HLV Park Hang Seo: 'Tuyển Việt Nam hơn các đội ở Đông Nam Á’

09/01/2023 22:38 GMT+7 | AFF Cup 2022

Kinh nghiệm, cách vận hành trận đấu học được từ vòng loại thứ ba World Cup 2022 là điểm khác biệt giữa đội tuyển Việt Nam và những đội khác ở khu vực Đông Nam Á, đó là khẳng định của HLV Park Hang Seo sau chiến thắng 2-0 trước Indonesia ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2022.

HLV Park Hang Seo bước vào phòng họp báo sau trận thắng Indonesia cùng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Nguyễn Tiến Linh với vẻ mặt điềm tĩnh.

Ông mở đầu bằng tuyên bố: "Đội tuyển Việt Nam đã vượt qua dớp 26 năm không thắng Indonesia ở AFF Cup.Trước trận đấu, tôi đã dặn dò các cầu thủ của mình là các anh phải phá được cái dớp, sự kỵ giơ đó để các thế hệ cầu thủ sau này không phải chịu áp lực.

Ngày hôm nay, đội tuyển Việt Nam đã chiến thắng phá được cái dớp đó và điều quan trọng là giành quyền vào chơi trận chung kết. Tôi tự hào về các cầu thủ của mình.

HLV Park Hang Seo: 'Tuyển Việt Nam hơn các đội ở Đông Nam Á’ - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo tự hào về các học trò của mình sau chiến thắng 2-0 trước Indonesia.Ảnh: VFF

Rõ ràng tôi với HLV Shin đã có những lo lắng và nhạy cảm về kết quả trận đấu nên có lời qua tiếng lại. Nhưng sau trận đấu chúng tôi sẽ trở lại bình thường".

Khi được hỏi về hành động của HLV Shin Tae-yong, đăng video Văn Hậu phạm lỗi với cầu thủ Indonesia trên instagram trước trận đấu, thầy Park phân trần: "Tôi không xài facebook hay mạng xã hội gì nên không ý kiến gì về vấn đề này. Nhưng cá nhân tôi nghĩ, nếu là HLV trưởng một đội bóng thì việc khiêu khích cầu thủ đối phương trên mạng xã hội là điều không nên".

Phân tích kỹ hơn về trận đấu, HLV Park Hang Seo cho biết: "Lượt đi chúng tôi đá với đội hình 3-4-3 và có kết quả hòa. Sau khi về nước, chúng tôi nghiên cứu kỹ lối chơi của đội tuyển Indonesia và nhận thấy họ phòng ngự bóng bổng khá yếu. Những tình huống băng ra cản phá của hậu vệ Indonesia cũng là vấn đề với họ.

Ở tình huống dẫn đến bàn thắng đầu tiên của Tiến Linh, đội tuyển Việt Nam đã đánh trúng vào điểm yếu đó của đội tuyển Indonesia. Chúng tôi đã đánh vào khoảng trống ở hàng phòng ngự Indonesia và đánh vào điểm yếu phòng ngự bóng bổng của họ.

Năm nay là năm thứ 5 tôi làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Đúng là các cầu thủ của tôi đã trưởng thành nhiều. Ngay từ các CLB, các cầu thủ Việt Nam đã trưởng thành về kỹ thuật nên tôi không đồng ý với ý kiến cho rằng, cầu thủ Việt Nam không phát triển về kỹ thuật mà chỉ được tăng cường khả năng chơi bóng.

HLV Park Hang Seo: 'Tuyển Việt Nam hơn các đội ở Đông Nam Á’ - Ảnh 2.

Với cú đúp bàn thắng vào lưới Indonesia, Tiến Linh được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.Ảnh: Hoàng Linh

Đội tuyển quốc gia chứ không phải là đội tuyển trẻ nên tôi không thể dạy cầu thủ về kỹ thuật. Tôi chỉ tận dụng những nguồn lực mà mình có, đẩy khả năng của các cầu thủ lên đến cực đại, giúp họ thi đấu tốt.

Các cầu thủ ở đội tuyển Việt Nam đã biết cách tự học, tự lĩnh hội cách chơi bóng.

Đội tuyển Việt Nam đã có kinh nghiệm, cách vận hành trận đấu từ những gì học được ở vòng loại thứ ba World Cup và đó là những gì tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam đang hơn các đội khác ở Đông Nam Á. 

Tôi chỉ là một HLV bình thường và đang nỗ lực làm tốt nhất công việc của mình. Tôi cũng có những cầu thủ giỏi, cộng sự tốt hỗ trợ trong công việc.

Chúng ta còn trận chung kết nữa nên tôi cùng các cầu thủ của mình sẽ cố gắng phát huy những gì tốt nhất, thể hiện tinh thần Việt Nam để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ".

Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh chia sẻ: "Việc Linh đang có phong độ tốt và tự tin hơn ở giải này là góp công sức vào chiến thắng của toàn đội. Linh không quan trọng việc mình có làm nên kỷ lục ghi bàn trong màu áo đội tuyển quốc gia hay không.

Còn về việc lần thứ hai cùng đội tuyển Việt Nam lọt vào trận chung kết một kỳ AFF Cup, Linh cảm thấy rất tự hào. Toàn đội quyết tâm giành chức vô địch kỳ AFF Cup lần này làm món quà chia tay thầy Park".


Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm