HLV Akira Nishino khiến Thái Lan đau đầu?

27/11/2019 11:26 GMT+7 | SEA Games 2019

(Thethaovanhoa.vn)- Màn thể hiện nhạt nhoà của U22 Thái Lan trước U22 Indonesia ở trận ra quân SEA Games 30 chứng tỏ HLV Akira Nishino khó lòng giải quyết những vấn đề về chất lượng bóng đá trẻ Thái Lan hiện tại.

Lịch thi đấu SEA Games 30: Lịch thi đấu SEA Games 30 môn bóng đá nam

Lịch thi đấu SEA Games 30: Lịch thi đấu SEA Games 30 môn bóng đá nam

Lịch thi đấu SEA Games 30: Lịch thi đấu SEA Games 30 môn bóng đá nam. Xem trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam trên VTV6. Xem bóng đá trực tiếp VTV6: U22 Philippines vs Campuchia.

Lịch thi đấu, kết quả và trực tiếp bóng đá nam SEA Games 30:

* Xem bảng xếp hạng bóng đá nam U22 SEA Games 2019 mới nhất TẠI ĐÂY:

https://www.flashscore.com/football/asia/southeast-asian-games/standings/

* U22 Thái Lan 0-2 U22 Indonesia

* U22 Lào 0-0 U22 Singapore

* 15h00 ngày 27/11, U22 Myanmar vs U22 Philippines (bảng A, VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* 19h00 ngày 27/11, U22 Campuchia vs U22 Timor-Leste (bảng A, VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Có thể Thái Lan không cần tấm HCV SEA Games vì đã thừa mứa chức vô địch với 14/21 lần lên ngôi. Tuy nhiên, với vị thế là chủ nhà VCK U23 châu Á đầu năm tới, người Thái phải xem SEA Games 30 là giải đấu cực kỳ quan trọng để chuẩn bị cho sân chơi hàng đầu châu lục của bóng đá trẻ diễn ra đầu tháng 1 tới.

Điều đó có nghĩa sẽ không có nhiều thời gian để thầy trò HLV Akira Nishino chuẩn bị cho giải đấu. Và những gì đang diễn ra ở Philippines những ngày qua cho thấy người làm bóng đá Thái Lan phải rất lo lắng cho đội tuyển trẻ của họ.

HLV Nishino đã thua trận thứ 2 khi ngồi ghế HLV trưởng các ĐTQG Thái Lan sau 3 tháng cầm quân
HLV Akira Nishino đã thua trận thứ 2 khi ngồi ghế HLV trưởng các ĐTQG Thái Lan sau 3 tháng cầm quân

Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã tin tưởng HLV Akira Nishino tuyệt đối từ kế hoạch chuẩn bị, dùng cầu thủ đến chiến thuật. HLV người Nhật Bản đã quyết định không mang cầu thủ nào trên 22 tuổi dù được phép bổ sung nhằm duy trì sự ổn định cho U22 Thái Lan ở VCK U23 châu Á tháng 1/2020.

Bên cạnh đó, phát biểu trước khi lên đường, HLV Akira Nishino đặt mục tiêu lành lặn cho các học trò nhiều hơn để đầy đủ binh lực hướng tới sân chơi châu lục thay vì chức vô địch SEA Games, điều họ đã có 14 lần trước.

“Nếu nhìn vào kết quả thi đấu, việc bổ sung những cầu thủ trên 22 tuổi có thể sẽ có lợi thế hơn. Tuy nhiên, chúng ta phải chuẩn bị cho tháng 1, tôi vẫn tin rằng các cầu thủ hiện tại có đủ tài năng, đủ sức chiến đấu với mọi đối thủ, bao gồm cả các quốc gia đã tăng cường thêm những cầu thủ hơn tuổi. Chúng ta phải tiếp tục tin tưởng các cầu thủ và cố gắng truyền đạt chiến thuật cho họ”, HLV Akira Nishino nói trước khi đến Philippines.

Song những gì đã thể hiện với U22 Indonesia chiều 26/11 cho thấy chiến lược gia người Nhật Bản quá vất vả với U22 Thái Lan. Chất lượng con người là điều đáng bàn nhất khi U22 Thái Lan thua kém toàn diện đối thủ.

U22 Indonesia tưởng chừng đang trong giai đoạn khủng hoảng tương tự tình cảnh nền bóng đá nước này gặp phải nhiều năm qua, nhưng họ vẫn đủ sức quật ngã ĐKVĐ giải đấu.

"Thần đồng" 17 tuổi Suphanat chưa đủ trình độ để vực dậy đội bóng trẻ do HLV Nishino dẫn dắt
"Thần đồng" 17 tuổi Suphanat chưa đủ trình độ để vực dậy đội bóng trẻ do HLV Nishino dẫn dắt

HLV Akira Nishino có vẻ đã khiến người Thái bắt đầu suy nghĩ tiêu cực về chuyện mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games, một cách kiểm chứng năng lực chinh phục của U22 Thái Lan ở giải đấu đầu năm tới. Tờ Dailynews phiên bản Thái Lan đã giật cái tít gây sốc cho CĐV nước nhà khi thống kê rằng Thái Lan chưa bao giờ vô địch nếu thua trận mở màn SEA Games. Ở hai kỳ SEA Games 2009 và 2011, các đội tuyển trẻ Thái Lan đã thất bại từ vòng bảng khi lần lượt hoà Việt Nam và thua Malaysia.

Nỗi ám ảnh quá khứ đang đeo bám thầy trò HLV Akira Nishino, kèm theo áp lực hoài nghi từ dư luận nước nhà. U22 Thái Lan xem SEA Games là một trong những khâu chuẩn bị cuối cùng cho giải châu Á nhưng những gì diễn ra đã chứng tỏ nếu không phải là chủ nhà VCK năm tới, U22 Thái Lan không thể tham gia. Đội Đông Nam Á duy nhất làm được điều này chính là đội bóng của HLV Park Hang Seo.

Nếu U22 Thái Lan bị loại sớm ở Philippines, HLV Akira Nishino đương nhiên có bài học đắt giá cho mình. Nhưng ông và các học trò cũng không có nhiều thời gian để chuẩn bị bởi thời gian một tháng khó lòng đủ để chiến lược gia người Nhật Bản mang phép màu về cho đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng. Sở dĩ ĐTQG Thái Lan hiện tại còn hy vọng tiến vào vòng 3 ở vòng loại World Cup 2022 hiện tại một phần cũng bởi chất lượng con người. U22 Thái Lan hiện không có cầu thủ nào sáng giá tầm cỡ Chanathip hay Bunmathan.

Trước trận gặp U22 Indonesia, tiền vệ nổi bật trở về từ ĐTQG Panya gặp chấn thương nặng và bỏ lỡ SEA Games. Còn tiền vệ đã hạ U23 Việt Nam hai năm trước là Worachit Kanitsribampen cũng chấn thương. So với thế hệ U23 Thái Lan vô địch hai năm trước, dù còn vài cái tên trong đội hình nhưng đội tuyển của HLV Akira Nishino hiện tại không thể so bì với U22 Indonesia và có thể cả U22 Việt Nam của HLV Park Hang Seo khi hai đội gặp nhau chiều ngày 5/12 tới.

Quá nhiều bài toán khó giải cho HLV Nishino khi ông chỉ còn Chí ít để khi nhìn sang đối thủ đại kình địch khu vực như bóng đá Việt Nam đang trỗi dậy hai năm qua, người Thái không hề muốn mất vị thế số 1 mà họ tự hào đã có được vài thập kỷ qua.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm