HLV Chu Đình Nghiêm: Hâm mộ Pep Guardiola và khao khát đi tìm sự thừa nhận

17/11/2022 09:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Chu Đình Nghiêm là người cực kỳ hâm mộ HLV Pep Guardiola và đồng thời luôn có nỗi ám ảnh về bóng đá tấn công hoàn hảo.

"HLV Chu Đình Nghiêng" là biệt danh mà nhiều người bạn, người em thân thiết đặt cho vị chiến lược gia người Thanh Hoá. Nó xuất phát từ việc vị chiến lược gia sinh năm 1972 thích "nhậu". Ông cũng từng thừa nhận điều này trong một show truyền hình được phát hồi đầu năm 2022.

HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận ông nhậu để giải toả áp lực, có thể chia sẻ được nhiều hơn với bạn bè, xoá bỏ ranh giới của HLV trưởng, trợ lý….

Nhưng có một số học trò, trợ lý chia sẻ rằng, đó cũng là lúc ông nghĩ và tập trung hơn bao giờ hết với bóng đá. Câu chuyện trên bàn nhậu ấy có tới 80% nói về chiến thuật, bóng đá.

HLV Chu Đình Nghiêm: Hâm mộ Pep Guardiola và khao khát đi tìm sự thừa nhận - Ảnh 1.

HLV Chu Đình Nghiêm rất hâm mộ lối chơi tấn công. Ảnh: VPF

Hay nói cách khác, HLV Chu Đình Nghiêm luôn bị ám ảnh bởi thứ bóng đá tấn công, bóng đá kiểm soát bóng, áp đặt thế trận. Ông luôn cho các cầu thủ tập đi tập lại một pha bóng cho tới khi hoàn hảo, đúng ý ông thầy người Thanh Hoá.

Thậm chí, buổi tập ngày mai cũng sẽ là pha phối hợp bóng như hôm nay, nhưng sẽ được phát triển hơn một chút so với hôm trước để nó trở nên hoàn hảo hơn.

Triết lý của HLV Chu Đình Nghiêm chỉ gói gọn trong một câu nói mà ông luôn chia sẻ với các học trò: "Chúng ta chơi thứ bóng đá của chúng ta, không cần biết đối thủ chơi như thế nào vì họ sẽ phải chơi theo cách của chúng ta".

Điều ông muốn là các cầu thủ chỉ "đơn giản" là chơi bóng, kiểm soát bóng. Nhưng không phải cầu thủ nào cũng làm được như vậy.

Phong cách, triết lý bóng đá mà HLV Chu Đình Nghiêm theo đuổi gần như tương tự với Pep Guardiola của Manchester City. Đây cũng là người mà ông Nghiêm luôn hâm mộ, theo dõi trong suốt thời gian dài. Nói một cách khác, những bài tập mà vị chiến lược gia xứ Thanh áp dụng có phần giống với đội bóng nửa xanh thành Manchester.

Mọi so sánh đều là khập khiễng, nhưng nhìn vào lối chơi của Hà Nội và Hải Phòng dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, tấn công luôn là tôn chỉ. Ông thầy 50 tuổi cũng tạo ra sự khác biệt với phần còn lại của V-League.

HLV Chu Đình Nghiêm tới CLB Hải Phòng là để tìm kiếm sự thừa nhận

Sự khác biệt của HLV Chu Đình Nghiêm chỉ thực sự được nhìn nhận rõ nét và đúng đắn nhất khi ông dẫn dắt CLB Hải Phòng.

Trước đó, trong 5 năm gắn bó cùng Hà Nội, dù giành tới 8 chiếc Cúp (3 chức vô địch V-League, 2 chức vô địch Cúp QG và 3 Siêu Cúp QG) nhưng vị chiến lược gia người Thanh Hoá vẫn luôn bị coi là cái bóng của người tiền nhiệm Phan Thanh Hùng.

Nhiều CĐV còn cho rằng việc ông thầy 50 tuổi thành công là do được thừa hưởng di sản quá lớn từ người đàn anh. CLB Hà Nội thời điểm HLV Chu Đình Nghiêm dẫn dắt luôn được nhận định rằng bất kỳ HLV nào dẫn dắt cũng thành công như ông.

Sau khoảng 6 tháng chia tay đội chủ sân Hàng Đẫy, HLV Chu Đình Nghiêm bất ngờ tái xuất trong vai trò HLV trưởng CLB Hải Phòng, đội bóng có thể coi là "đối thủ không đội trời chung" với CLB Hà Nội.

HLV Chu Đình Nghiêm: Hâm mộ Pep Guardiola và khao khát đi tìm sự thừa nhận - Ảnh 3.

Thành tích giành HCB V-League 2022 của CLB Hải Phòng có dấu ấn rất lớn từ phía HLV Chu Đình Nghiêm. Ảnh: VPF

Ông Nghiêm muốn đem theo dàn trợ lý cũ gồm HLV Công Tuấn, Tiến Dũng, trợ lý ngôn ngữ Văn Bá An, HLV thủ môn Tiến Anh.

Ở thời điểm đầu mùa giải 2022, HLV người Thanh Hoá không có quá nhiều lựa chọn. Chỉ đội bóng thành phố hoa phượng đỏ thực sự quan tâm đến ông.

Đến Hải Phòng đồng nghĩa với việc ông phải đối diện với những khán đài đã từng không cư xử thân thiện với ông khi còn ở Hà Nội. Cuối cùng vị chiến lược gia sinh năm 1972 vẫn quyết định lựa chọn sân Lạch Tray thay vì chờ đợi một cơ hội khác.

Lý do ông chọn Hải Phòng? Ông Nghiêm muốn chứng tỏ mình ngay từ nơi ông không được yêu thích nhất. Dẫu vậy, khó khăn của HLV Chu Đình Nghiêm ở Hải Phòng nhiều gấp bội khi ông gần như phải xây dựng lại lực lượng từ đầu sau sự ra đi của khoảng hơn 10 cầu thủ.

Các nhân sự đều mượn từ nhiều đội bóng khác nhau. Số nội binh ông sở hữu trong tay chỉ được đánh giá ở hạng 2 (dự bị ở các đội V-League).

Phần còn lại của mùa giải 2022 là câu trả lời rõ ràng nhất cho những gì HLV họ Chu làm được tại Hải Phòng.

Đội chủ sân Lạch Tray chơi thứ bóng đá cuốn hút, kiểm soát bóng, làm chủ cuộc chơi dù gặp bất kỳ đối thủ nào. Từ đội bóng chỉ biết chơi "tacadada", đoàn quân áo đỏ "lột xác" trở thành đại diện hiếm hoi ở V-League có lối chơi cuốn hút, đẹp mắt.

Chiếc HCB V-League 2022 có thể coi là "thất bại" với HLV Chu Đình Nghiêm. Nhưng với người hâm mộ đất Cảng nó là "chiếc Cúp" vô giá. Đã từ rất lâu, Hải Phòng mới sống trong thứ bóng đá cuồng nhiệt và say mê như vậy. Thành công ở nơi không được yêu thích nhất là lời khẳng định tốt nhất cho năng lực và chuyên môn của HLV Chu Đình Nghiêm.

Mùa giải 2023 chưa bắt đầu, HLV Chu Đình Nghiêm chưa chắc chắn sẽ ở lại Hải Phòng, nhưng có lẽ lúc này, bất kỳ ai cũng đã nhìn nhận ông với con mắt khác.

Ông Nghiêm đã không còn là cái bóng của người đàn anh Phan Thanh Hùng nữa. Ông có thể dõng dạc khẳng định, tôi là Chu Đình Nghiêm, HLV giàu thành tích nhất bóng đá Việt Nam.


Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm