HLV Park Hang Seo: ‘Tuyển Việt Nam có bao nhiêu chơi bấy nhiêu’

24/03/2022 21:48 GMT+7 | World Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo hài lòng với tinh thần thi đấu của các học trò dù đội tuyển Việt Nam không thể ghi bàn vào lưới Oman và gặp quá nhiều khó khăn về lực lượng khi đến làm khách tại Nhật Bản.

HLV Oman nhận khó dù thắng tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình

HLV Oman nhận khó dù thắng tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình

HLV Branko Ivankovic của Oman chỉ hài lòng với hiệp 1 của đội nhà và thất vọng với hiệp 2 vì các học trò của ông để đội tuyển Việt Nam chơi chủ động hơn. Nhưng tinh thần thi đấu hết mình của đội nhà vẫn khiến ông hài lòng.

Mở đầu buổi họp báo sau trận đấu đội tuyển Việt Nam thua Oman 0-1 tối 24/3, HLV Park Hang Seo nói: “Đúng là cầu thủ đã nỗ lực hết sức nhưng kết quả không như mong muốn và chúng ta phải chấp nhận thôi.

Thành Chung đến nay đã nhận 2 thẻ vàng và không thể ra sân đấu Nhật Bản. Tiến Linh sẽ phải chờ kết quả chụp phim. Đặng Văn Lâm sẽ chờ hội quân tuyển Việt Nam ở Nhật Bản.

Bổ sung cầu thủ mới lúc này rất khó vì cần thời gian làm visa. Một số cầu thủ đã làm visa rồi nhưng không thể kiểm tra phong độ nên chúng tôi sẽ phải chọn giải pháp có bao nhiêu sử dụng bấy nhiêu thôi.

Về việc tạo cơ hội cho cầu thủ U23 thi đấu, họ cũng nên cho tôi cơ hội để có thể đánh giá. Họ phải cho thấy được sự chuẩn bị, chứng tỏ phong độ trong tập huấn.

kết quả bóng đá Việt Nam 0-1 Oman, HLV Park Hang Seo, họp báo HLV Park Hang Seo, bxh vòng loại thứ ba World Cup châu Á, Việt Nam vs Nhật Bản, Quang Hải, Hùng Dũng
Quang Hải đã có cơ hội tốt nhưng không thể ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam.Ảnh: Hoàng Linh

Mọi người nói HLV không trao cơ hội nhưng tôi nghĩ các cầu thủ U23 cần chứng tỏ được bản thân mình thì tôi mới trao cơ hội cho họ dễ hơn.

Tiền vệ đội trưởng Hùng Dũng chia sẻ: “Oman không phải đội yếu, họ từng thắng Nhật Bản trên sân khách.

Đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ cho trận này nhưng trong quá trình chuẩn bị lực lượng, chúng tôi đã có xáo trộn.

Hôm nay toàn đội đã chơi nỗ lực. Chúng tôi cố gắng từng trận một, chơi với 200% trước đối thủ mạnh.

Kết quả không thật tốt nhưng toàn đội đã nỗ lực hết mình rồi. Hy vọng, đội tuyển Việt Nam có cơ hội được chơi ở vòng loại thứ ba World Cup thêm một lần nữa”.

Liên quan đến việc Tiến Linh phải rời sân ở phút 54 vì chấn thương, HLV Park Hang Seo cho biết tiền đạo này đã được đưa vào bệnh viện để chụp MRI.

Phải đến khi biết rõ thương tổn thì mới biết Tiến Linh có thể cùng đội tuyển sang Nhật Bản vào ngày mai 25/3 hay không. 

Lâm Chi (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm