HLV Mai Đức Chung: 'Vào bán kết không có đội yếu'

12/05/2023 05:51 GMT+7 | SEA Games 32

HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung đánh giá khá cao đội chủ nhà Campuchia và khẳng định đã vào bán kết không có đối thủ yếu.

"Bóng đá nữ Đông Nam Á đang được đầu tư cao, có bước phát triển, trong đó có đội tuyển Campuchia. Đội bóng này tiến bộ nhanh và trận bán kết họ còn được đông đảo khán giả nhà cổ vũ. Chúng tôi tôn trọng họ và sẽ phải cố gắng hết sức", HLV Mai Đức Chung mở đầu buổi họp báo trước trận đấu bán kết gặp chủ nhà Campuchia.

Đi sâu phân tích đối thủ, ông Chung nói: "Tôi đã xem Campuchia thi đấu. Có thể nói, họ tiến bộ rất nhanh so với một năm trước đây. Tôi đánh giá Campuchia không thua gì Thái Lan, Philippines, Myanmar. Ở trận bán kết, Campuchia càng nguy hiểm hơn khi được tiếp thêm sức mạnh từ người hâm mộ. Chắc chắn chúng tôi phải thận trọng, không thể chủ quan trước đội chủ nhà.

Đội Campuchia lực lượng cầu thủ đồng đều, có sức mạnh và tầm vóc tốt hơn so với trước đây. Campuchia thường chuyển hướng đá dài, đôi khi phối hợp không tốt nên chúng tôi sẽ cố gắng khai thác. Các hậu vệ của Campuchia cũng cao to chơi không ngại va chạm còn hàng tiền vệ chơi tích cực, rất năng nổ. Thắng Campuchia không phải là dễ, đòi hỏi các cầu thủ đội tuyển Việt Nam phải chơi hết mình.

HLV Mai Đức Chung: “Vào bán kết không có đội yếu” - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung khẳng định tôn trọng Campuchia khi đối thủ có lợi thế sân nhà.Ảnh: VFF

Về lực lượng như mọi người đã biết, đội tuyển Việt Nam vắng Chương Thị Kiều từ đầu giải. Tôi muốn cất Chương Thị Kiều cho World Cup tới nên không mạo hiểm sử dụng ngay từ SEA Games 32, nếu có vấn đề gì thì sẽ ân hận. Còn với lực lượng đã chuẩn bị từ đầu chúng tôi sẽ sử dụng tất cả những con người hiện có. Sau SEA Games, đội tuyển Việt Nam sẽ đi tập huấn nước ngoài và sẽ có lực lượng mạnh nhất cho World Cup 2023".

Trong khi đó, HLV trưởng người Trung Quốc Gao Fulin của đội tuyển bóng đá nữ Campuchia cho biết: "Chúng tôi rất vinh dự khi gặp Việt Nam ở bán kết. Đội tuyển Việt Nam rất mạnh nên chúng tôi sẽ cố gắng toàn lực với 100% khả năng của mình. Chúng tôi sẽ cống hiến trận đấu hay cho người hâm mộ và hy vọng sẽ làm nên bất ngờ".

Sự thận trọng của HLV Mai Đức Chung cũng được đội trưởng Huỳnh Như chia sẻ: "Khi xác định gặp đối thủ Campuchia ở bán kết, chúng tôi đã bàn luận cùng nhau và đều có chung nhận xét Campuchia tiến bộ rất nhanh. Campuchia thi đấu rất quyết tâm nên đội tuyển Việt Nam cần phải tập trung, tuân thủ tốt đấu đấu pháp của ban huấn luyện đề ra". 


Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm