HLV Phan Thanh Hùng khiến thầy Park 'mở cờ trong bụng'

30/07/2022 05:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

Tài năng của những cầu thủ trẻ SHB Đà Nẵng như Phi Hoàng và Đình Duy đã khiến HLV Park Hang Seo phải ngay lập tức đến sân Hoà Xuân chiều 29/7 để chứng kiến tận mắt các cầu thủ này thi đấu. Và ông Park có lẽ phải rất vui mừng với những gì mình mục sở thị vừa qua.

HLV Park Hang Seo 'hâm nóng' AFF Cup!

HLV Park Hang Seo 'hâm nóng' AFF Cup!

Tháng 8 bốc thăm chia bảng, trung tuần tháng 11 bắt đầu, AFF Cup, giải đấu mà đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu đòi lại vị trí số 1, đồng thời cũng là giải đấu cuối cùng trong hợp đồng hiện tại của HLV Park Hang Seo với VFF được “hâm nóng” từ bây giờ.

Bàn thắng của Đình Duy đánh gục những nỗ lực của Nam Định 10 phút trước khi hết giờ là lời khẳng định chắc nịch cho tài năng của cầu thủ năm nay mới 20 tuổi và vừa có mùa giải V-League đầu tiên.

Đình Duy ra sân 8 trận, có 3 lần lập công và cùng với người đồng đội Phi Hoàng năm nay mới 19 tuổi, đây là những nhân tố trẻ sáng giá có thể được HLV Park Hang Seo gọi lên thẳng đội tuyển quốc gia lần tập trung tới.

Đình Duy và Phi Hoàng là 2 ngôi sao nổi bật nhất của SHB Đà Nẵng đến hiện tại. Ảnh: SHBDN
Đình Duy và Phi Hoàng là 2 ngôi sao nổi bật nhất của SHB Đà Nẵng đến hiện tại. Ảnh: SHBDN

Cách đây 3 năm, Phi Hoàng đã trở thành cầu thủ trẻ nhất được đăng ký trong danh sách dự V-League nhưng chưa để lại bất ngờ nào sau 4 trận ra sân thời HLV Huỳnh Đức. Nhưng khi HLV Phan Thanh Hùng, người luôn có duyên với các cầu thủ trẻ trở về quê hương dẫn dắt đội nhà, cả Phi Hoàng lẫn Đình Duy đã trở thành những hiện tượng thú vị của nền bóng đá hiện tại.

Bộ đôi này đã có cho riêng mỗi người 3 bàn sau 10 vòng đấu. Ảnh: SHBDN
Bộ đôi này đã có cho riêng mỗi người 3 bàn sau 10 vòng đấu. Ảnh: SHBDN

Trong hoàn cảnh nhiều ngoại binh phải thanh lý vì chuyên môn tệ, còn nội binh sa sút lẫn chấn thương, HLV Phan Thanh Hùng càng có điều kiện tin dùng những cầu thủ trẻ còn nguyên khát khao như Phi Hoàng hay Đình Duy.

Và ông đã được tưởng thưởng hơn cả mong đợi khi bộ đôi này ngày một thăng hoa và là nhân tố chủ chốt giúp SHB Đà Nẵng lọt TOP có huy chương sau 10 vòng đấu. Trong đó, Phi Hoàng đã “nổ súng” liên tiếp 3 lần trong 6 lần ra sân mùa này (trung bình 0,5 bàn/trận).

Điều quan trọng nhất với tiền vệ 19 tuổi là HLV Park Hang Seo có lẽ đã thấy hết được năng lực của chàng trai sinh năm 2003. Phi Hoàng là “của hiếm” ở hàng lang trái hiện tại khi sở hữu kèo trái dị biệt.

Ở tuổi 19, Phi Hoàng đặc biệt thừa tự tin khi tranh chấp, đi bóng tốc độ và những đường chuyền hiểm hóc. Bàn thắng duy nhất vào lưới T.Bình Định ở vòng 9 hôm 23/7 trên chấm 11m chứng tỏ HLV Phan Thanh Hùng không ngoa khi ca ngợi cậu học trò tuy trẻ nhưng có thừa sự lỳ lợm và bản lĩnh để giao trọng trách nặng nề đó.

Lúc này, Phi Hoàng và Phan Tuấn Tài (Viettel) là những cái tên nổi bật bên hành lang trái của bóng đá Việt Nam. Cùng với Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC) và Hồng Duy (HAGL), 4 cái tên đó hứa hẹn sẽ tranh chấp quyết liệt vị trí trên tuyển thời gian tới.

Trong hoàn cảnh đội tuyển Việt Nam cần làm mới và phải bổ sung khát vọng của người trẻ, Phi Hoàng xứng đáng được trao niềm tin. Khi ông Park đã đến tận Hoà Xuân để trực tiếp xem Phi Hoàng thi đấu mới đây, người ta có thể cảm nhận tin mừng cho cầu thủ này trong tương lai gần.

Về phần Đình Duy, tiền vệ 20 tuổi thậm chí toả sáng rực rỡ hơn cả người đồng đội dưới sự chứng kiến của ông Park và trợ lý Lee Young Jin chiều 29/7. Đình Duy chính là người xử lý tinh tế để ghi bàn duy nhất giúp SHB Đà Nẵng có 3 điểm và hiện tại chỉ kém đội đầu bảng Hà Nội FC 1 điểm.

HLV Phan Thanh Hùng sẽ trao thêm nhiều cơ hội cho cầu thủ 20 tuổi này trong thời gian tới và Đình Duy càng có khả năng để nâng số bàn thắng của mình hơn con số 3. Phong độ rất ổn của cầu thủ sinh năm 2002 trên hàng công giúp SHB Đà Nẵng khoả lấp được khoảng trống của các ngoại binh.

Đình Duy là một tiền đạo và ngoài sự mạnh mẽ, pha lập công vào lưới Nam Định hôm 29/7 cho thấy tố chất tinh tế của cầu thủ này. Đình Duy chơi lăn xả, không ngại va chạm và ông Park có thể nhìn thấy ở chàng trai 20 tuổi một Đức Chinh thời đỉnh cao nhất.

Ở đội tuổi 19, 20, cả Phi Hoàng và Đình Duy đều báo hiệu những tin đáng mừng cho nền bóng đá. HLV Phan Thanh Hùng đang rất thành công với công thức trao cơ hội cho những người trẻ.

Tài năng của chiến lược gia gốc Quảng Đà tạo khác biệt cho chính đội bóng quê hương và khi V-League chứng kiến thêm những nhân tố nổi bật, HLV Park Hang Seo càng “mở cờ trong bụng”.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm