HLV Miura 'vá' cánh trái bằng Lâm Ti Phông

03/12/2015 19:18 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Mất Võ Huy Toàn vì chấn thương thoát vị đĩa đệm, HLV Miura đã quyết định gọi Lâm Ti Phông lên thay thế đàn anh.

Việc Huy Toàn gặp chấn thương nặng và cần khoảng 2 tháng để hồi phục đã tạo cơ hội cho Lâm Ti Phông được lên tập trung cùng U23 Việt Nam. Quyết định của HLV Miura được đưa ra chỉ chưa đầy 1 ngày sau khi lắng nghe thông tin từ bộ phận y tế của đội U23 Việt Nam.

Vắng Huy Toàn là mất mát lớn đối với HLV Miura. Tuy nhiên, việc gọi Lâm Ti Phông lên thay thế được coi là quyết định hợp lý của HLV người Nhật bởi cầu thủ gốc Quảng Ngãi vừa có màn trình diễn ấn tượng tại giải U21 Quốc tế Báo Thanh niên - Cúp Clear Men.


Ti Phông đã chơi tốt ở giải U21 quốc tế 2015. Ảnh: Thanh Hà

Tiền đạo Lâm Ti Phông: 'U21 HAGL được người hâm mộ ưu ái là hợp lý'

Tiền đạo Lâm Ti Phông: 'U21 HAGL được người hâm mộ ưu ái là hợp lý'

Không như 2 ông thầy Phạm Minh Đức và Nguyễn Quốc Tuấn đang thi triển môn “võ mồm” khá căng thẳng, tiền đạo Lâm Ti Phông tỏ ra điềm đạm khi chia sẻ về thất bại của đội nhà U21 Báo Thanh Niên ở trận bán kết 1 diễn ra ngày 26/11.






Ở giải đấu diễn ra tại TP HCM vừa qua, Lâm Ti Phông đã phô diễn hết những phẩm chất tốt nhất của một cầu thủ chạy cánh với 3 bàn thắng và được đánh giá là một trong những cầu thủ hay nhất của đội U21 Báo Thanh niên Việt Nam. Trước đó, tại V-League 2015 tiền đạo sinh năm 1996 thi đấu khá tốt ở CLB Sanna Khánh Hòa mỗi khi được trao cơ hội.

Huy Toàn chấn thương là nỗi lo nhưng cũng có thể là cơ may để HLV Miura nuôi dưỡng một tài năng trẻ bị lãng quên như Lâm Ti Phông.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm