà Rịa Vũng Tàu đã tiếc nuối khi Minh Bình không thể vào sân do chấn thương.

Cầu thủ được HAGL cho Bà Rịa Vũng Tàu mượn đang dẫn đầu danh sách ghi bàn cho đội ở giải hạng Nhất với 5 pha lập công.

Tuy nhiên, Minh Bình bị chấn thương khi tập trung U22 Việt Nam mới đây và phải nghỉ thêm một thời gian. Tuy nhiên, HLV Minh Chiến như đã đề cập, không trách cậu học trò sau trận thua mới đây.

Cựu tiền đạo ĐTQG cũng tiết lộ bản thân ông nhận được nhiều lời mời sau khi dẫn dắt Bà Rịa Vũng Tàu thành công mùa này. “Sau vòng 9 hạng Nhất đã lên nhất bảng. Tôi cũng lo lắng trình độ các em, đây là đội hạng Nhì lên hạng Nhất và thi đấu ổn định từng ngày, có sự tiến bộ hơn nên lãnh đạo và Ủy ban nhân dân tỉnh đã đặt mục tiêu cho đội lên hạng.

Thực sự tôi được nhiều đội V-League mời, nhưng tôi thích điều gì mới mẻ trong sự nghiệp và còn hợp đồng với Bà Rịa-Vũng Tàu thêm một năm nữa nên tôi tôn trọng”.

“Đội chúng tôi không hay thôi. Khán giả mới là những người hay nhất. Khi đội tôi tập luyện thì CĐV đến hỏi thăm, động viên rất nhiều. Cầu thủ đội tôi do đó có trách nhiệm.

Chúng tôi thi đấu và tập luyện là nghiêm túc, sau trận thì là anh em, bè bạn, vào sân thì khác. Trong CLB có một số tên tuổi là điều tốt nhưng điều quan trọng nhất là thể hiện trên sân”, HLV Minh Chiến nói thêm.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm