HLV Park Hang Seo: ‘Tuyển Việt Nam muốn vươn tầm khỏi Đông Nam Á’

28/03/2022 15:53 GMT+7 | World Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo thẳng thắn thừa nhận giữa đội tuyển Việt Nam và những đội bóng hàng đầu châu lục như Nhật Bản vẫn còn khoảng cách nhưng toàn đội nỗ lực để vươn tầm ra khỏi khu vực Đông Nam Á.

HLV Nhật Bản tuyên bố sẽ thắng tuyển Việt Nam

HLV Nhật Bản tuyên bố sẽ thắng tuyển Việt Nam

HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản Hajime Moriyasu tuyên bố muốn giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam trên sân Saitama qua đó khép lại hành trình tốt đẹp tại vòng loại World Cup 2022.

“Tình hình đội tuyển Việt Nam hiện nay không tốt. Một số cầu thủ bị nhiễm bệnh COVID-19. Số lượng cầu thủ chấn thương và nhiễm bệnh khá nhiều nên chúng tôi bị tổn thất. Đội hình sang Nhật Bản chỉ có 20 cầu thủ.

Nhật Bản là đội mạnh nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thi đấu. Đội tuyển Nhật Bản là đội mạnh ở châu Á, họ có quản lý, đào tạo bóng đá tốt. Môi trường bóng đá Nhật Bản rất tốt để phát triển cầu thủ. Tôi không muốn đánh giá đội Nhật Bản nhiều”, HLV Park Hang Seo mở đầu buổi họp báo trước trận đấu.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo muốn các cầu thủ Việt Nam thể hiện bản lĩnh, tinh thần quyết tâm, vượt ra khỏi khu vực Đông Nam Á.Ảnh: Hoàng Linh

Thầy Park nói tiếp: “Chúng ta đã rất lâu rồi mới vào vòng loại thứ 3 World Cup. Đội tuyển Việt Nam đã đá 9 trận và đến trận thứ 8 mới thắng Trung Quốc. Chúng tôi thắng một trận và 8 thua, giữa chúng tôi với các đội hàng đầu có khoảng cách.

Khi đối đầu với các đội hàng đầu châu Á, kết quả cho thấy chúng tôi có cách biệt về trình độ. Tuy nhiên, đây là lần đầu chúng tôi được trực tiếp đối đầu với các đối thủ ở đẳng cấp này nên rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm

Các cầu thủ có dịp gặp các đội mạnh và họ cũng khát khao làm sao để thoát khỏi tầm khu vực Đông Nam Á và trưởng thành hơn".

Về những khó khăn mà đội tuyển Việt Nam đã và đang gặp phải, HLV Park Hang Seo cho biết: "VFF và JFA (LĐBĐ Nhật Bản) có quan hệ tốt nhưng Việt Nam là đội khách, đại diện cho đất nước đi làm nhiệm vụ. Khi sang đến đây chúng tôi phải chịu sự quản lý về phòng dịch quá mức, điều này gây tổn thương về lòng tự trọng. 

Với tư cách là HLV trưởng, cái gì gặp khó khăn, không đáng thì tôi cần phải nói. Nhưng khi tôi nói ra điều này, phía Liên đoàn bóng đá Nhật Bản cảnh báo tôi vi phạm quy định phòng dịch sẽ bị đưa đi cách ly 3 ngày.

Việc nói ra điều này là quyền lợi của chúng tôi. Tiêu chí xét nghiệm chỉ số CT của Việt Nam là 36, Nhật Bản là 40. Nếu Nhật Bản thông báo trước cho chúng tôi chuẩn bị thì tốt.

Sáng nay, 3 thành viên của đội tuyển Việt Nam là Hà Đức Chinh, Adriano Schmidt và bác sĩ Trần Anh Tuấn đã bị cách ly vì các tiêu chí CT kể trên.

Trợ lý ngôn ngữ của tôi khi sang đến Nhật Bản xét nghiệm nhanh dương tính. Khi anh ấy được đưa về khách sạn, chúng tôi yêu cầu test PCR để chính xác hơn do phiên dịch tự test ra kết quả âm tính. Chúng tôi yêu cầu nhưng đến hôm nay vẫn chưa được đáp ứng.

Đội tuyển Việt Nam sang đây chỉ có 1 phiên dịch nên chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn khi anh ấy phải cách ly.

Những khó khăn này cần được phía Nhật Bản quan tâm. Tôi nghĩ mình đúng khi quyết định nói ra những điều này".

Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Công Phượng khẳng định: "6 năm rồi tôi mới có dịp quay trở lại Nhật Bản. Đây là lần làm nhiệm vụ cho ĐTQG nên tôi sẽ nỗ lực hết mình để cùng đội có được trận đấu thật tốt.

Đội tuyển Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần Việt Nam, chúng tôi sẽ nỗ lực để giành kết quả tốt nhất trên đất Nhật Bản".

Trận đấu giữa đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19h35 (Nhật Bản, tức 17h35 Việt Nam) ngày 29/3 trên SVĐ Saitama.

Ở lượt đi trên sân nhà Mỹ Đình ngày 11/11/2021, Việt Nam thua Nhật Bản 0-1 vì bàn duy nhất của Junya Ito ngay phút 17.

 

Lâm Chi (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm