HLV Hoàng Văn Phúc bất ngờ vì sự táo bạo của HLV Gong

08/06/2022 23:10 GMT+7 | U23 Châu Á 2022

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Hoàng Văn Phúc tỏ ra rất bất ngờ trước việc HLV Gong Oh Kyun đã thay đến 5 tiền vệ ở tuyến giữa U23 Việt Nam trong trận đấu mà chúng ta bắt buộc phải thắng U23 Malaysia.

U23 Việt Nam vào tứ kết U23 Châu Á: Đẳng cấp Gong Oh Kyun!

U23 Việt Nam vào tứ kết U23 Châu Á: Đẳng cấp Gong Oh Kyun!

Chiến thắng trước Malaysia một lần nữa cho thấy chúng ta đang có được một tập thể đồng đều, có nhiều phương án ghi bàn và nhiều nhân tố đủ khả năng giải quyết trận đấu.

Đầu tiên, HLV Hoàng Văn Phúc đã dành những lời chúc mừng đến đội tuyển U23 Việt Nam với tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2022: “Đầu tiên xin được nói lời chúc mừng dành cho đội U23 Việt Nam, cho ông Gong cùng các cầu thủ trẻ của chúng ta với tấm vé vào tứ kết, tấm vé xứng đáng của chúng ta”.

HLV Hoàng Văn Phúc đưa ra nhìn nhận sau trận đấu: “Như chúng ta đã biết, cục diện lượt trận cuối ở bảng C vô cùng phức tạp với nhiều kịch bản có thể xảy ra cho 2 tấm vé vào tứ kết.

Trước lượt trận cuối cùng, bảng đấu có rất nhiều tình huống được đặt ra, cả 3 đội Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam phải so kè nhau đến tận phút cuối cùng, thậm chí so sánh những chỉ số phụ để có vé đi tiếp.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam đã giành chiến thắng một cách cực kỳ xứng đáng. Ảnh: Song Ngọc

Nhưng cuối cùng, kịch bản đơn giản nhất để U23 Việt Nam vào tứ kết đã diễn ra đúng như mong đợi. Đó là U23 Việt Nam có trọn 3 điểm trước U23 Malaysia, còn trận đấu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan có người thắng, người thua.

Lượt trận cuối biết bao tình huống được đặt ra. Nhưng đẳng cấp của chính các đội bóng đã quyết định 2 vé vào tứ kết là Hàn Quốc và Việt Nam, còn Thái Lan và Malaysia chia tay giải đấu. Nói chung mọi thứ đúng như mong đợi của chúng ta cũng như đúng với năng lực, trình độ của các đội bóng trong bảng đấu”.

Trong trận đấu quyết định với U23 Malaysia, HLV Gong Oh Kyun đã thay toàn bộ 5 tiền vệ ở tuyến giữa U23 Việt Nam. Lần lượt Dụng Quang Nho, Trần Văn Công, Huỳnh Công Đến, Nguyễn Hai Long và Nguyễn Thanh Nhân được lựa chọn đá chính từ đầu.

Về điều này, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ rằng rất bất ngờ: “Đúng là bất ngờ với quyết định dùng người của ông Gong. Không ai nghĩ ở trận đấu quyết định U23 Việt Nam lại có nhiều thay đổi đến thế.

Chú thích ảnh
HLV Gong Oh Kyun từ chỗ bị hoài nghi đã khẳng định năng lực của mình một cách vô cùng ấn tượng. Ảnh: Song Ngọc

Nhưng khi nhìn đội U23 Việt Nam chơi với sơ đồ xuất phát 4-5-1 chứ không phải 4-3-3 như 2 trận đấu trước sẽ thấy được ý đồ của HLV Gong Oh Kyun. Con người mới, đội hình mới nhưng tâm thế của U23 Việt Nam vẫn vậy, vẫn chủ động kiểm soát bóng, tấn công dồn dập và đa dạng.

Đầu tiên, với những thay đổi như thế giúp đội có diện mạo mới về nhân sự để tạo ra thêm nét mới về lối chơi. Ông Gong đã sử dụng bộ đôi Trần Văn Công và Huỳnh Công Đến trong vai trò đánh chặn khi bố trí họ đá giăng ngang.

Sức tấn công tập trung cho các pha lên bóng ở 2 cánh, đặc biệt ở tấn công chếch sang biên phải của U23 Việt Nam, với sự góp mặt của Vũ Tiến Long và Dụng Quang Nho

Rõ ràng ông Gong đã cho học trò nhập cuộc đầy chủ động trước U23 Malaysia. U23 Việt Nam cầm bóng 65% trong hiệp 1 và liên tục gây sức ép ở 2 biên.

Tuy nhiên, trong khoảng 20 phút đầu tiên, U23 Việt Nam không có nhiều pha tấn công đáng chú ý do tuyến tiền vệ chưa tìm được tiếng nói chung. Nhiều tình huống phối hợp, lên bóng tấn công còn có phần chệch choạc.

Phải đến khi có được bàn thắng của Nhâm Mạnh Dũng, các cầu thủ U23 Việt Nam mới có thêm sự tự tin để chơi bóng thanh thoát trở lại”.

HLV Hoàng Văn Phúc nhìn nhận: “Chúng ta cũng thấy rằng đội hình của U23 Malaysia có nhiều cầu thủ dự bị, còn non, hàng công không thể làm khó dễ Việt Nam. Trong khi đó, U23 Việt Nam già dặn hơn với nhiều cầu thủ đã chơi tốt ở SEA Games 31 vừa rồi như Thanh Bình, Việt Anh, Mạnh Dũng làm chỗ dựa.

2 bàn thua trong hiệp 1 khiến U23 Malaysia rệu rã tinh thần. Họ rệu rã bởi áp lực từ CĐV quê nhà Malaysia đang đè lên họ, chê bai họ, đòi trảm HLV Brad Maloney.

Với thực tế như thế thì Malaysia không còn tinh thần đâu mà đá. Tôi cho rằng, sau khi hiệp kết thúc số phận trận đấu đã được quyết định khi U23 Việt Nam dẫn trước 2 bàn, cùng việc Malaysia chỉ còn 10 người trên sân.

Điều kiện cần đã được U23 Việt Nam thực hiện nhanh gọn và điều kiện đủ cũng đã đáp ứng khi Hàn Quốc vượt qua Thái Lan.

Thêm điểm nhấn nữa khi ông Gong đã có thêm thử nghiệm. Ngoài Thanh Nhân và Văn Công lần đầu tiên được sử dụng, HLV người Hàn Quốc đã trao cơ hội cho Đoàn Anh Việt ở vị trí trung vệ thay cho Bùi Hoàng Việt Anh. Cùng với đó, Duy Cương, Văn Trường và Văn Tùng tiếp tục được sử dụng”.

HLV Hoàng Văn Phúc khép lại trao đổi của mình với chia sẻ: “Vào tứ kết sẽ chạm trán với đối thủ mạnh như Nhật Bản, Saudi Arabia hoặc UAE. Nhưng con đường đi của U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay rất đáng ghi nhận bởi ông Gong đã mang lại nhiều thú vị và các cầu thủ có cơ hội để thể hiện, bật vọt phẩm chất của mình.

Tôi cho rằng VCK U23 châu Á 2022 sẽ là tiền đề để nhiều cầu thủ trẻ Việt Nam khẳng định năng lực của mình, bước ra ánh sáng”.

Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm