HLV Lê Huỳnh Đức rời SHB Đà Nẵng: 'Lời chia tay sao nói dễ thế anh?'

16/11/2017 06:02 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trước buổi tập chiều 15/11 chuẩn bị cho trận gặp Sài Gòn FC tại vòng 25 V-League 2017, HLV Lê Huỳnh Đức đã có cuộc họp với toàn bộ đội bóng thông báo về quyết định ra đi sau khi mùa giải năm nay kết thúc.

Về lý thuyết, đây mới chỉ là quyết định của cá nhân HLV Lê Huỳnh Đức, thông báo chính thức sẽ chỉ được lãnh đạo CLB SHB Đà Nẵng đưa ra khi đôi bên làm việc ở thời điểm V-League 2017 kết thúc.

Tuy nhiên, sẽ khó thay đổi được quyết định của Huỳnh Đức bởi lẽ ở vị trí người có quyền quyết định về chuyên môn cao nhất tại đội bóng sông Hàn khi thành tích thi đấu không tốt, cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam nhận thấy mình phải chịu trách nhiệm.

Chú thích ảnh
HLV Lê Huỳnh Đức rời SHB Đà Nẵng sau V-League 2017.Ảnh: Thanh Hà

HLV Lê Huỳnh Đức (20/4/1972) trong vòng một thập kỷ dẫn dắt CLB SHB Đà Nẵng, bắt đầu từ mùa giải 2008 đã mang về bờ sông Hàn 2 chức vô địch V.League vào năm 2009 và 2012, Cúp QG 2009, siêu cúp QG 2012 và một lần vào tứ kết AFC Cup 2010.

Tuy nhiên, thành tích của SHB Đà Nẵng ở vài mùa giải gần đây không tốt. Tại V-League 2017, SHB Đà Nẵng dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Huỳnh Đức đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng sau 24 vòng đấu.

Với khoảng cách 9 điểm (30 so với 39) trước Than Quảng Ninh, dù có thẳng cả Sài Gòn FC (sân nhà) lẫn HAGL (sân khách) ở hai vòng đấu còn lại, đội bóng sông Hàn cũng không thể lọt vào TOP 5 chung cuộc.

Trong khi đó, ở sân chơi Cup quốc gia, SHB Đà Nẵng cũng phải dừng bước tại bán kết sau khi để thua B.Bình Dương với tổng tỷ số 2-5 sau hai lượt đi và về.

Áp lực thành tích với SHB Đà Nẵng và cá nhân HLV Lê Huỳnh Đức là điều có thể hiểu được, nhất là khi đội bóng được đầu tư khá nhiều và có tham vọng cao ở mỗi mùa giải.

Mặc dù vậy, do đội ngũ kế cận trình độ còn hạn chế, những cầu thủ thường xuyên đá chính không duy trì được phong độ cao suốt một thời gian dài, ảnh hưởng chấn thương, thẻ phạt, khiến ý đồ chiến thuật mà HLV Huỳnh Đức muốn xây dựng và kết quả thi đấu không được như mong đợi.

Dẫu biết trước ngày chia tay sẽ đến nhưng các cầu thủ SHB Đà Nẵng vẫn cảm thấy buồn và tiếc nuối.

SHB Đà Nẵng 0-2 Quảng Nam: 'Cuộc chơi của... trọng tài'

SHB Đà Nẵng 0-2 Quảng Nam: 'Cuộc chơi của... trọng tài'

Thua trận khá tức tưởi, HLV Huỳnh Đức cho rằng, trọng tài đã phá nát trận đấu và đâu đó hình thành nhóm trọng tài có quan hệ với các đội bóng khiến các trận đấu khó công bằng.

Trên trang facebook cá nhân, tiền vệ Hoàng Minh Tâm chia sẻ: “Lần đầu tiên trong một buổi tập tôi phải cố gắng gượng cười...”.

Trong khi đó, Thanh Hải, tiền vệ được đích thân tướng Đức đưa về từ Long An cũng không tránh khỏi cảm giác choáng ngợp. Anh viết: “Lời chia tay sao dễ nói thế Anh?”.

HLV Lê Huỳnh Đức muốn có thời gian nghỉ ngơi sau khi V-League 2017 kết thúc nhưng với tên tuổi, trình độ đang có, đây vẫn sẽ là một cái tên mà các CLB tại V-League nhắm đến khi tìm kiếm HLV cho mùa giải 2018.

Hiện tại, Huỳnh Đức cũng đang là thành viên Hội đồng HLV quốc gia.

HLV Lê Huỳnh Đức

Sinh ngày 20/4/1972 tại TP.HCM

Cao 1m78

Vị trí thi đấu: Tiền đạo

CLB: 1995-2000: Công an TP.HCM. 2001: Chongqing Lifan. 2002-2003: Ngân hàng Đông Á. 2004-2007: SHB Đà Nẵng

Thành viên đội tuyển Việt Nam: 1995-2004

Huấn luyện: SHB Đà Nẵng, từ 2008

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm