HLV Hoàng Văn Phúc: 'Đội tuyển Việt Nam đang tràn đầy sinh khí'

28/09/2022 06:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

Dưới mắt nhìn thấu đáo của một người làm chuyên môn, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng đã có thể cảm nhận được sinh khí cùng diện mạo tươi mới của đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2022

Đội tuyển Việt Nam dễ dàng lên đỉnh

Đội tuyển Việt Nam dễ dàng lên đỉnh

Thầy trò HLV Park Hang Seo đã quật ngã Ấn Độ dễ như “lấy đồ trong túi” để vô địch. Có điều, khách mời kém chất lượng cao nên khán giả chưa sướng.

* Thể thao & Văn hóa: Qua giải giao hữu quốc tế TP.HCM, đâu là hình dung của ông về diện mạo của đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2022?

- HLV Hoàng Văn Phúc: Về cơ bản, ông Park đã có những thử nghiệm thành công để mang đến những kỳ vọng lớn tại AFF Cup vào cuối năm. 2 trận đấu giao hữu quốc tế được xem là cơ hội để đội tuyển Việt Nam rà soát đội hình cũng như có thêm những phương án tấn công, phòng ngự.

Màn tập dượt giá trị này sẽ là bước chạy đà cho sân chơi quan trọng nhất năm nay là AFF Cup 2022 nên ông Park đã tận dụng tối đa cơ hội để làm mới đội hình cũng như chắt lọc nhân sự cho ĐTQG. Mục tiêu quan trọng nhất nhằm có được sự đa dạng trong lối chơi mang đến nhiều bất ngờ, tươi mới ở giải đấu cuối năm nay.

Hướng đến chinh phục những mục tiêu trước mắt, ông Park buộc phải đi tìm công thức chiến thắng mới. Bởi vậy, trong đợt tập trung này, có đến 6 cầu thủ lần đầu được gọi lên đội tuyển quốc gia, gần 10 gương mặt dưới 23 tuổi. Họ rất khao khát và đã được tạo cơ hội để ra sân, chứng tỏ có thể gánh vác tương lai của đội tuyển Việt Nam.

Tóm lại, đội tuyển Việt Nam lúc này đang hội đủ những điều kiện tốt nhất của mình ở thời điểm 3 tháng trước AFF Cup 2022. Hẳn nhiên sẽ có nhiều biến số trong thời gian đến như chấn thương hay phong độ của cầu thủ. Còn tựu trung lại, với sự kết hợp tốt giữa quân chủ lực cùng lực lượng trẻ, đã hình thành một ĐTQG đủ cứng cáp cho mục tiêu vô địch AFF Cup vào cuối năm.

Chú thích ảnh
HLV Hoàng Văn Phúc

* Mới đây, Nguyễn Quang Hải bày tỏ mong muốn được trở về để góp mặt cùng đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022. Ông nhìn nhận thế nào với nguyện vọng của Quang Hải?

- Đầu tiên, chúng ta hãy tôn trọng suy nghĩ, nguyện vọng của Quang Hải. Các cầu thủ đều muốn khát khao cống hiến cho đội tuyển Việt Nam, Quang Hải cũng vậy thôi. Ai cũng thấy, lần trở về tham dự giải giao hữu quốc tế này trong lịch FIFA Days, nên mọi việc diễn ra thuận lợi hơn. Đây là quãng thời gian quý giá của Quang Hải, giúp cậu ấy thay đổi không khí, môi trường và nạp lại năng lượng tốt nhất để hướng tới những mục tiêu quan trọng trước mắt.

Tuy nhiên, để trở về đá AFF Cup 2022, không phải cứ Quang Hải muốn là được. AFF Cup là giải đấu không thuộc hệ thống của FIFA cũng không nằm vào lịch FIFA Days nên các CLB không có nhiệm vụ phải “nhả” quân. Muốn về, Quang Hải phải làm việc với CLB chủ quản của mình. Ở đây, chúng ta phải đặt câu hỏi là trong hoàn cảnh này, Quang Hải có nhất thiết phải về thi đấu ở AFF Cup hay không. Đây là vấn đề rất đáng suy nghĩ. Ông Park cũng đã chia sẻ mình cần Quang Hải cho AFF Cup 2022.

Về chuyện này thì còn tùy theo thời điểm nữa để Quang Hải đưa ra quyết định nếu được CLB cho về. Có thể lúc này, Quang Hải đang gặp khó khăn nhưng 3 tháng sau, cậu ấy đá tốt, được sử dụng thường xuyên và có vai trò quan trọng ở CLB Pau thì sao. Đặt ra giả thiết, CLB Pau đồng ý nhả quân cho đội tuyển Việt Nam thì quyết định cuối cùng sẽ thuộc về chính bản thân Quang Hải.

Đó là câu chuyện mà Quang Hải cần suy nghĩ và đưa ra lựa chọn cuối cùng của mình. Tôi nghĩ rằng, Quang Hải đủ sự chuyên nghiệp để đưa ra quyết định ở thời điểm đó và chúng ta nên tôn trọng dù cậu ấy có về hay không.

* Nếu nhìn vào những chuyển động của đội tuyển Việt Nam qua giải giao hữu lần này, sẽ thấy ông Park đã tính đến phương án không có Quang Hải trong đội hình, phải không, thưa ông?

- Chính xác là như vậy. Không chỉ là chuyện thiếu vắng Quang Hải mà còn ở phạm vi rộng hơn về cải biến chiến thuật, sử dụng con người nữa. Không phải ngẫu nhiên mà ông Park triệu tập lên ĐTQG lúc này đan xen giữa 3 lực lượng (trụ cột - dự bị - nhân tố trẻ).

Sau thất bại ở AFF Cup 2021, ông Park rất muốn đổi mới đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, cũng không thể đổi mới một cách triệt để theo kiểu “xóa cờ làm lại”. Đổi mới ở đây nằm trên yếu tố có thêm mảng miếng chơi khác lạ, thêm nhân tố mới mang lại sinh khí mới. Sẽ có kết hợp giữa 3 lực lượng ở thời điểm thích hợp hoặc đối thủ cụ thể nào đó. Còn về cơ bản, lối chơi truyền thống, bài vở sở trường vẫn mang màu sắc chủ đạo, đóng vai trò cốt lõi.

Chú thích ảnh
HLV Hoàng Văn Phúc cảm nhận đội tuyển Việt Nam đang tràn đầy sinh khí mới.

* Vậy, phải chăng sự có mặt của Nguyễn Văn Quyết là một giải pháp vừa thay thế Quang Hải vừa mang lại nét mới trong lối chơi?

- Có một thực tế gần đây, khi đội tuyển Việt Nam không thể chơi phòng ngự-phản công bởi đối thủ đã điều nghiên và hóa giải. Sau đó, ông Park cho học trò chơi kiểm soát bóng và tấn công áp đặt. Tuy nhiên có 2 hạn chế khi đội tuyển Việt Nam chơi theo kiểu này đó là cầu thủ còn khá bỡ ngỡ bởi lâu nay vẫn quen đá phòng ngự, phản công. Cùng với đó, chơi tấn công áp đặt nhưng không thể ghi bàn đã không mang lại hiệu quả cao nhất (trận gặp Indonesia tại AFF Cup 2021 và Philippines ở SEA Games 31 là minh chứng).

Tuy nhiên, bây giờ khi có thêm thời gian, cầu thủ sẽ quen dần với cách chơi mới này. Vậy nên, ông Park có thể trông đợi vào Văn Quyết trong cách vận hành chiến thuật mới. Văn Quyết chơi biến hóa, khôn khéo khi trở lại ĐTQG., Hơn thế, ông Park đã bắt đầu xây dựng đội tuyển Việt Nam với lối chơi đa dạng hơn, biến chuyển mau lẹ hơn và hiệu quả hơn thì năng lực, phẩm chất của Văn Quyết sẽ có “đất diễn”. Tóm lại, khi ông Park “mở lòng” với Văn Quyết và tính toán lại chiến thuật thì chính Văn Quyết cũng phải biết cách chơi để làm sao có thể cống hiến nhiều nhất cho đội tuyển Việt Nam vào lúc này.

* Có thể thấy rằng, ông Park đang khát khao vô địch AFF Cup 2022 để có thể có được đoạn kết “viên mãn” trong 5 năm gắn bó cùng bóng đá Việt Nam. Vậy kỳ vọng của ông về cơ hội vô địch lần này của đội tuyển Việt Nam thế nào?

- Sau SEA Games 31, ông Park cũng đã chuyển ghế “thuyền trưởng” đội tuyển U23 cho HLV Gong Oh Kyun, để toàn tâm toàn ý lo cho đội tuyển Việt Nam với một mục tiêu duy nhất là đòi lại ngôi vô địch. Ông Park cùng các cộng sự đã thân chinh khắp sân cỏ cả nước, từ V-League đến hạng Nhất và các giải trẻ QG để quan sát cầu thủ. Ông cần mẫn “soi kỹ” các trận đấu để mong xây dựng nên một đội tuyển Việt Nam đủ sức đánh bại tất cả các đối thủ tại AFF Cup 2022. Đội U23 Việt Nam đã vượt qua Thái Lan để giành HCV SEA Games nhưng cấp độ ĐTQG, ông Park chưa thắng Thái Lan ở giải đấu chính thức nào. Còn gì ngọt ngào hơn nếu AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam thắng chính người Thái và vô địch. Nếu thế, sẽ trả được “món nợ” AFF Cup 2021, trọn vẹn khát khao lên ngôi lần này.

Cho đến lúc này, có vẻ như thời thế lẫn những chuyển biến tích cực ở V-League 2022 đang ủng hộ quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam. Dễ nhận thấy nhất là phong độ các tuyển thủ quốc gia đều khá ổn định. Trong khi liên tục xuất hiện các “sao mai” đầy hứa hẹn.

Chắc chắn BHL tiếp tục nỗ lực để mang đến đội hình mới, giàu sức cạnh tranh cho đội tuyển Việt Nam. Từ nay đến ngày AFF Cup khởi tranh, sẽ có thêm những cuộc “thử lửa” để lựa ra bộ khung hoàn chỉnh nhất. Muốn chinh phục đỉnh cao phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và trải qua những chông gai, trở ngại. Hãy cùng chờ và chúc đội tuyển Việt Nam hiện thực hóa ngôi vô địch AFF Cup 2022.

* Xin được cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Trần Tuấn (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm