Hàng phòng ngự Hà Lan: Vị thế nào cho Virgil van Dijk?

24/03/2023 16:16 GMT+7 | Bóng đá 24h

Ronald Koeman có một số bài toán cần giải với đội hình Hà Lan đang trong quá trình chuyển đổi. Một trong số đó là việc sử dụng Virgil van Dijk như thế nào.

Trung vệ Liverpool đã trở thành trụ cột của Hà Lan từ khi anh ra mắt vào năm 2015 và vẫn mang đẳng cấp thế giới. Khoảng trống ở hàng phòng ngự do anh vắng mặt tại EURO 2020 hiển hiện rõ ràng, cũng như tầm quan trọng của việc anh trở lại tham dự World Cup vừa qua, khi Hà Lan chỉ cách vòng bán kết một loạt đá luân lưu. Nếu phải kể tên một danh sách những trung vệ xuất sắc nhất đương đại thì Van Dijk vẫn có tên trong danh sách đó. Anh không còn ở đỉnh cao phong độ nhưng hầu hết các đội bóng vẫn sẽ chọn anh nếu có thể.

Vậy thì tại sao Koeman không còn đảm bảo cho anh một suất đá chính nữa?

Nhân tố Matthijs de Ligt

Sau khi không phát triển như mong đợi ở Juventus, Matthijs de Ligt đã trở lại giống như một người có thể trở thành trung vệ xuất sắc ở tầm thế giới một lần nữa kể từ khi chuyển đến Bayern Munich, một cơ hội lớn mà anh đã nắm bắt bằng cả hai tay. Anh đang thể hiện những màn trình diễn siêu phàm và tự tin, tiêu biểu là pha cản phá cứu thua trước vạch cầu môn ở trận lượt về với PSG ở Champions League. Những lo ngại về việc liệu anh có thể chơi ở hàng hậu vệ 3 người hay không cũng có vẻ như đã được giải đáp khi chơi cho nhà vô địch Đức. Và chỉ mới 23 tuổi, anh sẽ tiếp tục tiến bộ.

Đối với Oranje, De Ligt lên xuống thất thường do phong độ, chấn thương, chiến thuật – và Van Dijk. Vị trí tốt nhất của anh dưới thời Frank de Boer và Louis van Gaal là ở trung tâm hàng thủ ba người nhưng vai trò này đã được đảm nhận bởi người đội trưởng. Trong khi đó, rõ ràng là anh cần thời gian để thích nghi với việc chơi ở bên phải hoặc bên trái trong cách bố trí đó, nơi những cầu thủ cơ động Jurrien Timber và Nathan Aké phù hợp hơn một cách tự nhiên.

Không còn nghi ngờ gì nữa, phong độ cho thấy anh giờ xứng đáng có cơ hội gắn bó lâu dài với đội. Chơi bên cạnh Van Dijk ở hàng hậu vệ 4 người nghe có vẻ tuyệt vời về mặt lý thuyết nhưng trên thực tế sẽ không hiệu quả - việc họ thiếu tốc độ và sự cơ động cùng nhau sẽ bị các đội mạnh nhất vạch mặt, trong khi thực tế là cả hai đều thích chơi bên trái sẽ khiến cặp đôi mất cân bằng. Tại Bayern, De Ligt thường chơi bên trái trong sơ đồ 3 người, nhưng làm điều đó ở Oranje đồng nghĩa với việc phải đẩy Aké, hậu vệ nổi bật nhất của Hà Lan ở World Cup năm ngoái ra băng ghế dự bị.

Trong một thời gian dài, đôi giày của Van Dijk dường như quá lớn để De Ligt xỏ vừa. Điều đó không còn đúng nữa. Có thể cho rằng chưa bao giờ có thời điểm nào tốt hơn lúc này để cho De Ligt cơ hội bước lên và trở thành thủ lĩnh hàng thủ ĐTQG như nhiều người đã dự đoán từ lâu.

Hàng phòng ngự Hà Lan: Vị thế nào cho Virgil van Dijk? - Ảnh 1.

Virgil van Dijk đang bị De Ligt cạnh tranh dữ dội

Sự khắc nghiệt của thời gian

Trong kỳ EURO vào mùa hè tới, Van Dijk sẽ bước sang tuổi 33. Thời gian sẽ đuổi kịp tất cả các cầu thủ, bất kể chất lượng của họ. Và, trong khi anh vẫn có thể chơi ở cấp độ cao nhất trong một vài mùa giải nữa, người ta phải đặt câu hỏi liệu Hà Lan có nên tiếp tục dựa vào một cầu thủ lớn tuổi hay không.

Koeman có thể chắc chắn rằng Van Dijk không dính chấn thương? Liệu anh có đạt điểm rơi phong độ cho giải đấu nếu anh bắt đầu được Liverpool xoay vòng nhiều hơn? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh vắng mặt và Koeman không có người thay thế được chuẩn bị đầy đủ để sẵn sàng lấp chỗ trống? Tổng cộng, cựu cầu thủ Groningen đã bỏ lỡ 56 trận đấu trong hai mùa rưỡi vừa qua vì chấn thương hoặc đau ốm. Với lịch thi đấu dày đặc ngày nay, khả năng chấn thương cơ bắp mà anh gặp phải gần đây sẽ quay trở lại với xác suất không nhỏ.

Tất nhiên, nếu đạt được thể lực sung mãn, Van Dijk sẽ còn đóng vai trò chủ chốt ở ĐT Hà Lan từ giờ đến ít nhất là EURO 2024. Bất chấp phong độ không ổn định ở mùa giải này, Van Dijk vẫn ở đẳng cấp thế giới. Một người có phẩm chất chuyên môn, khả năng lãnh đạo và kinh nghiệm như anh vẫn có thể giữ vị thế quan trọng trong đội hình.


Minh Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm