HLV Popov đặt mục tiêu top 6 V League 2023 cho CLB Đông Á Thanh Hoá

30/01/2023 19:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

Chiều ngày 30/1, CLB Đông Á Thanh Hoá tổ chức lễ xuất quân, chuẩn bị cho mùa giải 2023.

Ở mùa giải 2022, CLB Đông Á Thanh Hoá thi đấu nỗ lực, đạt thành tích xếp thứ 8 ở giải V-League và giành HCĐ Cúp QG trong hoàn cảnh còn gặp nhiều khó khăn. Kết thúc mùa giải, đội bóng xứ Thanh chủ động đàm phán và làm việc với HLV Velizar Popov. Nhà cầm quân này từng để lại dấu ấn với tấm huy chương đồng SEA Games 30 cùng U23 Myanmar. Trước đó, ông từng giành hạng 6 tại Thai League và hạng 4 tại Malaysia Super League.

Về mặt lực lượng, Chủ tịch CLB Cao Tiến Đoan sớm có được các nội binh chất lượng như tiền đạo Lê Thanh Bình và tiền vệ Lâm Ti Phông, hậu vệ Trần Văn Hoà, Nguyễn Sỹ Nam và Nguyễn Nam Anh. Ngoài ra, hậu vệ Hoàng Thái Bình cũng trở lại sau mùa giải thi đấu ở Hải Phòng (cho mượn). Cầu thủ sinh năm 1998 đóng góp lớn vào ngôi á quân của đội bóng đất Cảng với 20 trận đá chính.

CLB Thanh Hóa, Đông Á Thanh Hóa, V League 2023

CLB Đông Á Thanh Hóa chứng tỏ tham vọng của mình bằng việc đưa Vua phá lưới V-League 2020 Bruno (bên trái) trở lại Việt Nam.

Đội bóng xứ Thanh cũng có được chữ ký của Paulo Conrado, tiền đạo nổi danh tại Thai League từng thi đấu cho BG Pathum United. Tương tự, việc Bruno Cantanhede trở lại Việt Nam cũng khiến nhiều người bất ngờ. Anh đang là trụ cột của Al Mesaimeer tại giải hạng Nhất Qatar. CLB Thanh Hoá thể hiện sự chuyên nghiệp khi đàm phán và mua lại hợp đồng của tiền đạo này.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch CLB Đông Á Thanh Hoá, ông Cao Tiến Đoan, cho biết: "Tôi muốn nói với các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa rằng các em phải biết vượt lên những khó khăn, thử thách, phải thi đấu cống hiến, trung thực, không mắc bệnh ngôi sao, hãy đặt danh dự cá nhân và vinh quang của đội bóng lên trên hết.

Có như thế, các em sẽ luôn là những cầu thủ tài giỏi, xứng đáng được người hâm mộ tin yêu. Toàn đội phải khắc phục những hạn chế ở mùa giải vừa qua, tiếp tục phát huy những điểm mạnh, nỗ lực hết mình trong luyện tập, thi đấu để đạt được kết quả tốt nhất trong mỗi trận đấu, phấn đấu giành thứ hạng cao ở đấu trường V-League và Cúp QG năm 2023.

Ban lãnh đạo CLB sẽ quyết tâm xây dựng một đội bóng Đông Á Thanh Hóa vừa có chuyên môn giỏi, vừa mang bản sắc xứ Thanh. Đó sẽ là một tập thể gồm những thành viên ban lãnh đạo, ban huấn luyện, cầu thủ có tinh thần đoàn kết cao, có khát vọng cống hiến và thể hiện được bản lĩnh kiên cường của người dân Thanh Hóa anh hùng.

Bản sắc phải được xây dựng từ nền tảng văn hoá bóng đá. Và Đông Á Thanh Hóa không chỉ tập trung nâng cao thành tích, mà còn chú trọng làm tốt công tác đào tạo trẻ, tạo nguồn cho sự kế thừa và phát triển bền vững".

Về mục tiêu của đội bóng ở mùa giải mới, HLV Popov tiết lộ: "Tôi muốn xây dựng đội bóng có lối chơi, bản sắc và khác biệt hơn, tốt hơn trong thời gian tới. Những năm trước, Thanh Hoá vận hành một lối chơi khác. Khi tôi đến đây và bắt đầu công việc, tôi và ekip xây dựng phong cách bóng đá khác hoàn toàn so với thời gian trước. Chúng tôi cố gắng áp đặt, tấn công nhiều hơn, chơi thứ bóng đá đẹp và cống hiến. Năm nay, mục tiêu của tôi giúp toàn đội vào top 6, cố gắng từng bước một".

Trong ngày ra quân, CLB Đông Á Thanh Hoá sẽ có chuyến làm khách trên sân 19/8 trước CLB Khánh Hoà.

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm