HLV Park Hang Seo: 'Kết quả này không tốt, trách nhiệm trước tiên của HLV trưởng'

17/01/2020 09:29 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) -  HLV Park Hang Seo nhận trách nhiệm về mình và không muốn phê phán bất cứ cầu thủ nào trong đội hình U23 Việt Nam, ngay cả trường hợp thủ môn Bùi Tiến Dũng, người mắc sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua trong trận đấu với Triều Tiên tối 16/1.

Thua ngược Triều Tiên 1-2 đồng thời ở trận đấu diễn ra cùng giờ, UAE hoà Jordan 1-1 nên U23 Việt Nam không những dừng bước ngay từ vòng bảng vòng chung kết U23 châu Á 2020 mà còn phải đứng cuối bảng D dù vào giải với tư cách đương kim á quân. Vì lẽ đó, HLV Park Hang Seo đã không giấu được sự thất vọng ở buổi họp báo sau trận đấu.

 

Kết quả bóng đá U23 châu Á hôm nay 16/1

Kết quả bóng đá U23 châu Á hôm nay 16/1

Kết quả bóng đá U23 châu Á 2020 hôm nay 16/1: Việt Nam vs Triều Tiên, UAE vs Jordan. Lịch thi đấu U23 châu Á 2020. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá U23 châu Á.

* Xem bảng xếp hạng U23 châu Á cập nhật TẠI ĐÂY

https://www.soccerstand.com/soccer/asia/afc-championship-u23/standings/

Lịch thi đấu, kết quả và trực tiếp bóng đá VCK U23 châu Á 2020:

* U23 Việt Nam 1-2 U23 Triều Tiên

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

* U23 Jordan 1-1 U23 UAE

Tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang Seo thừa nhận: “Trận đấu đã kết thúc với tỷ số 1-2, chúng tôi đã để thua Triều Tiên. U23 Việt Nam có ba trận đấu vòng bảng, hoà hai, thua một trận. Hai năm trước chúng tôi là á quân còn năm nay thì dừng bước tại vòng bảng, đây rõ ràng là một kết quả không tốt.

Trách nhiệm này trước tiên thuộc về HLV trưởng là tôi. Các cầu thủ U23 Việt Nam đã chơi hết sức cố gắng nhưng rõ ràng vẫn còn phải cải thiện nhiều điểm. Và tất nhiên kết quả này khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam thất vọng.

Khi trận đấu diễn ra, chúng tôi chỉ tập trung vào trận đấu với Triều Tiên mà không quá quan tâm đến kết quả của trận đấu UAE với Jordan. 

Trước trận, chúng tôi xác định dồn toàn bộ sự tập trung cho trận đấu này. Chúng tôi phải thắng để đi tiếp nên không nghĩ gì về việc gặp Hàn Quốc hay đội nào. Nhưng nếu điều đó xảy ra, tôi cũng sẽ làm hết sức để giành chiến thắng bởi tôi đang là HLV của Việt Nam.

Tất cả các cầu thủ đều đã nỗ lực thi đấu hết mình và giờ có lẽ không phải là lúc thích hợp để nói về bất cứ cá nhân cầu thủ nào.  Không thể nói có điểm tích cực nào khi kết quả như thế này. Chúng tôi chỉ ghi được một bàn và bị loại sớm. 

Tôi sử dụng Bảo Toàn vì tôi muốn chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ và tôi muốn đội bóng có thêm sự lựa chọn khi tấn công. Tiếc rằng điều này đã không phát huy hiệu quả. 

Là HLV trưởng, tôi phải chịu trách nhiệm với kết quả này của đội tuyển U23 Việt Nam. Sau giải này tôi sẽ xem lại toàn bộ các trận đấu của đội tại giải xây dựng lại hệ thống tốt để đội có thể phát triển tốt hơn.

U23 Việt Nam bị loại từ vòng bảng cũng là điều hết sức bình thường. Chúng ta có thể đi tiếp và cũng có thể bị loại.

Trong năm 2020 đội U23 không còn tham gia giải đấu nào nữa nên tôi sẽ tập trung công việc của mình cho đội tuyển quốc gia ở vòng loại World Cup 2022. Vào tháng 3 đội tuyển Việt Nam có trận thi đấu với Malaysia, chúng tôi sẽ cố gắng thắng trận đấu đó. Hiện tại, Malaysia đã có 9 điểm.

Trong khi đó, HLV trưởng U23 Triều Tiên Ri yu-il trong khi đó cho biết: “U23 Việt Nam đã rất quyết tâm giành 3 điểm để có thể đi tiếp vào vòng sau, nhưng chúng tôi cũng đã cố gắng để chiến thắng. Điều quan trọng là chúng tôi là tinh thần. Đội đã tập luyện, thi đấu cùng nhau, cùng cố gắng để hướng tới một mục tiêu”.

Theo ông Ri Yu-il, U23 Việt Nam được tổ chức tốt và ban đầu tạo được nhiều cơ hội. Triều Tiên đã tập trung phòng ngự và sau đó chờ cơ hội để phản công, tận dụng tốt các sai lầm ở hàng phòng thủ U23 Việt Nam để chiến thắng.

Minh Tiến (Từ Bangkok, Thái Lan)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm