HLV Alexandre Polking: ‘Mục tiêu của Thái Lan vẫn là chiến thắng'

15/01/2023 17:08 GMT+7 | AFF Cup 2022

HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Polking khẳng định đội tuyển Thái Lan cần phải cực kỳ tập trung trong trận đấu lượt về dù đã có lợi thế dẫn trước hai bàn trên sân khách và mục tiêu vẫn là chiến thắng.

Tại buổi họp báo trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 gặp lại đội tuyển Việt Nam, HLV Alexandre Polking tuyên bố: "Đội tuyển Thái Lan đã chơi tốt ở trận chung kết lượt đi nhưng chúng tôi vẫn cần tập trung hơn nữa trong trận lượt về.

Chúng tôi biết rằng mọi thứ chưa kết thúc, vẫn còn trận lượt về. Chúng tôi phải tập trung từ phút đầu tiên, chơi tốt như trận lượt đi. Các cầu thủ của tôi cần tập trung để có kết quả tốt".

HLV Alexandre Polking: ‘Mục tiêu vẫn là chiến thắng' - Ảnh 1.

HLV Polking đặt quyết tâm cùngThái Lan đánh bại đội tuyển Việt Nam để vô địch.Ảnh: FAT

Về tình hình chấn thương của tiền đạo Dangda cũng như tình hình nhân sự của đội tuyển Thái Lan trước trận đấu quyết định, ông Polking cho biết: "Tôi vẫn còn thời gian để chờ các cầu thủ đang chấn thương, khoảng 30 tiếng, trước khi quyết định đội hình thi đấu.

Chúng tôi không ra sân để phòng ngự. Đội tuyển Thái Lan muốn chơi theo đúng phong cách của mình. Chúng tôi ra sân thi đấu trận lượt về để giành chiến thắng".

Về đội tuyển Việt Nam, HLV Polking đánh giá: "Trận lượt đi khó khăn nhưng chúng tôi đã chơi tốt. Việt Nam khởi đầu tốt nhưng chúng tôi đã thích ứng dần, sau khoảng 25 phút chúng tôi kiểm soát lại được bóng, chơi tốt hơn.

HLV Alexandre Polking: ‘Mục tiêu vẫn là chiến thắng' - Ảnh 2.

Đội trưởng Theerathon Bunmathan tự tin vượt qua đội tuyển Việt Nam trên sân nhà

Chúng tôi đã có kết quả rất tuyệt khi dẫn 2-1 nhưng đội tuyển Việt Nam có bàn gỡ hoà khiến trận đấu lượt về trở lên cởi mở hơn, cơ hội chia đều cho hai đội.

Việt Nam là đội có tinh thần chiến đấu. Họ sẽ không từ bỏ, họ sẽ chiến đấu tới giây cuối cùng. Họ là"Trận lượt đi khó khăn nhưng chúng tôi đã chơi tốt. Việt Nam khởi đầu tốt nhưng chúng tôi đã thích ứng dần, sau khoảng 25 phút chúng tôi kiểm soát lại được bóng.

Chúng tôi đã có kết quả tuyệt vời khi dẫn trước 2-1 nhưng Việt Nam có bàn gỡ hoà khiến trận đấu lượt về trở lên cởi mở hơn, cơ hội chia đều cho hai đội. 

Dangda là một cầu thủ giỏi là chân sút hàng đầu của đội tuyển Thái Lan. Chúng tôi nhớ cậu ấy, đó là cầu thủ đẳng cấp. Nhưng trận lượt đi cho thấy không có cậu ấy thì các cầu thủ khác vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chúng tôi không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Tham dự giải đấu này chúng tôi phải bay bốn lần. Mặc dù vậy, mọi chuyện tốt dần lên qua từng trận đấu.

Trong khi đó, đội trưởng Theerathon Bunmathan: Chúng tôi đang rất tập trung cho trận chung kết lượt về và hy vọng sẽ có một trận đấu tốt trên sân nhà để giành chức vô địch".

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm