Hậu đám cưới, Lee Seung Gi mất cả fan lẫn danh tiếng

21/04/2023 09:34 GMT+7 | Giải trí

Từ "con rể quốc dân", Lee Seung Gi bỗng chốc trở thành "con rể kẻ lừa đảo", tan tành mọi hình tượng đã xây dựng bao năm qua chỉ vì tình yêu.

Mới đây, thông tin về việc Lee Seung Gi sẽ bắt đầu tour diễn Châu Á lần đầu tiên sau 4 năm đã trở thành chủ đề được đem ra bàn luận. Vậy nhưng điều thật sự mà công chúng chú ý tới đó là phản ứng chẳng mấy nhiệt tình từ người hâm mộ nam diễn viên.

Hậu đám cưới, Lee Seung Gi mất cả fan lẫn danh tiếng - Ảnh 1.

Lee Seung Gi đang gặp khó khăn khi quay trở lại hoạt động nghệ thuật sau khi kết hôn

Bắt đầu từ tháng 5 năm nay, ngôi sao Hoa du ký dự kiến sẽ bắt đầu các buổi biểu diễn cho chuyến lưu diễn khắp Châu Á mang tên The Dreamers Dream - Chapter 2 với các buổi biểu diễn đã được lên lịch ở Seoul, Tokyo, Manila…

Hậu đám cưới, Lee Seung Gi mất cả fan lẫn danh tiếng - Ảnh 2.

Vé concert của anh chàng hiện nay đang rất khó bán hết, dù trước đây lúc nào cũng "cháy vé"

Dù là một ca sĩ hàng đầu với lượng fan hùng hậu, Lee Seung Gi vẫn không thể bán hết vé trong các buổi hòa nhạc của mình.

Hậu đám cưới, Lee Seung Gi mất cả fan lẫn danh tiếng - Ảnh 3.

Từng là chàng rể trong mơ, nay công chúng đã hoàn toàn thất vọng về nam diễn viên

Cụ thể, một trong những địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc là Hội trường Payco của Trung tâm Nghệ thuật Liên kết có 477 chỗ ngồi, tương đối nhỏ so với các buổi hòa nhạc trước đây của anh như tại Olympic Park Gymnastics Stadium có 15.000 chỗ ngồi. Thật không may, mặc dù địa điểm nhỏ, vé vẫn không bán được.

Hậu đám cưới, Lee Seung Gi mất cả fan lẫn danh tiếng - Ảnh 4.

Việc kết hôn với con gái của một gia đình bị người dân Hàn Quốc ghét bỏ khiến Lee Seung Gi đánh mất danh tiếng và người hâm mộ

Không chỉ vậy, đây là lần đầu tiên sau 10 năm Lee Seung Gi tổ chức concert kể từ buổi biểu diễn tại Olympic Park Gymnastics Stadium năm 2013. Thông thường, các buổi hòa nhạc được tổ chức sau một thời gian dài gián đoạn như vậy thường có xu hướng bán hết vé nhanh chóng.

Tính đến sáng ngày 20/4, khoảng 25 đến 40 ghế vẫn còn trống cho mỗi buổi biểu diễn, với tổng số 141 ghế chưa bán trong tổng số 1.908 ghế trong suốt 4 ngày của concert. Mặc dù công chúng đã có thể đặt trước vé từ ngày 6/4, nhưng vẫn chẳng hề xảy ra việc "cháy vé" như trước đây. Cùng với đó, có hiện tượng số lượng vé sẵn đã tăng lên theo thời gian do nhiều người hủy bỏ đặt vé.

Việc không thể bán hết vé tại một địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc nhỏ hơn có thể cho thấy sự suy giảm mức độ nổi tiếng nghiêm trọng của Lee Seung Gi với tư cách là một nghệ sĩ. Đây được cho là hệ quả của việc anh kiên quyết kết hôn với người có tai tiếng mặc cho sự can ngăn, và nay fan đã đồng loạt từ bỏ thần tượng của mình.

Minh Châu (Theo Allkpop)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm