HLV Park Hang Seo muốn Quang Hải đá SEA Games 31

06/04/2022 18:48 GMT+7 | SEA Games 32

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo muốn Quang Hải nằm trong số 3 cầu thủ trên 23 tuổi ở đội hình U23 Việt Nam trong chiến dịch bảo vệ tấm HCV SEA Games 31. Nhưng điều này khó trở thành hiện thực.

Quang Hải và chuyện chấp nhận thử thách

Quang Hải và chuyện chấp nhận thử thách

Hà Nội gặp Viettel đã là trận đấu cuối cùng của Quang Hải tại V-League dù rằng điểm đến mới của tiền vệ này chưa được xác định, chỉ biết chắc Quang Hải không còn ở Việt Nam.

Lý do là bởi Quang Hải sẽ hết hợp đồng với CLB Hà Nội vào ngày 12/4 và hiện tiền vệ này cùng người đại diện của mình đang cân nhắc bến đỗ mới ở bên ngoài Việt Nam và gần như chắc chắn là một giải đấu ở châu Âu.

Chính vì thế, đây là thời điểm mà Quang Hải cần có sự tập trung chuẩn bị tối đa cho màn ra mắt đội bóng mới, trong đó tình trạng thể lực, sức khỏe và phong độ cực kỳ quan trọng.

Trước khi ký hợp đồng và ra mắt đội bóng mới, Quang Hải sẽ phải trải qua cuộc kiểm tra y tế, đó là điều bắt buộc trước khi CLB chuyên nghiệp ký hợp đồng với bất kỳ cầu thủ nào.

Chính vì thế, với một giải đấu có mật độ thi đấu dày đặc như SEA Games, nguy cơ chấn thương, suy giảm thể lực là không tránh khỏi.

bóng đá Việt Nam, Quang Hải, HLV Park Hang Seo, SEA Games, U23 Việt Nam, bốc thăm bóng đá nam SEA Games, VFF, Hà Nội FC, Hà Nội vs CAND, Cúp quốc gia
Quang Hải sẽ không dự SEA Games vì lựa chọn điểm đến mới ở châu Âu.Ảnh: Hoàng Linh

Hai năm về trước, tại SEA Games 30, chính Quang Hải cũng gặp chấn thương đáng tiếc và không thể thi đấu cùng đội tuyển U23 Việt Nam cho tới tận chung kết dù sau đó vẫn có vinh dự được nhận tấm huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games.

Đây là điều mà Quang Hải sẽ phải cân nhắc trước lời đề nghị của thầy Park với chiến dịch SEA Games 31 vì đây là thời điểm hết sức nhạy cảm cho bước tiến mới trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của cá nhân Quang Hải.

Quang Hải đã giành mọi danh hiệu cùng các đội tuyển Việt Nam, khi vô địch AFF Cup 2018 và giành huy chương vàng SEA Games 2019 với U23 Việt Nam.

Ở cấp CLB, Quang Hải cũng đã có đủ bộ sưu tập chức V-League, Cup quốc gia, Siêu Cup Quốc gia và danh hiệu Quả bóng vàng.

Chính vì thế, mục tiêu lớn nhất của Quang Hải lúc này là xuất ngoại và đây là điều hoàn toàn dễ hiểu.

HLV Park Hang Seo và lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng chỉ có thể trao đổi, đề xuất mong muốn có Quang Hải trong đội hình U23 Việt Nam dự SEA Games còn quyết định vẫn thuộc về cá nhân cầu thủ này.

Cùng với Quang Hải, HLV Park Hang Seo cũng cần trao đổi với Hùng Dũng về chiến dịch SEA Games 31, cùng với đó là Hoàng Đức, Tiến Linh, hai cầu thủ khác của đội tuyển quốc gia hiện trong tầm ngắm bổ sung vào các vị trí xung yếu của đội U23 Việt Nam hiện tại.

Trong sáng nay 6/4, lễ bốc thăm, chia bảng, xếp lịch thi đấu của các môn bóng tại SEA Games 31 đã được tổ chức.

Lá thăm may rủi đưa U23 Việt Nam vào bảng A cùng với Indonesia, Philippines, Myanmar và Timor Leste. Bảng B gồm Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Singapore và Lào.

Mục tiêu của U23 Việt Nam chắc chắn vẫn là bảo vệ thành công tấm HCV nhưng đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng của thầy trò HLV Park Hang Seo vì các đối thủ cạnh tranh như Indonesia hay Thái Lan đều có sự chuẩn bị kỹ và thể hiện tham vọng lớn.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm