Hải Phòng và dấu ấn HLV Chu Đình Nghiêm

25/10/2022 07:58 GMT+7 | V-League

Dưới tài cầm quân của HLV Chu Đình Nghiêm, Hải Phòng đã đánh bại Hà Nội với tỷ số 3-2 ở vòng 21 V-League 2022. Dù cuộc đua vô địch vẫn chưa ngã ngũ nhưng có thể khẳng định đội bóng đất Cảng là một trong số CLB thi đấu ấn tượng nhất ở mùa giải năm nay.

Cuộc đua vô địch V-League 2022: Cửa hẹp cho Hải Phòng và Bình Định

Cuộc đua vô địch V-League 2022: Cửa hẹp cho Hải Phòng và Bình Định

Dù đánh bại Hà Nội FC ở Lạch Tray đầy hào sảng nhưng với HLV từng đưa đội bóng Thủ đô nhiều lần vô địch V-League như Chu Đình Nghiêm, thuyền trưởng Hải Phòng thừa nhận đội bóng của mình khó lên đỉnh cao mùa này mà thay vào đó chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn tốp 3. Đây cũng có thể là thực tế được áp dụng cho kẻ bám đuổi - T.Bình Định.

Tinh thần chiến đấu mạnh mẽ

Sau 20 vòng đấu, Hải Phòng đã có được 11 chiến thắng, 5 trận hòa và thua 4 trận. Tính ở thời điểm hiện tại, đội bóng đất Cảng là 1 trong 3 CLB đã xuất sắc đánh bại được Hà Nội FC. Bên cạnh đó, Hải Phòng đã có chuỗi thành tích bất bại 10 trận gần nhất (giành 24/30 điểm tối đa). Có thể nói, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã thể hiện một phong độ tương đối ổn định dù được chơi trên sân nhà hay phải đá trên sân khách.

Để Hải Phòng có được những thống kê ấn tượng kể trên không thể không nhắc tới những dấu ấn đặc biệt của chiến lược gia Chu Đình Nghiêm. Chỉ trong mùa đầu tiên dẫn dắt đội chủ sân Lạch Tray, HLV họ Chu đã giúp cho Hải Phòng có được sự lột xác về mặt lối chơi và thành tích.

Với lực lượng ngoại binh không quá xuất sắc và dàn cầu thủ nội chỉ được đánh giá ở mức trung bình, tuy nhiên dưới tài nghệ của HLV Chu Đình Nghiêm thì những Rimario (đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới V-League 2022), Hải Huy, Ngọc Quang, Việt Hưng… đang trở thành những ngôi sao sáng chói tại đấu trường V-League 2022.

Trước đó, Rimario đã không thể trụ lại trong màu áo Hà Nội, HAGL, Bình Định. Hải Huy mới trở lại sau chấn thương nặng. Ngọc Quang, Việt Hưng chỉ mang phận “người thừa” ở HAGL. Dẫu vậy, khi về dưới trướng của HLV Chu Đình Nghiêm, tất cả những cầu thủ kể trên đều đã phát huy những điểm mạnh nhất và giúp cho Hải Phòng thi đấu thăng hoa.

Không chỉ giúp các học trò phát huy tối đa khả năng, thuyền trưởng Chu Đình Nghiêm còn là người truyền lửa nhiệt huyết, tinh thần chiến đấu mạnh mẽ cho đội bóng đất cảng. Đúng như chia sẻ của HLV Chu Đình Nghiêm sau trận thắng Hà Nội FC 3-2, ông luôn muốn các học trò xung trận với tinh thần và quyết tâm cao nhất: “Chiến thắng trước Hà Nội không phải tự nhiên đến với Hải Phòng. Các bạn đã chơi vì màu cờ sắc áo, vì trái tim, vì con người Hải Phòng. Tôi muốn các bạn luôn giữ được tinh thần như thế. Tôi luôn muốn các bạn tiếp tục chơi máu lửa, giữ gìn phong độ để khi vào sân là sẽ giúp đội bóng chiến thắng”.

chu đình nghiêm, hlv chu đình nghiêm, vleague, hải phòng fc, văn trần hoàn, Hải Huy, Rimario, Martin Lo, lịch thi đấu vleague, bxh vleague, sài gòn vs hải phòng
HLV Chu Đình Nghiêm đã chinh phục được người hâm mộ Hải Phòng. Ảnh: Hoàng Linh

Hải Phòng vẫn chưa nghĩ tới cuộc đua vô địch

Chiến thắng 3-2 trước Hà Nội, Hải Phòng đã rút ngắn cách biệt với đội bóng Thủ đô xuống còn 2 điểm (chơi nhiều hơn 1 trận). Tuy nhiên, nói về cuộc đua vô địch, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng, Hải Phòng vẫn khó có cơ hội vô địch.

“Hải Phòng khó vô địch, Hà Nội vẫn đang giữ ngôi đầu, hơn điểm và chơi ít trận hơn. Họ có 90% cơ hội vô địch. Ở vòng đấu tới, chúng tôi sẽ mất người và khó tìm nhân sự thay thế. Mục tiêu của Hải Phòng vẫn là tốp 3” - HLV Chu Đình Nghiêm cho hay.

Trong khi đó, dù vẫn đánh giá cao cơ hội vô địch của Hà Nội nhưng tiền vệ Hải Huy vẫn rất hy vọng đội bóng của anh sẽ “biết đâu” đăng quang V-League 2022.

"Mặc dù đã rút ngắn khoảng cách với CLB Hà Nội xuống còn 2 điểm nhưng CLB Hải Phòng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Hà Nội vẫn còn nhiều cơ hội để giành chức vô địch. Song chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt những trận còn lại để tiếp tục cuộc đua này. Vì vậy các đội còn lại cần cố gắng từng trận một và biết đâu trong một mùa giải may mắn, Hải Phòng sẽ giành chức vô địch" - Hải Huy cho hay.

Đúng là Hải Phòng không có quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch V-League 2022 nhưng với những gì đã thể hiện, đội chủ sân Lạch Tray vẫn có quyền hy vọng về một tương lai rực rỡ. Và có lẽ điều quan trọng nhất là thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã chinh phục và vô địch trong lòng người hâm mộ bóng đá Hải Phòng.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm