HLV Alexandre Polking: ‘Thái Lan mới là số 1 Đông Nam Á'

16/01/2023 22:48 GMT+7 | AFF Cup 2022

HLV Polking hết lời khen ngợi và cảm thấy tự hào về nỗ lực của các học trò để giành chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt về, qua đó lần thứ hai liên tiếp vô địch AFF Cup.

"Tôi xin cảm ơn tất cả các cầu thủ của mình vì nỗ lực của họ, cảm ơn người hâm mộ bóng đá Thái Lan đã đến sân cổ vũ cho đội tuyển ngày hôm nay.

Tôi rất tự hào khi các cầu thủ của mình đã làm tốt nhiệm vụ và cũng tự hào khi lần thứ hai liên tiếp đội tuyển Thái Lan vô địch Đông Nam Á.

HLV Alexandre Polking: ‘Tôi tự hào về các cầu thủ Thái Lan’ - Ảnh 1.

Theerathon Bunmathan chính là cầu thủ xuất sắc nhất của đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2022. Ảnh: FAT

Đây chắc chắn là một trận đấu khó khăn và chúng tôi đã phải nỗ lực cùng nhau. Có những thời điểm chúng tôi đã phải chơi phòng ngự.

Nhưng tôi nghĩ rằng đội tuyển Thái Lan đã có một trận đấu thành công. Chúng tôi đã ghi được một bàn thắng trong trận chung kết lượt về để vô địch.

Tôi tự hào về điều này và hy vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển Thái Lan trong thời gian tới.

"Chúng tôi là số một ở Đông Nam Á. Ở giải đấu này, tôi có nhiệm vụ phải giành chức vô địch nên tôi rất vui. Chúng tôi đã mất rất nhiều cầu thủ trụ cột nhưng vẫn thi đấu tốt. Vì thế, tôi rất tự hào. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ", HLV Polking mở đầu cuộc họp báo.

"Tôi nghĩ chúng tôi có một kế hoạch tốt. Chúng tôi hòa 2-2 trên sân khách. Điều đó có nghĩa là Việt Nam phải giành chiến thắng để giành chức vô địch. Khi có bàn thắng đầu tiên, chúng tôi chơi tự tin và Việt Nam đã gặp khó khăn. Họ cần ghi thêm 2 bàn thắng nên tích cực pressing. Chúng tôi đã chơi bóng dài, cố gắng đoạt bóng hai và kiểm soát trận đấu. Các cầu thủ đã chơi hay và thực hiện đấu pháp rất tốt.

Trước mắt, giải đấu quan trọng sắp tới là Asian Cup 2023. Chúng tôi muốn có thành tích tốt hơn ở cả châu Á chứ không chỉ là Đông Nam Á. Chúng tôi muốn cạnh tranh với Nhật Bản, Hàn Quốc".

Trong khi đó, đội trưởng Theerathon Bunmathan của đội tuyển Thái Lan chia sẻ: "Xin cảm ơn những người đã giúp chúng tôi đạt được mục tiêu vô địch tại giải đấu lần này. Xin cảm ơn các CĐV đã đến sân cổ vũ cho đội tuyển Thái Lan trong trận chung kết ngày hôm nay.

Thực sự, việc giành giải thưởng cá nhân không phải là mục tiêu phấn đấu của tôi. Tôi rất cảm kích khi được AFF trao tặng danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất cho các đồng đội, huấn luyện viên và đội ngũ hậu cần..Không có họ, tôi sẽ không có được vinh dự này.

Về phần thể hiện của đội tuyển quốc gia Thái Lan tại AFF Cup lần này tôi nghĩ thành công đến từ nhiều yếu tố. Điều tôi mong muốn là trong tương lai, các giải đấu của khu vực Đông Nam Á có sử dụng công nghệ VAR. Thái Lan hay Việt Nam là những quốc gia láng giếng, hỗ trợ nhau cùng phát triển bóng đá, không phải thi đấu và phạm lỗi để khiến đối phương bị thương".


Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm