HLV Park Hang Seo nhiều lo lắng cho AFF Cup 2022

27/08/2022 05:40 GMT+7 | Các ĐTQG

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân sau vòng đấu thứ 16 của Night Wolf V-League 2022 để thi đấu giao hữu với Singapore và Ấn Độ, bước đệm chuẩn bị cho AFF Cup 2022.

 

Đội tuyển Việt Nam tích cực chuẩn bị cho AFF Cup

Đội tuyển Việt Nam tích cực chuẩn bị cho AFF Cup

HLV Park Hang Seo và lãnh đạo VFF sẽ có buổi làm việc thống nhất kế hoạch hoạt động của đội tuyển Việt Nam thời gian tới trước khi thầy Park sang Bangkok (Thái Lan) dự lễ bốc thăm, chia bảng vào ngày 30/8 tới.

Hai trận đấu sớm của vòng đấu thứ 14 V-League diễn ra chiều 26/8 mang đến niềm vui cho Hải Phòng và chút tiếc nuối cho SLNA khi không thể thắng Hà Nội FC trên sân Vinh.

Đây cũng là thời điểm mà HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự của mình dần chốt kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho giải giao hữu tại TPHCM từ 21 đến 27/9 tới và xa hơn là AFF Cup 2022 khi lễ bốc thăm, chia bảng, xếp lịch thi đấu cho giải chỉ còn 3 ngày nữa sẽ diễn ra.

Đáng tiếc là chiều qua đội đầu bảng Hà Nội FC không thể đưa thủ môn Tấn Trường và tiền vệ Hùng Dũng vào danh sách thi đấu.

HLV trưởng Chun Jae-ho của Hà Nội FC lý giải về những sự vắng mặt này ở buổi họp báo sau trận đấu: “Đỗ Hùng Dũng đã bị ốm trong quá trình CLB Hà Nội tập luyện chuẩn bị cho trận gặp SLNA nên cậu ấy không thể thi đấu trận này. Ngoài ra, thủ môn Bùi Tấn Trường bị chấn thương ở tay nên nghỉ trận này”.

Không riêng gì Tấn Trường hay Hùng Dũng, tiền vệ Phan Văn Đức bên phía SLNA cũng chỉ vào sân từ băng ghế dự bị và HLV Nguyễn Huy Hoàng tiết lộ Đức bị đau nhẹ cơ háng sau trận đấu với Viettel nên buộc lòng ông phải để cầu thủ này trên ghế dự bị, thay khi cho ra sân ngay từ đầu.

Park Hang Seo, Trần Quốc Tuấn, AFF Cup, Hùng Dũng, Văn Lâm, Tấn Trường, AFF, bốc thăm AFF Cup, trực tiếp bốc thăm aff cup, vleague, lịch thi đấu vleague, vff
Những tổn thất lực lượng của đội tuyển Việt Nam thời gian gần đây khiến HLV Park Hang Seo sẽ có những lựa chọn không như ý.Ảnh: VFF

Đối với trường hợp của thủ môn Văn Lâm, người trở về từ Cerezo Osaka ký hợp đồng thi đấu cho Topenland Bình Định nhưng vẫn chưa thể ra mắt trong màu áo đội bóng mới, đây cũng là mối lo khác của HLV Park Hang Seo.

Lý do là bởi Văn Lâm không may nhiễm COVID-19 chỉ hai ngày sau khi hoàn tất ký hợp đồng với Topenland Bình Định và rồi sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính, thể lực không cho phép thủ thành này đảm bảo thể lực để duy trì khối lượng tập luyện như bình thường.

Đã xuất hiện một số thông tin cho rằng Văn Lâm bị rạn cơ hay tệ hơn là rách bắp và phải nghỉ thi đấu từ 2 đến 3 tuần, đứng trước nguy cơ lỡ màn ra mắt Topenland Bình Định thêm một thời gian nữa đồng thời vắng mặt trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung trong tháng 9 tới.

Tuy nhiên, đây là nguồn tin không chính thức và Văn Lâm vẫn đang nỗ lực với thời gian, chạy đua từng ngày để khắc phục những ảnh hưởng về sức khỏe thời kỳ hậu COVID, sớm trở lại đóng góp sức lực cho CLB Topenland Bình Định cũng như đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Trong khi đó, HLV Park Hang Seo dù nhận được lời mời từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) tham dự lễ bốc thăm, chia bảng của AFF Cup 2022 vào lúc 14h00 ngày 30/8 tới tại Bangkok nhưng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ chỉ có một đại diện đến với sự kiện quan trọng này, đó là Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn.

AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23/12 đến 15/1/2023, tức ngay sau World Cup 2022 tại Qatar. Giải đấu năm nay sẽ diễn ra theo thể thức sân nhà, sân khách thay vì tập trung ở Singapore như AFF 2020.

Các đội tuyển sẽ thi đấu 2 trận trên sân nhà và 2 trận trên sân khách ở vòng bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào bán kết. Ở vòng bán kết và chung kết, các đội sẽ đá hai lượt đi và về trên sân nhà, sân khách.

Đội tuyển Việt Nam cùng với Thái Lan sẽ là hạt giống số 1 tại lễ bốc thăm vào ngày 30/8 tới đây.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm