Hazard-Giroud, kẻ tung người hứng ở Stamford Bridge

17/09/2018 06:14 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sự xuất hiện của Olivier Giroud trong đội hình chính thức trước Cardiff lập tức mang lại hiệu quả tức thì. Anh hợp với Eden Hazard tạo ra một bộ đôi “kẻ tung-người hứng” đêm thứ Bảy vừa qua.

ĐIỂM NHẤN Chelsea 4-1 Cardiff: Show diễn của Hazard. Chelsea quyết không nhường Liverpool

ĐIỂM NHẤN Chelsea 4-1 Cardiff: Show diễn của Hazard. Chelsea quyết không nhường Liverpool

Cuộc đua cho ngôi đầu bảng Premier League không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Liverpool hạ gục Tottenham ở trận đấu sớm, Chelsea nhanh chóng đưa câu trả lời bằng chiến thắng 4-1 trước Cardiff, qua đó chính thức vươn lên ngôi đầu bảng.

Hazard không ngần ngại gọi Giroud là tiền đạo hay nhất thế giới khi được phỏng vấn sau trận đấu. Một lời khen xã giao, nhưng không thể không thừa nhận tuyển thủ người Bỉ được hưởng lợi đáng kể từ sự xuất hiện của tiền đạo người Pháp trên sân.

Giroud làm nền cho Hazard tỏa sáng

Hai trong ba bàn thắng của Hazard vào lưới Cardiff có dấu giày của Giroud. Kỹ năng làm tường của tuyển thủ người Pháp tạo ra những khoảng trống cho tuyển thủ người Bỉ và các cầu thủ tấn công Chelsea dứt điểm. Bàn gỡ hòa là một ví dụ rõ ràng nhất. Giroud, ở tư thế quay lưng với khung thành, vẫn tung ra đường chuyền sắc sảo trước khi Hazard ghi bàn bằng một cú dứt điểm chéo góc. Bàn thứ hai, ở một không gian chật chội hơn, Giroud vẫn đánh hơi chính xác sự xuất hiện của Hazard để nhả bóng lại cho tuyển thủ người Bỉ.

Điều đó có lặp lại nếu người đá chính ở trận gặp Cardiff là Morata, chứ không phải Giroud? Hoàn toàn không. Morata không giỏi trong khả năng làm tường tạo khoảng trống cho các đồng đội, bất chấp thể hình không hề tồi (1m89). Những pha nhả bóng từ chân tiền đạo người Tây Ban Nha này thường dễ rơi vào hai kịch bản: Hoặc quá khó để các cầu thủ tấn công tiếp ứng, hoặc quá chậm và thiếu nhạy cảm cần thiết.

Khả năng lôi kéo hàng thủ của Giroud tất cả đều biết rõ. Không chỉ ở Chelsea, anh từng làm tốt điều đó trong màu áo đội tuyển Pháp tại World Cup 2018. Nhiều người thắc mắc vì sao Didier Deschamps trọng dụng Giroud suốt hành trình đến ngôi vô địch, bất chấp thành tích không ghi nổi một bàn trên đất Nga. Câu trả lời rất rõ ràng: Có Giroud, những ngôi sao khác của Les Bleus tỏa sáng rực rỡ. Sarri, ở một mức độ nào đó, bắt đầu nhận ra Giroud sẽ hữu ích tương tự như thế tại Chelsea. Ông cần anh ẩn mình để Hazard rực sáng, như ở trận gặp Cardiff vừa qua.

Hazard sẽ bùng nổ mùa này?

Hazard, qua nhiều mùa giải, vẫn là nguồn sáng của đội bóng áo xanh. Conte ra đi, Sarri xuất hiện. 3-5-2 mùa trước được thay thế bằng 4-3-3 mùa này. Hazard trở lại đá lệch trái thay vì đá như một tiền đạo lùi. Những thay đổi ấy vẫn không mất đi vị thế của anh.

Lối chơi cởi mở dưới thời Sarri giúp Hazard có nhiều cơ hội ghi bàn. Sau 5 vòng đầu mùa, tuyển thủ người Bỉ mang về 5 pha lập công. Rõ ràng tuyển thủ người Bỉ khởi đầu mùa này hứng khởi hơn mùa trước. Mùa trước Hazard vắng mặt đến tận đầu tháng Chín vì chấn thương, và khi trở lại anh phải chờ đến cuối tháng Mười mới ghi bàn đầu tiên ở Premier League, pha lập công duy nhất trong chiến thắng 1-0 trước Bournemouth.

Trong một bài viết trên trang Daily Mail, Jermaine Jenas, cựu cầu thủ Newcastle, khẳng định Hazard vẫn chưa vươn đến tầm của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Cụ thể, theo lời Jenas, Hazard cần phải chơi tốt không chỉ qua từng trận mà qua từng mùa giải, với hiệu suất ghi bàn tối thiểu ở mức 20 bàn/mùa.

Cơ hội để anh làm điều đó mùa này là rất lớn. Chelsea dưới thời Sarri mạo hiểm hơn và sẵn sàng cho những trận đấu nhiều bàn thắng. Rất khó hình dung đội chủ sân Stamford Bridge chơi cởi mở và sẵn sàng ghi thêm những bàn thắng nếu Conte còn tại vị. Lối chơi cởi mở là điều kiện lý tưởng để những cầu thủ như Hazard phát huy hết khả năng.

Cả Morata lẫn Giroud đều không có hiệu suất ghi bàn ấn tượng. Hazard, cùng với Pedro hoặc Willian, vì thế, sẽ đóng vai trò của những tay săn bàn. Sáu mùa trước đó, thành tích tốt nhất của tuyển thủ người Bỉ là 16 bàn sau 36 lần ra sân ở mùa 2016-17. Mùa giải mới ở tháng thứ hai, và Hazard hoàn toàn có quyền nghĩ đến cột mốc 20 bàn/mùa. Ít nhất, khả năng làm tường của Giroud là điều kiện lý tưởng cho cầu thủ 27 tuổi này tỏa sáng thêm nhiều lần nữa.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm